Những trò chơi cho trẻ vận động tại nhà thời dịch corona

Những trò chơi vận động nhẹ nhàng, vừa giúp trẻ đỡ lệ thuộc vào tivi, điện thoại, vừa kích thích trí não trẻ phát triển.

Để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh các cấp tạm nghỉ học từ 3/2 – 9/2. Đây là hành động cần thiết, tuy nhiên cũng khiến nhiều vị phụ huynh đau đầu, nhất là những gia đình ở thành phố, không gian vận động nhỏ hẹp. Dưới đây là một vài trò chơi vận động nhẹ nhàng mà cha mẹ có thể sáng tạo cho trẻ chơi tại nhà, vừa khiến trẻ hứng thú vừa giúp trẻ đỡ lệ thuộc vào tivi, điện thoại.

Chơi bowling

Tìm 12 chai và một quả bóng da vừa tay trẻ. Cho trẻ tham gia vào hoạt động trang trí những chiếc chai đó. Có thể đánh số, trang trí màu sắc, dán hình lên chai. Việc ghép nội dung tương ứng trên nắp chai và thân chai cũng là một trò chơi thú vị.

Tận dụng những vỏ chai nhựa để làm bowling cho bé. Nguồn: mnbacbien.longbien.edu.vn
Tận dụng những vỏ chai nhựa để làm bowling cho bé. Nguồn: mnbacbien.longbien.edu.vn

Mẹ xếp chai thành 3 - 4 hàng như trò chơi thực tế, đứng từ khoảng cách 2 mét cuộn bóng về trước. Mới chơi nên để trẻ dễ dàng làm đổ chai, khi đó trẻ sẽ rất phấn khích và hứng thú.

Dùng băng dính màu làm đường đua xe

Dùng những cuộn băng dính màu, cha mẹ có thể tự mình thiết kế cho bé những làn đường đầy màu sắc để tạo sự mới mẻ trong trò chơi đua ô tô.

Dùng băng dính màu làm đường đua ô tô. Nguồn: vietnammoi.vn
Dùng băng dính màu làm đường đua ô tô. Nguồn: vietnammoi.vn

Nếu không có băng dính màu, cha mẹ có thể dùng băng dính vải hoặc băng dính giấy, dán thành làn đường rồi cho trẻ dùng bút dạ tô màu lên. Được tham gia “xây dựng” đường đua cũng khiến trẻ vô cùng thích thú.

Tạo ma trận dây

Thử thách vượt qua ma trận dây. Nguồn: vietnammoi.vn
Thử thách vượt qua ma trận dây. Nguồn: vietnammoi.vn

Bố mẹ dùng 1 sợi dây dài và bỏ chút thời gian biến chúng thành ma trận, thử thách phức tạp thì các bé cũng sẵn sàng nhập vai thành siêu anh hùng mà mình yêu thích để hoàn thành sứ mệnh vượt qua chướng ngại vật đó.

Tô màu trên hồ dán

Đổ hồ dán lên trên nắp hộp kem, nắp pho-mai… Trang bị cho bé ít màu thực phẩm, cho bé thử tô, vẽ màu thực phẩm trên dung dịch hồ dán và đợi kết quả bất ngờ nhé. 

Những trò chơi cho trẻ vận động tại nhà thời dịch corona

In dấu chân từ giày bong bóng

Đây cũng là một trò chơi thú vị mang lại cho trẻ sự bận rộn và niềm vui. Tất cả những vật dụng cần cho trò chơi này là: bọc nilon có lớp bong bóng, màu dễ tẩy và giấy dán tường hoặc vải.

Trò chơi này khiến trẻ vô cùng thích thú vì cảm giác lép bép dưới chân. Nguồn: vietnammoi.vn
Trò chơi này khiến trẻ vô cùng thích thú vì cảm giác lép bép dưới chân. Nguồn: vietnammoi.vn

Minh Khang (t/h)

Trần Thị Ngọc Nữ - Nữ luật sư của trẻ em bất hạnh

Trần Thị Ngọc Nữ - Nữ luật sư của trẻ em bất hạnh

Điều bà trăn trở nhất là hạn chế những tình huống đau lòng trong cuộc sống liên quan đến trẻ em, chứ không phải xử lý vụ án