Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ba Vì tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tìm kiếm những hướng đi mới. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, một số hội viên phụ nữ trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, lựa chọn mô hình chăn nuôi chồn hương để đầu tư, bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực.
![]() |
| Chị Bùi Thị Kim Lư, Hội viên phụ nữ ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì nuôi chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. |
Giữa vùng cao Ba Vì, nơi đời sống người dân còn gặp không ít khó khăn, những phụ nữ nông thôn đang từng bước tìm cho mình hướng đi mới bằng sự cần cù, mạnh dạn và tinh thần không ngại học hỏi. Chị Bùi Thị Kim Lư, Hội viên phụ nữ ở thôn Giá Vực, xã Ba Vì là một điển hình như thế. Từ việc tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, chị đã mạnh dạn đầu tư nuôi chồn hương, từng bước xây dựng mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.
Không bằng lòng với cách làm ăn truyền thống, chị Lư nhận thấy chăn nuôi chồn hương có nhiều triển vọng khi thị trường đang có nhu cầu khá lớn. Tuy nhiên, đây là vật nuôi còn mới đối với người dân địa phương nên để bắt tay thực hiện, chị phải dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật, cách xây dựng chuồng trại, chăm sóc, phòng bệnh và đặc biệt là kỹ thuật nhân giống.
Tìm hiểu trên mạng Internet, thoạt đầu chị Lư đối mặt với nhiều khó klhăn, băn khoăn, lo lắng vì bỏ ra số vốn ban đầu hàng trăm triệu đồng để mua con giống, làm chuồng trại. Chị lặn lội từ Quảng Ngãi vào Đồng Tháp mua con giống chồn hương (mỗi con giống khoảng 28 triệu đồng).
![]() |
| Chồn hương thích ăn quả chuối chín. |
“Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật từ các hội, nhóm trên mạng Internet, dần dần tôi thấy việc nuôi chồn hương có nhiều ưu điểm, phù hợp với điều kiện gia đình nên mạnh dạn đầu tư, vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Đến nay gia đình đã nhân giống phát triển đàn lên đến hơn 200 con chồn hương”, chị Lư chia sẻ.
Từ những con giống ban đầu, bền bỉ kiên trì và chịu khó, chị Lư từng bước làm chủ kỹ thuật chăm sóc, nhân giống. Tận dụng thức ăn sẵn có ở địa phương như : Chuối, cá rô phi và nấu cháo cho chồn hương ăn mỗi ngày.
Nhờ đàn chồn kháng bệnh tốt, phát triển ổn định, mở ra hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Điều đáng quý ở chị Lư không chỉ là sự mạnh dạn đầu tư mà còn là tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngại thất bại để tìm kiếm một mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.
Mô hình nuôi chồn hương đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Vì khuyến khích phát triển. Đến nay, toàn xã có 7 hộ đầu tư nuôi chồn hương với tổng đàn khoảng 580 con, tập trung ở một số hộ tại thôn Giá Vực. Những hội viên tiên phong như chị Lư, chị Mai Thị Thủy, chị Nguyễn Thị Kim Tuyền... đã chủ động tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm và bước đầu nhân giống thành công.
![]() |
Một trong những ưu điểm khiến mô hình nuôi chồn hương được đánh giá cao là chi phí chăn nuôi tương đối thấp. Chồn có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh; nguồn thức ăn chủ yếu là những loại sẵn có tại địa phương như chuối chín, đu đủ, cá tạp... nên không đòi hỏi chi phí lớn. Trong khi đó, giá trị thương phẩm khá cao. Chồn thịt xuất chuồng hiện có giá khoảng 1,8-2 triệu đồng/kg, chồn giống khoảng 7-10 triệu đồng/cặp, tùy tháng tuổi.
Theo hạch toán của các hộ nuôi, khi chuồng trại đã ổn định, sau khi trừ chi phí thức ăn và khấu hao, mỗi hộ có thể đạt lợi nhuận ròng khoảng 150-250 triệu đồng/năm. Đây là mức thu nhập đáng kể đối với kinh tế hộ gia đình ở vùng nông thôn, đồng thời phù hợp với điều kiện lao động của phụ nữ.
Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, các hộ nuôi chồn hương ở Ba Vì còn đặc biệt quan tâm đến việc tuân thủ quy định pháp luật. Do chồn hương thuộc nhóm động vật hoang dã có điều kiện chăn nuôi, các hộ đều thực hiện đăng ký, khai báo và làm thủ tục theo quy định với cơ quan kiểm lâm. Nhờ đó, mô hình được phát triển theo hướng minh bạch, hợp pháp, bảo đảm an toàn sinh học.
Để tiếp thêm động lực cho hội viên, Hội LHPN xã Ba Vì đã phát huy vai trò tín chấp, tạo điều kiện để 7 hộ nuôi chồn hương tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Tơ, với tổng dư nợ khoảng 500-600 triệu đồng. Nguồn vốn được các hộ sử dụng để mua con giống, xây dựng chuồng trại và mở rộng quy mô chăn nuôi.
![]() |
| Chồn hương sinh trưởng, phát triển tốt trong môi trường nuôi nhốt. |
![]() |
| chon-huong-5-162225.jpg |
![]() |
| Nhiều phụ nữ Ba Vì phát triển nhân giống đàn chồn hương thành công. |
Từ một mô hình còn khá mới mẻ, nuôi chồn hương đang mở ra một hướng phát triển kinh tế nhiều triển vọng ở Ba Vì. Với chị Bùi Thị Kim Lư, thành quả hôm nay không chỉ được đo bằng số lượng đàn vật nuôi hay nguồn thu nhập, mà còn là kết quả của một quá trình dám thay đổi tư duy, dám bước ra khỏi lối mòn và kiên trì theo đuổi điều mình đã lựa chọn.
Về vấn đề này, bà Phạm Thị Sưa, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Vì, cho biết mô hình nuôi chồn hương đang cho thấy triển vọng kinh tế lớn, phù hợp với điều kiện của một số hộ gia đình trên địa bàn. Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên mạnh dạn phát triển những mô hình kinh tế phù hợp; đồng thời khuyến khích các hộ đi trước chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm nhân giống, từng bước liên kết để mở rộng mô hình cung cấp cho thị trường.
Từ sự mạnh dạn của những người phụ nữ như chị Bùi Thị Kim Lư, một hướng đi phát triển kinh tế mới đang dần được hình thành giữa vùng đất Ba Vì. Đó là hành trình từ học hỏi đến làm chủ kỹ thuật, từ mạnh dạn đầu tư đến tạo dựng sinh kế, góp phần khơi dậy tinh thần tự lực, sáng tạo của phụ nữ nông thôn và mở thêm những cánh cửa hướng tới cuộc sống ấm no, giàu đẹp hơn.




















Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Nhạc cụ độc đáo của đồng bào H’re ở vùng cao Quảng Ngãi
Tặng hàng nghìn cây sâm ngọc linh cho gia đình chính sách ở vùng cao Quảng Ngãi
Thác tình yêu huyền thoại giữa vùng cao Quảng Ngãi
Cùng chuyên mục
Lâm Đồng tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp trong thời đại số
Phụ nữ xã Ba Vì vượt khó làm giàu với mô hình nuôi chồn hương
Người “đánh thức” mận hồng Sân Tiên trên bản đồ nông sản Việt