NVIDIA được cho là đang chuẩn bị một bước điều chỉnh lớn đối với dòng GPU GeForce, khi dự kiến cắt giảm tới 30-40% sản lượng trong nửa đầu năm 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường bộ nhớ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, không chỉ với mẫu GDDR7 mà còn lan rộng sang nhiều loại bộ nhớ khác.
Theo các nguồn tin, việc giảm công suất sản xuất phản ánh hai khả năng chính. Một là NVIDIA không thể đảm bảo đủ nguồn cung bộ nhớ để duy trì tốc độ sản xuất hiện tại. Hai là hãng đang dự đoán nhu cầu GPU sẽ suy giảm trong năm 2026, khi giá NAND và DRAM tăng cao có thể đẩy giá PC lên mức kém hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.
Đáng chú ý, các báo cáo không đề cập tới dòng GPU RTX PRO. Điều này làm dấy lên khả năng NVIDIA đang ưu tiên phân bổ lượng bộ nhớ giới hạn cho các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, trong khi chấp nhận thu hẹp nguồn cung của dòng GeForce phổ thông.
![]() |
Theo Benchlife dẫn nguồn trang tin phần cứng Boardchannels, những mẫu GPU đầu tiên bị nhắm tới là RTX 5060 Ti 16GB và RTX 5070 Ti. Cả hai đều sở hữu dung lượng bộ nhớ tương đương hoặc tiệm cận các mẫu cao cấp hơn như RTX 5080, khiến chúng trở thành lựa chọn kém tối ưu về lợi nhuận nếu so sánh trực tiếp. Việc cắt giảm các phiên bản này cho phép NVIDIA dồn bộ nhớ cho những GPU đắt tiền hơn.
Tuy nhiên, chiến lược này có thể gây tác động tiêu cực tới người dùng. RTX 5060 Ti 16GB được đánh giá cao nhờ dung lượng VRAM đủ để chạy các tựa game hiện đại mà không phải hy sinh thiết lập đồ họa. Khi nguồn cung bị thu hẹp, nhiều game thủ có thể buộc phải lựa chọn các phiên bản 8GB, vốn khó “gánh vác” những phần mềm yêu cầu sức xử lý đồ họa cao.
Trong bối cảnh giá DDR5 đã tăng mạnh và có nguy cơ kéo theo thị trường GPU, đây rõ ràng là giai đoạn khó khăn đối với cộng đồng game thủ PC. Việc NVIDIA có thể giảm sản lượng GeForce cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu hụt GPU và một vòng xoáy tăng giá mới trên thị trường card đồ họa.




















Cơn bão giá tàn phá thị trường PC: Dell, Lenovo, HP, AMD, NVIDIA đồng loạt tăng giá
Niềm vui ngắn chẳng tày gang của NVIDIA: Trung Quốc yêu cầu có giấy phép mới được mua chip AI H200
Trúng thưởng NVIDIA RTX 5060 nhưng bị công ty bắt phải hoàn trả, thực tập sinh bỏ việc
NVIDIA công bố doanh thu tăng cao kỷ lục 62%, CEO Jensen Huang tuyên bố "Không có bong bóng AI"
CEO NVIDIA: Đi sau Mỹ chỉ “vài nano giây”, Trung Quốc sắp thắng trong cuộc đua AI
Nvidia công bố "siêu hệ thống AI" dành cho nghiên cứu sinh học
Cùng chuyên mục
Nhóm nữ “hạng bét” của ngũ long công chúa huỷ một lúc 10 show, hết thời là như thế này?
"Khu rừng tối tăm" của nhân sự 35+ tại các ông lớn Internet: Khi đòn bẩy nền tảng bị thu hồi, bạn còn lại gì?
Từ bỏ hàng hiệu xa xỉ, Công chúa Hà Lan diện túi Zara xuống phố: Tín hiệu lạ cho một kỷ nguyên Hoàng gia mới?
Cô bé 13 tuổi bị đóng băng hơn 500 năm, khi được phát hiện vẫn như đang ngủ: Bác sĩ nói cô bé rất nguy hiểm
Tiền cho bạn bè vay: Sao đòi lại mà vẫn giữ được mối quan hệ?
"Ngọc nữ showbiz" nhan sắc như tượng tạc: 34 tuổi vẫn mặc đẹp, sành điệu ngang gái trẻ