![]() |
| Quang cảnh Hội nghị |
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Hội đồng Tư vấn Kinh tế – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tổ chức ngày 16/12, là dịp nhìn lại những kết quả nổi bật, đồng thời xác lập yêu cầu mới đối với công tác tư vấn, phản biện trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Thủ đô.
Báo cáo tại Hội nghị, GS.TS Bùi Thị An Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế nhấn mạnh, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi vừa là năm cuối thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025, vừa là năm chuẩn bị các điều kiện quan trọng phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động tư vấn, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc nói chung và Hội đồng Tư vấn Kinh tế nói riêng.
Theo đó, công tác tư vấn không còn dừng ở việc góp ý hình thức, mà cần cung cấp các luận cứ khoa học, khách quan, bám sát thực tiễn quản lý và phát triển của Thủ đô. Các ý kiến phản biện phải có chiều sâu, tính dự báo và khả năng gợi mở, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong bối cảnh Hà Nội chuyển đổi mô hình phát triển.
![]() |
| GS.TS. Bùi Thị An |
Ngay từ đầu năm 2025, Hội đồng Tư vấn Kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng. Việc xây dựng kế hoạch được đặt trên nền tảng tổng kết thực tiễn hoạt động các năm trước, phân tích bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế, đồng thời nhận diện những vấn đề kinh tế lớn đang đặt ra đối với Hà Nội.
Từ đó, Hội đồng xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm cần ưu tiên tư vấn, phản biện. Nội dung kế hoạch tập trung vào hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển kinh tế Thủ đô; quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, không gian đô thị; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Các vấn đề về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô cũng được Hội đồng dành nhiều thời gian phân tích, phản biện.
Đặc biệt, Hội đồng xác định việc tham gia chuẩn bị các nội dung kinh tế phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2025. Trong quá trình triển khai, Hội đồng thường xuyên rà soát, điều chỉnh và bổ sung nội dung hoạt động để kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ phát sinh do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giao.
Các hoạt động tư vấn, phản biện được gắn chặt với tiến độ xây dựng và ban hành các dự thảo luật, nghị quyết, đề án quan trọng của thành phố, bảo đảm tính thời điểm và tính thực tiễn của ý kiến góp ý. Thông qua đó, Hội đồng từng bước nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là diễn đàn tập hợp trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế.
Từ ngày 1/7/2025, khi Hà Nội chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tư vấn, phản biện của Hội đồng diễn ra trong bối cảnh mới, với yêu cầu ngày càng rõ nét về hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các thành viên Hội đồng đã tham gia tích cực, trách nhiệm vào các hội nghị lấy ý kiến do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức, tập trung phân tích những tác động kinh tế – xã hội của mô hình mới và đề xuất các giải pháp bảo đảm sự thông suốt trong quản lý, điều hành.
Tính đến tháng 11/2025, Hội đồng Tư vấn Kinh tế đã tham gia góp ý đối với 28 dự thảo luật, 10 dự thảo văn bản của Đảng và 54 dự thảo văn bản của chính quyền các cấp. Nhiều nội dung trong số này có tác động trực tiếp đến tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội trong giai đoạn mới.
Đáng chú ý, Hội đồng đã tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013; Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây đều là những văn kiện nền tảng, đòi hỏi lập luận chặt chẽ, cách tiếp cận thận trọng và tầm nhìn dài hạn. Nhiều ý kiến phản biện của Hội đồng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp thu, tổng hợp và phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính sách trong bối cảnh mới.
Bên cạnh hoạt động góp ý văn bản, Hội đồng chú trọng tổ chức các hoạt động khảo sát thực tế và sinh hoạt chuyên đề nhằm gắn công tác tư vấn với tình hình tại cơ sở. Việc tiếp cận trực tiếp thực tiễn giúp các ý kiến phản biện phản ánh sát hơn những vấn đề đặt ra trong tổ chức và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo GS.TS Bùi Thị An, Hội đồng Tư vấn Kinh tế đã và đang phát huy vai trò là cầu nối trí tuệ giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong việc tham gia tư vấn, góp ý và phản biện các chủ trương, chính sách kinh tế quan trọng của Thủ đô.
Bước sang năm 2026 – năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô – Hội đồng Tư vấn Kinh tế xác định tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động năm 2026, bảo đảm bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và Hà Nội, gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.
Hội đồng sẽ tăng cường tư vấn, góp ý và phản biện đối với các chủ trương, chính sách, đề án, chương trình phát triển kinh tế quan trọng; chủ động tham gia góp ý hoàn thiện các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tham gia hỗ trợ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 theo phân công.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung làm rõ yêu cầu nâng cao tính dự báo, tính phản biện và tính khả thi của các kiến nghị tư vấn; đề xuất tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Tư vấn Kinh tế với các Hội đồng khác trong hệ thống MTTQ thành phố và đa dạng hóa hình thức tư vấn. Ban Chủ nhiệm Hội đồng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, coi đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế đã tổ chức tri ân các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nghỉ chế độ, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ cho hoạt động tư vấn, phản biện kinh tế của Thủ đô.



















































Liên minh doanh nhân – trí thức: Động lực mới cho tăng trưởng khoa học – công nghệ Việt Nam
Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KHCN) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị liên minh Doanh nhân và Trí thức khoa học – công nghệ lần thứ nhất.