Theo thông tin được Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ trên fanpage chính thức, Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất có mặt trong top 10 người đạt điểm thi cao nhất. Thứ hạng này có ý nghĩa đặc biệt bởi điểm số quyết định trực tiếp thứ tự lựa chọn chuyên ngành.
![]() |
| Lê Thị Thanh Trà trong lễ tốt nghiệp của trường đại học Y Hà Nội. Ảnh: FBNV |
Khi số thứ tự 08 được gọi tại Match Day 2026, Lê Thị Thanh Trà bước lên bục lựa chọn. Chỉ có 30 giây để đưa ra quyết định, cô nói lớn: “Gây mê hồi sức”. Tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường.
Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất góp mặt trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất của kỳ tuyển bác sĩ nội trú năm nay, theo thông tin Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ trên fanpage chính thức.
Thứ hạng tại Match Day có ý nghĩa trực tiếp đối với cơ hội lựa chọn chuyên ngành. Thí sinh có điểm cao nhất được gọi trước, sau đó lần lượt đến các vị trí tiếp theo. Khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, những người được gọi sau sẽ không còn cơ hội đăng ký ngành đó.
Vì vậy, 30 giây trên bục lựa chọn là kết quả của một quá trình chuẩn bị kéo dài. Năm 2026, có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đăng ký dự thi. Sau kỳ thi, 780 người đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng và đủ điều kiện tham gia Match Day. Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 444 bác sĩ nội trú cho 37 chương trình đào tạo.
Để giành thứ hạng cao, các thí sinh phải vượt qua 3 bài thi với tổng cộng 120 câu hỏi. Đề thi bao phủ kiến thức của hơn 10 môn trong chương trình đào tạo y khoa 6 năm, từ Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu đến Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh, Mô phôi và Giải phẫu bệnh.
Thanh Trà từng là sinh viên ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội. Trong khi nhiều sinh viên bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú từ đầu năm thứ 4, cô bắt đầu ôn tập từ năm thứ 5.
Khoảng một tháng trước ngày thi, áp lực tăng lên rõ rệt. Đây cũng là giai đoạn Thanh Trà dành nhiều thời gian nhất cho việc học.
“Khoảng một tháng cuối trước kỳ thi là giai đoạn căng thẳng nhất. Tất cả những bạn đã quyết tâm thi nội trú đều rất chăm chỉ và có năng lực. Vì vậy, em nghĩ kết quả đạt được hôm nay cũng có phần may mắn, bởi tất cả các bạn tham gia kỳ thi đều xứng đáng”, Thanh Trà chia sẻ tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội.
Trong thời gian ôn tập, cô cố gắng duy trì thời gian nghỉ ngơi để bảo đảm khả năng tập trung. Bình thường, cô ngủ khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày. Khoảng một tháng trước kỳ thi, thời gian ngủ giảm xuống còn khoảng 6 tiếng. Càng sát ngày thi, thời gian nghỉ càng ít hơn.
Những lúc mệt mỏi, ý nghĩ nghỉ ngơi cũng xuất hiện. Nhưng thay vì dừng lại, cô tiếp tục học. Có những lúc em cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thanh Trà nghĩ nếu mình nghỉ thì các bạn sẽ học hết phần kiến thức của mình, nên lại cố gắng học thêm.
Thanh Trà cũng tìm cách thay đổi nhịp học khi mất tập trung. Nếu cảm thấy chán một môn, cô chuyển sang môn khác thay vì cố ép bản thân tiếp tục với nội dung khi đã mất tập trung.
Tại lễ tốt nghiệp hồi tháng 8, Thanh Trà được trao danh hiệu sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khoa. Trước đó, lựa chọn theo nghề Y của cô đã được hình thành từ một trải nghiệm gia đình.
Khi học lớp 11, mẹ Thanh Trà mắc bệnh nặng và phải điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Những ngày chứng kiến mẹ được các bác sĩ điều trị đã để lại dấu ấn sâu sắc với cô.
Lúc ấy, Trà cảm nhận được ý nghĩa của nghề bác sĩ. Mẹ Trà bị bệnh nặng nhưng các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, giúp mẹ vượt qua. Điều đó khiến Trà nhận thấy nghề bác sĩ thực sự có ý nghĩa và cao cả.
Trải nghiệm ấy trở thành một trong những lý do khiến cô quyết tâm theo ngành Y. Sau những năm học Y đa khoa, cô tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh để giành suất đào tạo bác sĩ nội trú.
Với vị trí số 08, Thanh Trà có cơ hội lựa chọn khi nhiều chuyên ngành vẫn còn chỉ tiêu. Cô quyết định chọn Gây mê hồi sức, lĩnh vực mà cô cho rằng phù hợp với bản thân và muốn tiếp tục cống hiến.
Không có chuyên ngành Y khoa nào thực sự nhàn. Mỗi lĩnh vực đều có những vất vả và khó khăn riêng. Điều quan trọng là mình muốn theo đuổi chuyên ngành nào. Thanh Trà lựa chọn Gây mê hồi sức vì cảm thấy phù hợp với bản thân và muốn cống hiến thêm cho chuyên ngành này.
Với những thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú năm sau, Thanh Trà cho rằng điều quan trọng là nỗ lực hết sức và kiên trì với mục tiêu. Khi đã xác định được nguyện vọng và quyết tâm theo đuổi, mỗi người cần cố gắng để biến mục tiêu đó thành hiện thực.
Từ một nữ sinh có mẹ từng điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai, đến vị trí số 08 tại Match Day 2026, hành trình của Thanh Trà được nối dài bằng lựa chọn Gây mê hồi sức. Sau 30 giây trên bục chọn, cô bắt đầu một chặng đường mới trong nghề Y.



















Nữ bác sỹ điều trị thành công nhiều ca ung thư hiếm gặp cho nhiều trẻ
Nữ bác sỹ cầu cứu khi bị nhóm côn đồ hành hung tại nơi làm việc
Nữ sinh chuyên Anh nhờ 1 bài hát nổi tiếng cả nước, tài năng toàn diện không thể phủ nhận
Nữ sinh đạt SAT 1600/1600, IELTS 8.5 đỗ thủ khoa Ngoại thương
Nữ sinh Nguyễn Phương Anh giúp AI học cân bằng từ dữ liệu thiếu
Cùng chuyên mục
Nữ thủ khoa Công nghệ Sinh học với cách giải quyết vấn đề từ phòng thí nghiệm
Nữ bác sĩ Đại học Thái Nguyên vào top 15 Match Day 2026, chọn Sản Phụ khoa
Nữ bác sĩ duy nhất trong top 10 kỳ thi bác sĩ nội trú chọn Gây mê hồi sức
Lớp phủ titan của nữ nghiên cứu sinh giữ hoạt chất 14 ngày
Hành trình truyền lửa cho giới trẻ của Y Việt Sa
Nữ sinh đạt SAT 1600/1600, IELTS 8.5 đỗ thủ khoa Ngoại thương