Phát hiện nhóm nghi phạm tung tin nhắn rác quảng cáo do hai phụ nữ điều hành

Theo điều tra, sau khi nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, Hòa và Trang chuyển thông tin cho nhóm kỹ thuật viên.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đang ghi lời khai 6 người trong băng nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn lên mạng xã hội. Hoàng Thu Trang (trú Hà Nội) và Vũ Bích Hòa (trong ảnh, ở Hà Nội). Cơ quan chức năng xác định 2 phụ nữ đã điều hành nhóm phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Nhóm của Trang thuê 6 địa điểm tại Hà Nội, Hải Dương và TP.HCM để đặt 9 hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ việc phát tán tin nhắn.

Hoàng Thu Trang.
Hoàng Thu Trang.
 Vũ Bích Hòa. 
 Vũ Bích Hòa. 
Phát hiện nhóm nghi phạm tung tin nhắn rác quảng cáo do hai phụ nữ điều hành

Theo cảnh sát, 4 kỹ thuật viên gồm Nguyễn Minh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (25 tuổi, cùng trú TP.HCM), Nguyễn Văn Đức (21 tuổi) và Lê Văn Hậu (37 tuổi, ở Hải Dương). Những người này được giao nhiệm vụ thao tác trên máy để tung tin nhắn rác lên mạng. Sau khi nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, Hòa và Trang chuyển thông tin cho nhóm kỹ thuật viên.

Các nội dung quảng cáo gồm: bất động sản, kinh doanh. Trong đó có cả những dịch vụ vi phạm pháp luật như cờ bạc, sản xuất, mua bán văn bằng hay chứng chỉ giả hoặc trò chơi cá cược.

Ngày 17/5, ban chuyên án lập 3 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hành chính tại 3 địa điểm ở TP Hải Dương, 2 địa điểm tại Hà Nội và một điểm trên địa bàn TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn với 384 cổng kết nối SIM, 200 điện thoại phát tán tin nhắn, hơn 7.100 SIM điện thoại và 7 máy tính các loại.

Việc phát tán tin nhắn rác với số lượng lớn gây phiền toái cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ tuyên truyền thông tin xấu độc, quảng bá, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc, làm bằng giả, tín dụng đen, mê tín dị đoan. Người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự.

Thanh Mai

Tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ các tổ chức, cá nhân được dùng mua vaccine Covid-19

Tiền ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ các tổ chức, cá nhân được dùng mua vaccine Covid-19

Phó thủ tướng nhấn mạnh, phải công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả.