Tổng thống Ukraina kêu gọi đàm phán hòa bình toàn diện với Nga

Nga và Ukraina đã tham gia đàm phán trong nhiều tuần nhưng chưa có tín hiệu đột phá.

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraina luôn đưa ra các giải pháp cho hòa bình, mong muốn các cuộc đàm phán có ý nghĩa và thực chất về hòa bình và an ninh cũng như mong các cuộc đàm phàn đó không bị trì hoãn.

"Tôi muốn mọi người nghe thấy tôi ngay lúc này, đặc biệt là ở Mátxcơva: Đã đến lúc phải gặp mặt, đã đến lúc đàm phán" - Reuters dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraina trong một thông điệp video được phát vào đầu giờ sáng 19/3. 

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Tổng thống Ukraina nói thêm: "Đã đến lúc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và công lý cho Ukraina. Nếu không, những tổn thất của Nga sẽ đến mức phải mất vài thế hệ mới có thể phục hồi được".

Ông Zelensky cũng nói rằng chưa có thông tin về số người chết sau khi một nhà hát ở thành phố Mariupol, nơi hàng trăm người trú ẩn, bị tấn công ngày 16/3. Đến nay, hơn 130 người đã được giải cứu trong cuộc tấn công này. 

Thanh Mai

Chống dịch thay đổi thế nào nếu Covid-19 không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm?

Chống dịch thay đổi thế nào nếu Covid-19 không còn là bệnh đặc biệt nguy hiểm?

Theo chuyên gia, khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 sẽ thay đổi rất nhiều.