Phố váy cưới nổi tiếng ở TP.HCM đông nghẹt khách sau 2 năm nhiều người hoãn cưới vì COVID-19

Những ngày này dù công việc tất bật nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ vì nhịp làm việc đã dần quay trở lại như thời điểm chưa có dịch.

Sau khoảng 2 năm kinh doanh ảm đạm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phố váy cưới nằm trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TPHCM) đã tấp nập khách trở lại từ sau Tết Nhân Dần. Con đường này vốn nổi tiếng với hàng chục tiệm váy cưới đẹp, đa dạng. 

Theo nhiều chủ cửa hàng váy cưới ở đường Hồ Văn Huê cho biết, thời gian này, lượng khách đến cửa hàng đa phần là khách của năm 2020-2021, vì ảnh hưởng của dịch nên lịch cưới bị hoãn nhiều lần. Nhiều trường hợp, khách bảo lưu hợp đồng đã ký với studio nhưng do dịch cửa hàng đóng cửa nên bây giờ mới thuê. 

Phố váy cưới nổi tiếng ở TP.HCM đông nghẹt khách sau 2 năm nhiều người hoãn cưới vì COVID-19

Những ngày này dù công việc tất bật nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ vì nhịp làm việc đã dần quay trở lại như thời điểm chưa có dịch.

“Khi được mở cửa trở lại tôi rất vui, nhịp làm việc cũng đã dần quay trở lại như thời điểm chưa có dịch. Vì thế, đầu năm nay tôi sẽ đầu tư nhiều về mẫu váy cưới, vest nam và tuyển thêm nhân viên”, một chủ cửa hàng váy cưới cho hay.

Một người khác cũng hào hứng chia sẻ: “Có hôm, khách đông đến nỗi tôi làm đến 6h30' tối mới được ăn cơm trưa nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã rất lâu rồi tôi mới bận bịu như vậy. Tôi chưa nghĩ đến doanh thu sẽ đạt được như trước dịch, chỉ mong thời gian tới lượng khách sẽ ổn định để phần nào bù đắp được phần nào tình hình kinh doanh của cửa hàng trong khoảng 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh”.

Thanh Mai

AliExpress và WeChat bị Mỹ đưa vào danh sách các thị trường 'xấu' về hàng giả và vi phạm bản quyền

AliExpress và WeChat bị Mỹ đưa vào danh sách các thị trường 'xấu' về hàng giả và vi phạm bản quyền

Các trang mạng thương mại điện tử của Trung Quốc AliExpress và WeChat đã bị bổ sung vào danh sách của Chính phủ Mỹ về các thị trường “xấu”.