Tình hình dịch bệnh trong tuần 20-25/12: F0 tăng cao, Hà Nội có thêm quận vùng cam

Ngày 25/12, cả nước ghi nhận thêm 15.559 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, riêng Hà Nội ghi nhận hơn 1000 ca lây nhiễm mới

F0 tăng cao, Hà Nội có thêm 6 quận vùng cam

Theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới Covid-19 trong ngày 25/12 là 1.879 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) đã lên tới 37.522 ca. Trong đó, có 13.539 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng, số trường hợp đã được cách ly là 23.983. 

Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến vô cùng phức tạp, theo thống kê của Bộ Y tế Hà Nội đã có 10 ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới (từ 15/12). Ảnh: vov.vn
Tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến vô cùng phức tạp, theo thống kê của Bộ Y tế Hà Nội đã có 10 ngày liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới (từ 15/12). Ảnh: vov.vn

Cũng trong ngày 25/12, UBND Hà Nội vừa cập nhật cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Toàn thành phố Hà Nội hiện vẫn duy trì ở cấp độ 2, (nguy cơ trung bình, màu vàng).

Ở cấp quận, huyện, thị xã, chỉ có huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1 (vùng xanh), có 21 đơn vị ở cấp độ 2 và 8 quận ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam). Như vậy, cùng với Đống Đa và Hai Bà Trưng, Hà Nội đã có thêm 6 quận nữa xếp ở cấp độ 3 (màu cam) do ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ. Về cấp xã, phường, 116 địa phương ở cấp độ 2; 67 khu vực ở cấp độ 3 còn lại là cấp độ 1. 

Từ đầu tháng 11 đến nay, đồ thị ca nhiễm tại Hà Nội đang tăng lên rất nhanh, từ 39 ca ngày 1/11 lên 338 ca ngày 1/12 và hiện tại là 1.879 ngày 25/12.
Từ đầu tháng 11 đến nay, đồ thị ca nhiễm tại Hà Nội đang tăng lên rất nhanh, từ 39 ca ngày 1/11 lên 338 ca ngày 1/12 và hiện tại là 1.879 ngày 25/12.

Theo số liệu cập nhật gần nhất của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Hà Nội hiện có 10.157 F0 tự theo dõi tại nhà, 4.809 ở khu cách ly và 4.800 trường hợp nhiễm nCoV phải điều trị tại bệnh viện. Trong đó có 3.126 người diễn biến nhẹ, không xuất hiện triệu chứng.

Ngoài ra, thành phố đang điều trị cho 1.386 bệnh nhân Covid-19 ở mức độ trung bình, 288 trường hợp diễn biến nặng, nguy kịch, 253 ca phải thở oxy qua mặt nạ, gọng kính, 10 trường hợp thở oxy dòng cao (HFNC), 7 người thở máy không xâm lấn và 18 ca thở máy xâm lấn.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến nay, 98,24% người dân trên 18 tuổi tại Hà Nội đã được bao phủ 2 mũi vaccine phòng bệnh Covid-19.

Tình hình dịch bệnh tại Tây Ninh, Cà Mau vẫn nóng

Sau Hà Nội, Tây Ninh là một trong những địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước. Riêng ngày 25/12, tỉnh đã có thêm 946 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong tuần qua, trung bình Tây Ninh ghi nhận khoảng 942 F0/ngày. 

Cũng trong ngày 25/12, Cà Mau đã ghi nhận 835 F0. Trung bình tuần qua, địa phương này ghi nhận 1.204 ca mắc/ngày. Theo thống kê từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có tổng cộng 30.648 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 19.962 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, UBND các tỉnh Tây Ninh, Cà Mau chỉ đạo các đơn vị không tổ chức hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán cho đến khi có chỉ đạo mới; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời kêu gọi người dân và toàn xã hội không chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và tích cực tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; tăng cường khai báo y tế điện tử, quét mã QR tại các địa điểm.

Tại Cà Mau, những người không đồng ý tiêm vaccine phòng Covid-19 sẽ không được hỗ trợ chi phí điều trị bệnh nếu bị nhiễm bệnh (trừ trường hợp chống chỉ định tiêm, trẻ em chưa đến tuổi tiêm và phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế).

Hiện tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tại Tây Ninh được tiêm một mũi vaccine Covid-19 đạt 97,27%. Tỷ lệ này của tỉnh với mũi 2 cũng đạt 90,23%.

Tỉ lệ này tại Cà Mau là 109,54% người (trên 18 tuổi) đã được tiêm 2 mũi vaccine, gồm cả trường hợp từ địa phương khác tới.

F0 tử vong tại TP.HCM chiếm 17,4% tổng cả nước

Trong ngày 25/12, số ca mắc tại TP.HCM là 885 (tăng 106 ca so với ngày 24/12), đứng thứ 3 cả nước về số ca nhiễm ghi nhận trong 24 giờ. 

Sau 15 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ (người trên 65 tuổi, có bệnh nền), TP. HCM đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng số ca tử vong tại thành phố vẫn chưa giảm nhiều. Ngày 25/12, số ca tử vong tại TP.HCM là 42 người, cao nhất cả nước, chiếm tỷ lệ 17,4% so với tổng số ca tử vong (241).

Một trong nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ lệ F0 tử vong cao theo ngành y tế thành phố cho biết là do nhóm nguy cơ chưa được tiêm vaccine.

Số ca F0 tử vong ở Việt Nam đang xếp thứ 7 trên thế giới

Trong khoảng một tháng gần đây, lượng người nhiễm nCoV diễn biến nặng và tử vong cũng đang có dấu hiệu tăng nhẹ. Điều này cũng là hệ quả tất yếu khi số ca mắc mới tại Việt Nam tăng cao.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 25/12 cả nước có 241 ca tử vong, tăng 6 trường hợp so với ngày 24/21. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 237 ca.

Theo thống kê của trang Worldometers, tổng số bệnh nhân tử vong vì Covid-19 của Việt Nam trong một tuần qua là 1.663 người, đứng thứ 7 trên toàn thế giới. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam trong vòng 7 ngày qua là 112.396 người, đứng thứ 10 trên toàn thế giới và thứ 2 khu vực châu Á (chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ với 129.951 F0). Khi so sánh với một tuần trước đó, số lượng ca mắc mới trong tuần tại Việt Nam tăng lên 4%, trong khi số bệnh nhân tử vong đã giảm -2%.

 

Hơn 2,2 triệu liều vaccine mũi 3 được tiêm

Theo Bộ Y tế, trong ngày 24/12, 989.988 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm lên 144.513.779 liều. Trong đó tiêm mũi 1 là 76.881.418, mũi 2 là 65.354.960 liều, mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 2.277.401 liều.

Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 181,5 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó phân bổ 110 đợt với 166,8 triệu liều. Trong một tuần qua, tốc độ tiêm chủng trung bình của cả nước không cao, nằm dưới mức 1 triệu liều.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo "thần tốc" trong thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine. Chậm nhất ngày 31/12 các địa phương phải hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Hoàn thành tiêm mũi 2 cho người 12-18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I/2022. Đồng thời chủ động kế hoạch, phương án tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Minh Khang (t/h)

Hình ảnh đêm Noel 'đặc biệt' ở Hà Nội, an ninh thắt chặt quanh Nhà thờ Lớn

Hình ảnh đêm Noel 'đặc biệt' ở Hà Nội, an ninh thắt chặt quanh Nhà thờ Lớn

Năm nay, hàng rào an ninh được thiết lập, hạn chế người ra vào để phòng chống nguy cơ lây lan dịch bệnh.