Hiện Công an huyện Thăng Bình đã cấm ông Liên đi khỏi nơi cư trú, đồng thời tham mưu UBND huyện xử phạt hành chính ông Liên vì hành vi hành nghề mê tín dị đoan.
Ông Văn Đức Liên sinh năm 1969, trú thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tự lập điện thời và tự nhận mình là thầy cúng chữa "căn" (theo dân gian thì đây căn bệnh bị người âm đeo bám không có người yêu) và chữa cho trẻ em có chứng khó ngủ, khóc đêm.
![]() |
| Bị can Văn Đức Liên |
Từ năm 1990 đến nay, ông Liên tự học đạo "Năm Ông", thường ghi chép các câu kinh, chú, bùa phép và rèn một con dao gọi là "dao lệnh", làm một con dấu mực đỏ in hình một người ngồi khoanh gối lại gọi là "ấn".
Tất cả các thứ trên được ông đặt cạnh bàn thờ ở trong nhà, nơi ông gọi là điện thờ.
![]() |
| Tang vật liên quan đến việc hành nghề “chữa căn” của ông Liên |
Khi có người đến "chữa bệnh", ông Liêm niệm kinh chú để “người âm” nhập vào người, lên đồng rồi bắt mạch, phán bệnh, vẽ bùa chú đốt bỏ vào một chai nước cho “người bệnh” uống, đưa bùa cho họ mang theo người.
Trong thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021, lợi dụng việc làm phép chữa “căn” cho một cô gái 21 tuổi, ông Liên đã bắt cô cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người và nhiều lần quan hệ tình dục khiến cô gái này có thai.





















Khởi tố và tạm giam Phó trưởng Công an huyện, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện ở Thái Bình
Khởi tố thanh niên tấn công báo điện tử VOV 'để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng'
Khởi tố đối tượng đổ nước vào miệng làm cháu nhỏ 7 tháng tuổi tử vong
Khởi tố hai nhân viên thẩm mỹ viện giữ người trái pháp luật vì không sử dụng dịch vụ
Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ: Chùa Ba Vàng tổ chức hóa giải virus là mê tín, phản khoa học
Khởi tố vụ án nhét giẻ vào miệng bé trai 11 tháng ở Thái Bình
Cùng chuyên mục
Ninh Bình: Thêm 6 cá nhân được trao tặng Danh hiệu Nghệ nhân văn hóa ẩm thực
Gỡ “vùng an toàn” cho nhà khoa học: Chính sách đã mở, hành động phải theo kịp
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 được kỳ vọng “vượt khỏi khuôn khổ lễ hội”
Hé lộ những điểm đến “hot hit” bậc nhất Tết Bính Ngọ này
Vượt khoảng cách 2.000 km, đôi bạn trẻ cùng tiến vào chung kết Tiếng nói Xanh
Nữ trí thức Đồng Nai phát huy vai trò trí tuệ, đóng góp thiết thực cho phát triển bền vững