"Thanh Sói" của Ngô Thanh Vân thất bại?

Thanh Sói không đạt được doanh thu như kỳ vọng dù gây ồn ào và có chiến lược quảng cáo rầm rộ.

Thanh Sói - Cúc dại trong đêm do Ngô Thanh Vân đạo diễn kiêm sản xuất là phần ngoại truyện của Hai Phượng, kể về số phận và nguồn gốc nhân vật phản diện cùng tên xuất hiện trong phim. Sau một tuần ra mắt, phim mới chỉ đạt chưa đầy 10 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam – đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập.

Phim từng được lên lịch ra mắt vào cuối tháng 4/2022 nhưng sau đó bị dời lịch chiếu vô thời hạn. Cuối cùng, ê-kíp công bố ngày phát hành vào ngày 30/12. Sát ngày chiếu, Ngô Thanh Vân lại quyết định đẩy phim chiếu sớm hơn công bố 1 tuần. Cô mong muốn khán giả có nhiều thời gian hơn để thưởng thức tác phẩm, trước khi chuẩn bị cho những việc bận rộn cuối năm đón Tết.

Vì thay đổi ngày ra mắt nên Thanh Sói phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar: The Way of Water và phim Việt Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái (Lê Bình Giang đạo diễn). Trong đó, Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái gây chú ý khi quy tụ dàn sao gồm Sam, Trần Phong, Trần Nghĩa, Minh Dự, Phương Lan... Số vé bán ra của Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái có phần nhỉnh hơn Thanh Sói. Đến hiện tại, Đảo độc đắc đạt tổng doanh thu hơn 8 tỷ đồng, bị Thanh Sói vượt mặt nhưng khoảng cách không quá chênh lệch.

Bên cạnh yếu tố phát hành, chất lượng Thanh Sói cũng không được đánh giá cao. Phim quá chú trọng mảng hành động, ê-kíp chưa thực sự đầu tư vào kịch bản. Câu chuyện trong phim còn đơn giản, không có quá nhiều điều mới mẻ so với các tác phẩm cùng dòng.  Nhiều chi tiết mới khiến thế giới trong phim xa rời thực tại. Chưa kể kỹ xảo trong phim cũng chưa thực sự tốt. Tác phẩm sử dụng nhiều cảnh máu me, rùng rợn, cộng thêm cảnh khỏa thân khiến phim bị dán nhãn C18 (hạn chế người xem dưới 18 tuổi). 

Sau thất bại nặng nề từ Trạng Tí, Ngô Thanh Vân lại một lần nữa không gây được ấn tượng với Thanh Sói. 

Thanh Mai

Nữ Tiến sĩ Việt đầu tiên được Đài Loan cấp quốc tịch theo diện chuyên gia

Nữ Tiến sĩ Việt đầu tiên được Đài Loan cấp quốc tịch theo diện chuyên gia

TS. Trần Thị Lan là giảng viên Đại học Cao Hùng (Đài Loan). Chị là giảng viên Việt Nam đầu tiên được Đài Loan đặc cách cấp quốc tịch.