Tôn vinh tài năng trẻ và nữ sinh khoa học – công nghệ Việt Nam 2025

Lễ trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2025 tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, cống hiến trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.
Các đại biểu chúc mừng các nhà khoa học trẻ được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: PNVN
Các đại biểu chúc mừng các nhà khoa học trẻ được vinh danh tại buổi lễ. Ảnh: PNVN

Tối 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Quả Cầu Vàng cùng Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025. Sự kiện nhằm tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và đông đảo đoàn viên, sinh viên Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành nền tảng quyết định vị thế của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ định hướng chiến lược để phát huy tiềm lực khoa học công nghệ, coi đây là động lực đột phá cho phát triển nhanh và bền vững.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PNVN
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PNVN

Ông Đỗ Văn Chiến biểu dương các nhà khoa học trẻ được vinh danh tại Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay những người đang góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và công nghệ vật liệu mới.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học Việt Nam phát huy trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan hữu quan tập trung rà soát, hoàn thiện chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ông nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, ban hành chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các quỹ đổi mới sáng tạo cho nhóm nghiên cứu trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Cùng với đó, việc hình thành các trung tâm ươm tạo tài năng và đổi mới sáng tạo tại trường đại học, viện nghiên cứu, khu công nghệ cao cũng được xem là hướng đi cần thiết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế thông qua chương trình trao đổi học thuật, đào tạo và nghiên cứu chung với các quốc gia phát triển; đồng thời xây dựng mạng lưới chuyên gia trong nước và kiều bào để hỗ trợ, cố vấn cho thế hệ trẻ. Ông cho rằng việc thiết lập hệ thống dữ liệu quốc gia về nhân tài khoa học trẻ sẽ là nền tảng để kết nối, hỗ trợ và sử dụng hiệu quả nguồn lực này trong tương lai.

Từ diễn đàn tôn vinh trí tuệ trẻ, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội nghề nghiệp chủ động phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, kết nối thường xuyên giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức nhằm tạo cơ chế đối thoại và lắng nghe.

Ông cũng gợi mở việc triển khai các phong trào “Khoa học vì cuộc sống” ở địa phương, khuyến khích nhà khoa học trẻ nghiên cứu gắn liền với thực tiễn sản xuất, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao thưởng cho nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025. Ảnh: PNVN
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền trao thưởng cho nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025. Ảnh: PNVN

Theo Ban tổ chức, năm 2025, Giải thưởng Quả Cầu Vàng thu hút 96 hồ sơ đăng ký, trong đó 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 34% so với năm 2024. Đáng chú ý, có 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore, Thụy Điển, Anh, Áo, Trung Quốc và Úc.

Sau các vòng đánh giá nghiêm túc của Hội đồng xét chọn, 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất được vinh danh Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025. Họ thuộc năm lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược quốc gia gồm: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Cùng thời điểm, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 nhận được 176 hồ sơ, trong đó 130 hồ sơ hợp lệ đến từ 45 trường đại học, học viện trên cả nước, tăng gần 57% so với năm trước.

Từ hàng trăm hồ sơ gửi về, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 20 nữ sinh xuất sắc nhất trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, cơ khí, điện – điện tử – viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc công trình xây dựng.

Các đại biểu trao thưởng cho nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025. Ảnh: PNVN
Các đại biểu trao thưởng cho nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025. Ảnh: PNVN

Nhiều nữ sinh trong danh sách đạt giải là tác giả của các công bố quốc tế Q1, đảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội năng động, vừa tích cực nghiên cứu khoa học, vừa tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Họ là hình ảnh tiêu biểu của nữ trí thức Việt Nam thế hệ mới bản lĩnh, tự tin, hội nhập và không ngừng sáng tạo.

Giải thưởng Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ không chỉ là sự ghi nhận của xã hội đối với nỗ lực của những người trẻ theo đuổi con đường nghiên cứu, mà còn là nguồn cảm hứng khích lệ thế hệ kế tiếp tiếp tục dấn thân và sáng tạo.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những tấm gương được vinh danh hôm nay chính là minh chứng cho sức mạnh của tri thức Việt, đồng thời khẳng định niềm tin vào thế hệ trẻ những người sẽ tiếp tục viết nên hành trình khoa học, sáng tạo và cống hiến vì tương lai đất nước.

PV

Dự thảo Nghị định mới về đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ

Dự thảo Nghị định mới về đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khoa học công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật KHCN và ĐMST 2025, nhằm tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển doanh nghiệp KHCN.