Thống kê 'lạ': VinFast VF 9 được tìm nhiều nhất ở 12 nước, Lexus RZ gây bất ngờ ở Việt Nam

Tờ Carscoops của Mỹ vừa dẫn thống kê của Gridserve với nhiều bất ngờ về kết quả tìm kiếm xe điện trên thế giới.

Nhắc tới xe điện, nhiều người hẳn sẽ bật ra cái tên Tesla. Điều này dễ hiểu, bởi doanh số của thương hiệu này luôn đứng đầu thị trường xe điện; như tại châu Âu, Tesla Model Y là mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, một thống kê về hành vi tìm kiếm trên internet của người tiêu dùng tại nhiều quốc gia khác nhau cho thấy sở thích và mối quan tâm khác nhau giữa các quốc.

Chuyên trang về xe Carscoops của Mỹ vừa dẫn một thống kê của Gridserve mà đã tổng hợp dữ liệu tìm kiếm về các mẫu xe điện trên khắp các quốc gia trên thế giới với dữ liệu của 200 quốc gia và 317 mẫu xe khác nhau.

Các tìm kiếm này dựa trên nguồn dữ liệu của Google Keyword Planner (Công cụ lập kế hoạch từ khóa của Google). Cần lưu ý rằng kết quả của bảng thống kê không hoàn toàn chính xác và đầy đủ khi có nhiều quốc gia và khu vực hạn chế hoạt động của Google; song, với vị thế là bộ máy tìm kiếm được sử dụng thường xuyên nhất thế giới thì kết quả này vẫn có tính tham khảo nhất định.

Thống kê 'lạ': VinFast VF 9 được tìm nhiều nhất ở 12 nước, Lexus RZ gây bất ngờ ở Việt Nam

Về số lượng được tìm kiếm, Tesla Model 3 đang là mẫu xe điện được tìm kiếm nhiều nhất với khoảng 20 triệu lượt. Xếp sau là các mẫu xe của tập đoàn Hyundai và Tesla, cụ thể: KIA EV6 đứng thứ 2 với 15,8 triệu lượt, Tesla Model Y đứng thứ 3 với 13,9 triệu lượt, và Hyundai IONIQ 5 xếp thứ 4 với 12,7 triệu lượt.

Khi xem kỹ vào kết quả thống kê này, mẫu xe điện hạng sang Lexus RZ tuy chỉ đứng thứ 9 với 7,2 triệu lượt tìm kiếm nhưng lại là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất ở 47 quốc gia.

Dù không nêu chi tiết lượt tìm kiếm nhưng theo kết quả của thống kê, Lexus RZ lại là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Thú vị không kém, VinFast VF 9 là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất tại 12 quốc gia và khu vực, như Cộng hòa Dominica, Kazakhstan hay Campuchia.

Theo Gridserve, VinFast VF 9 là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất ở 12 quốc gia và khu vực.
Theo Gridserve, VinFast VF 9 là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất ở 12 quốc gia và khu vực.

Một điều có thể nhận thấy là mẫu xe điện yêu thích nhất của một quốc gia thường có một mối liên quan nào đó đến ngành xe nội địa, ví dụ như Tata Nexon đứng đầu tìm kiếm tại Ấn Độ, tương tự với Rimac Nevera tại Croatia và các quốc gia vùng Balkan (khu vực đông nam châu Âu).

Kết quả thống kê cũng cho thấy một vài quốc gia dường như không quan tâm tới xe điện, như Iran với BMW iX đứng đầu bằng 10 lượt tìm kiếm, nhưng cần nhắc rằng Google bị hạn chế hoạt động tại đây. Tương tự như tại Trung Quốc, dù thống kê cho thấy Tesla Model 3 là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất, nhưng doanh số tại thị trường nước này cho thấy các mẫu xe của BYD đã vượt doanh số của Tesla trong năm 2022.

Tesla Model 3 là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất thế giới với gần 20 triệu lượt tìm kiếm.
Tesla Model 3 là mẫu xe được tìm kiếm nhiều nhất thế giới với gần 20 triệu lượt tìm kiếm.

Bên cạnh thống kê các mẫu xe điện được tìm kiếm nhiều nhất, Gridserve cũng đưa ra dự đoán cho những mẫu xe điện được tìm kiếm nhiều nhất năm nay. Theo đó, Volvo EX90 sẽ là mẫu xe đứng đầu với 29 quốc gia, theo sau là BMW i7 tại 20 quốc gia, và KIA EV6 ở vị trí thứ 3 với 17 quốc gia.

Trên thực tế, có tới 2 mẫu xe điện của BMW lọt trong Top 10 của năm nay; ngoài BMW i7 thì còn BMW iX ở vị trí thứ 5. Cùng chia sẻ vị trí thứ 5 với BMW iX, theo Gridverse thì mẫu siêu xe điện Rimac Nevera cũng sẽ được tìm kiếm nhiều.

Phương pháp thống kê của Gridserve

Sử dụng Google Keyword Planner, Gridserve thu thập số lượt tìm kiếm của 317 mẫu xe điện trên khắp 213 quốc gia, 5 bang của Mỹ và 20 thành phố của Anh. Kết quả cho thấy đâu là những mẫu xe điện được tìm kiếm nhiều nhất tại các khu vực đó.

Sau đó, Gridserve phân tích lượt tìm kiếm từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2022 để xác định đâu là những mẫu xe có lượt tìm kiếm tăng mạnh nhất để đưa ra dự đoán cho năm 2023.

Quang Hiếu

Macron đang đẩy châu Âu vào 'cuộc chiến xe điện' trị giá 900 tỷ USD với Trung Quốc

Macron đang đẩy châu Âu vào 'cuộc chiến xe điện' trị giá 900 tỷ USD với Trung Quốc

Trong cuộc điều tra chống trợ cấp xe điện Trung Quốc do ủy ban châu Âu phát động, Pháp đóng vai trò quan trọng có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại mới của khối này với nền kinh tế thứ hai thế giới.