![]() |
| Lê Thị Lan Anh, thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ Vật liệu của Trường Đại học Phenikaa năm 2026, và giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại KAIST (Hàn Quốc), tiếp tục theo đuổi lĩnh vực vật liệu bán dẫn |
Khi nhận tin trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ Vật liệu của Trường Đại học Phenikaa năm 2026 với điểm trung bình tích lũy (GPA) 3,54 cùng điểm 10 khóa luận tốt nghiệp, Lê Thị Lan Anh cho biết điều em cảm nhận rõ nhất là niềm hạnh phúc khi những nỗ lực suốt nhiều năm đã được ghi nhận. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi nữ sinh vừa nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu công nghệ hàng đầu châu Á.
Ít ai biết rằng, quyết định theo học ngành Công nghệ Vật liệu của Lan Anh từng khiến cả gia đình nhiều lần đắn đo. Cách đây 5 năm, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) có nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng lại quyết định theo đuổi một lĩnh vực còn khá mới và chưa được nhiều người xem là hướng đi an toàn. Ngay cả bố mẹ em cũng từng lo ngại con gái sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, thay vì ngăn cản, gia đình luôn đồng hành và tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê.
Động lực đưa Lan Anh đến với ngành học này bắt đầu từ một sự tò mò rất tình cờ. Trong thời gian học lớp 12, em xem một video trên YouTube giải thích nguyên lý hoạt động của chip điện tử trong điện thoại thông minh. Càng tìm hiểu, nữ sinh càng muốn biết điều gì tạo nên sức mạnh của những linh kiện có kích thước rất nhỏ nhưng lại quyết định sự phát triển của nhiều công nghệ hiện đại. Từ sự tò mò ban đầu, em dần hình thành mong muốn theo đuổi lĩnh vực vật liệu và bán dẫn.
Bước ngoặt quan trọng đến trong một buổi tư vấn tuyển sinh vào cuối năm lớp 12, khi PGS.TS Bùi Văn Hào, giảng viên Trường Đại học Phenikaa, giới thiệu về ngành Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano. Những chia sẻ về các hướng nghiên cứu cũng như khả năng ứng dụng của vật liệu nano trong công nghệ và đời sống đã giúp Lan Anh nhìn thấy con đường mình muốn theo đuổi. Sau quá trình tìm hiểu kỹ hơn, em quyết định đăng ký theo học ngành này.
Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng học kỹ thuật chỉ cần chăm chỉ, Lan Anh cho biết quá trình học tập đòi hỏi nền tảng vững chắc về Toán, Vật lý và Hóa học, cùng khả năng tự học rất cao. Phần lớn thời gian ngoài giờ lên lớp, em dành cho phòng thí nghiệm để thực hiện các phép đo, xử lý mẫu và kiểm chứng kết quả. Có những ngày, công việc chỉ kết thúc khi đồng hồ đã điểm 22 giờ 30 phút.
Theo Lan Anh, thử thách lớn nhất không nằm ở số giờ học hay cường độ nghiên cứu mà là cách tiếp cận những kiến thức vốn rất khó hình dung. Trong lĩnh vực vật liệu nano, nhiều hiện tượng không thể quan sát trực tiếp mà chỉ có thể được lý giải thông qua mô hình, số liệu và kết quả thực nghiệm. Điều đó buộc người nghiên cứu phải kiên trì, liên tục đọc tài liệu, thử nghiệm nhiều lần và chấp nhận thất bại trước khi tìm ra lời giải phù hợp.
Suốt những năm đại học, Lan Anh không chỉ nhận được sự hướng dẫn về chuyên môn mà còn được truyền cảm hứng nghiên cứu từ các giảng viên. Nếu PGS.TS Bùi Văn Hào là người giúp em lựa chọn đúng ngành học thì TS. Nguyễn Ngọc Lĩnh là người trực tiếp đồng hành cùng em trong quá trình nghiên cứu khoa học. Theo nữ sinh, từ người thầy của mình, em học được sự nghiêm túc và cẩn trọng trong từng thí nghiệm cũng như từng kết luận khoa học. Chính những yêu cầu khắt khe ấy đã giúp em hình thành tư duy nghiên cứu bài bản và tác phong làm việc chuẩn xác.
Bên cạnh việc học trên giảng đường, Lan Anh luôn duy trì thói quen tự học. Em chủ động tìm đọc giáo trình, các công trình nghiên cứu và tài liệu chuyên ngành từ nhiều nguồn khác nhau. Với những nội dung chưa hiểu, em không ngần ngại trao đổi trực tiếp với giảng viên để làm rõ vấn đề thay vì chỉ học theo giáo trình có sẵn.
Quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc đã mang lại cho nữ sinh nhiều thành tích nổi bật. Lan Anh từng đoạt giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, nhận học bổng tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu tại KAIST năm 2025 và trở thành tác giả chính của một bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1.
Những kết quả đó cũng mở ra cơ hội mới khi Lan Anh nhận học bổng toàn phần theo học chương trình thạc sĩ tại KAIST với định hướng nghiên cứu về vật liệu bán dẫn. Theo kế hoạch, em sẽ sang Hàn Quốc vào tháng 8 để bắt đầu chặng đường học tập mới.
Điều đáng chú ý là trước thời điểm lên đường, Lan Anh đã được một doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn tuyển dụng vào vị trí kỹ sư quy trình. Dẫu vậy, nữ sinh quyết định tạm gác cơ hội việc làm để tiếp tục học lên cao với mong muốn trang bị nền tảng chuyên môn vững chắc hơn trước khi tham gia vào ngành công nghiệp chế tạo chip.
Lan Anh cho biết mục tiêu lâu dài của mình là làm việc tại một nhà máy sản xuất chip bán dẫn. Theo em, KAIST sẽ là môi trường phù hợp để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu. Xa hơn, nữ thủ khoa kỳ vọng sau khi hoàn thành quá trình học tập và làm việc ở nước ngoài sẽ trở về Việt Nam, góp phần phát triển lĩnh vực vật liệu và ngành công nghiệp bán dẫn trong nước.



















Nữ sinh Ninh Bình giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2026
Bỏ qua suất tuyển thẳng vào đại học top 1, nữ sinh hoàn thành bằng thạc sĩ Harvard ở tuổi 22
Nữ sinh ĐH Thủy lợi đạt giải nhất nghiên cứu khoa học
Tự học tiếng Trung, nữ sinh trở thành thủ khoa kép
Quyết định đổi ngành vào phút chót nữ sinh trở thành sinh viên xuất sắc toàn khóa
Cùng chuyên mục
Nữ thủ khoa Đại học Phenikaa giành học bổng toàn phần thạc sĩ tại KAIST
Thủ khoa ngành Kinh tế tìm thấy đam mê nghiên cứu sau những đêm thức trắng chạy số liệu
Quyết định đổi ngành vào phút chót nữ sinh trở thành sinh viên xuất sắc toàn khóa
Nữ thủ khoa Trường Đại học Luật đạt GPA 3,76 và khóa luận tiếng Anh 9,9 điểm
Nữ sinh Ninh Bình giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2026
Thủ khoa Khoa học Máy tính GPA 3.93: Công bố quốc tế ở tuổi 20, chọn ở lại phòng thí nghiệm để theo đuổi nghiên cứu