![]() |
| Nguyễn Lê Vy, sinh viên lớp Luật 66, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
Sinh năm 2006, hiện là sinh viên lớp Luật 66, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nguyễn Lê Vy được nhiều bạn bè, giảng viên biết đến như một gương mặt nổi bật của thế hệ sinh viên năng động, giàu tinh thần học thuật. Ít ai nghĩ rằng phía sau bảng thành tích ổn định ấy là một cô gái từng nhiều lần đối diện với cảm giác tự ti khi bước vào môi trường đại học.
Lê Vy sinh ra và lớn lên tại một huyện miền Trung còn nhiều khó khăn, nơi cái nắng gió Lào khắc nghiệt và những mùa mưa lũ kéo dài đã trở thành ký ức quen thuộc của tuổi thơ. Chính điều kiện sống ấy khiến cô sớm ý thức được giá trị của việc học và xem tri thức là con đường quan trọng để thay đổi tương lai.
Tình yêu với ngành Luật đến với Vy khá tự nhiên. Bố cô từng học Luật và làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Những câu chuyện về công việc, về các vấn đề pháp luật trong đời sống thường ngày dần khiến cô gái nhỏ tò mò, rồi hình thành sự quan tâm nghiêm túc với ngành học này. Theo Vy, càng tìm hiểu, cô càng nhận ra pháp luật không phải những điều khô cứng nằm trên giấy mà là lĩnh vực gắn trực tiếp với quyền lợi và cuộc sống của con người.
Khi lựa chọn Khoa Luật của Đại học Kinh tế Quốc dân, Vy mong muốn được học trong môi trường năng động, có tính ứng dụng cao và tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện. Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc nữ sinh nhận ra áp lực không hề nhỏ. Xung quanh cô là nhiều sinh viên giỏi, năng động, tự tin. Thay vì thu mình, Vy chọn cách thích nghi bằng sự chăm chỉ và kỷ luật.
Nữ sinh không xây dựng cho mình những phương pháp học tập quá đặc biệt. Điều cô chú trọng là hiểu bản chất vấn đề thay vì học thuộc. Ngoài giờ học trên lớp, Vy dành thời gian tự đọc tài liệu, trao đổi với giảng viên, bạn bè và duy trì việc học đều đặn để tránh tình trạng dồn ép trước mỗi kỳ thi. Nhờ cách học ấy, cô liên tiếp đạt kết quả cao trong các học kỳ và duy trì GPA 3,74/4,0.
Với Vy, học bổng khuyến khích học tập không chỉ là sự ghi nhận mà còn vô tình tạo nên áp lực phải giữ vững thành tích. Tuy nhiên, cô không xem đó là gánh nặng tiêu cực. “Nếu không có áp lực, đôi khi mình sẽ dễ hài lòng với bản thân. Em nghĩ áp lực cũng là cách để mình giữ sự kỷ luật và không ngừng cố gắng”, nữ sinh chia sẻ.
Không dừng lại ở việc học trên giảng đường, Lê Vy sớm tìm đến các hoạt động nghiên cứu khoa học và những sân chơi học thuật dành cho sinh viên Luật. Với cô, đây là cơ hội để nhìn ngành học dưới góc độ thực tiễn thay vì chỉ tiếp cận qua giáo trình.
Hiện Vy đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động. Đề tài tập trung phân tích vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động và đề xuất hướng hoàn thiện trong quá trình áp dụng thực tế. Song song với đó, cô cũng là tác giả bài viết học thuật về quyền phụ nữ và trẻ em trong thời đại số.
Theo Vy, sự phát triển nhanh của công nghệ, AI hay Deepfake đang kéo theo nhiều nguy cơ mới đối với quyền con người trên không gian mạng, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em - những nhóm dễ bị tổn thương. Chính những vấn đề mang tính thời sự ấy khiến nữ sinh càng nhận ra trách nhiệm xã hội của người học Luật không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở khả năng nhìn thấy những khoảng trống cần được bảo vệ bằng pháp lý.
Hành trình học thuật của Vy cũng gắn với nhiều cuộc thi chuyên ngành như “Spirit of Law”, “Soul of Law” hay sân chơi về sở hữu trí tuệ dành cho sinh viên. Nhưng để bước vào các cuộc thi ấy, cô từng phải vượt qua không ít sự do dự của bản thân. Nữ sinh thừa nhận mình từng lo lắng vì nghĩ bản thân chưa đủ giỏi, chưa có nhiều kinh nghiệm như các bạn khác.
Có những cuộc thi cô dừng lại từ vòng đầu, cũng có lần kết quả không như kỳ vọng. Những thất bại ấy từng khiến Vy hụt hẫng, nhưng thay vì bỏ cuộc, cô chọn cách nhìn lại điểm yếu của mình để hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu, làm việc nhóm và trình bày vấn đề.
Sự kiên trì ấy dần mang lại kết quả khi Vy lọt Top 3 chung kết cuộc thi “Soul of Law 2026” và trở thành đại diện của Khoa Luật tham gia Cuộc thi Sinh viên Sáng tạo và Quyền sở hữu trí tuệ lần thứ VI. Với nữ sinh, những thành tích này không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là minh chứng cho việc dám bước qua cảm giác tự ti để thử sức ở những môi trường cạnh tranh hơn.
Bên cạnh học tập và nghiên cứu khoa học, Lê Vy còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động Đoàn - Hội của Khoa Luật. Cô hiện giữ vai trò Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội và vừa được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên.
Theo Vy, sinh viên không chỉ có trách nhiệm học tốt mà còn cần chủ động đóng góp cho tập thể và cộng đồng. Vì vậy, dù lịch học và hoạt động khá dày, cô vẫn cố gắng cân đối thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Quá trình tham gia công tác Đoàn giúp nữ sinh rèn luyện khả năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Từ những hoạt động ấy, Vy đạt Top 10 Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi “Sao tháng Ba” năm 2026 cùng danh hiệu đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Theo cô, những kết quả này không đến từ sự chuẩn bị ngắn hạn mà là thành quả của cả quá trình tham gia, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm.
Điều dễ nhận thấy ở Lê Vy là sự điềm tĩnh của một sinh viên trẻ nhưng có định hướng khá rõ ràng. Cô không nói nhiều về những mục tiêu quá xa xôi, nhưng luôn nhắc đến việc tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và gắn kiến thức pháp luật với thực tiễn đời sống.
Từ hành trình của mình, Vy cho rằng học Luật không đơn thuần là tiếp cận các điều khoản pháp lý mà còn là quá trình rèn luyện tư duy phân tích, khả năng nhìn nhận vấn đề một cách hệ thống và sự kiên trì trước áp lực. Với nữ sinh quê miền Trung, mỗi thử thách đi qua không chỉ đem lại thành tích mà còn giúp cô trưởng thành hơn trên con đường trở thành một người làm nghề pháp lý trong tương lai.

















Hành trình nghiên cứu khoa học của nữ sinh từng xem ngành học là “lựa chọn dự phòng”
Nữ sinh năm nhất sở hữu JLPT N2, IELTS 7.5 và khát vọng kết nối Việt – Nhật
Nữ sinh xứ Huế và hành trình chạm tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Nữ sinh Đại học Bách khoa theo đuổi khoa học ứng dụng gắn với sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững
Tốt nghiệp xuất sắc, nữ sinh Sư phạm Toán về trường cũ giảng dạy
Nữ sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc nhận 11 thư mời đại học, tổng học bổng 14 tỷ đồng
Cùng chuyên mục
Nữ sinh quê miền Trung nổi bật với thành tích học tập và nghiên cứu khoa học ngành Luật
Bác sĩ, doanh nhân Annie Nguyễn và hành trình xây dựng bệnh viện thẩm mỹ bằng tri thức và sự tử tế
Hành trình biến lá dứa thành sợi sinh học của nữ giảng viên Việt
Hành trình nghiên cứu khoa học của nữ sinh từng xem ngành học là “lựa chọn dự phòng”
Công trình của nữ giáo sư gốc Việt được chọn trưng bày tại triển lãm khoa học danh giá của Anh
Nữ sinh năm nhất sở hữu JLPT N2, IELTS 7.5 và khát vọng kết nối Việt – Nhật