Triển lãm các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác về các nhân vật châu Âu

Triển lãm trưng bày những tác phẩm xuất sắc nhất của thanh thiếu niên Việt Nam vẽ về các nhân vật văn học châu Âu.

Triển lãm nằm là một trong chuỗi các khoạt động của chương trình Những ngày văn học châu Âu 2023.

Đại diện EUNIC cắt băng khai mạc triển lãm
Đại diện EUNIC cắt băng khai mạc triển lãm "Sáng tác về nhân vật châu Âu". Ảnh: Thu Hương (daibieunhandan.vn)
Tại sự kiện, đại diện Hiệp hội các Viện văn hoá và Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) đã trao giải cho những tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Sáng tác về các nhân vật châu Âu”.
Tại sự kiện, đại diện Hiệp hội các Viện văn hoá và Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) đã trao giải cho những tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Sáng tác về các nhân vật châu Âu”.

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 500 tác phẩm được gửi tới cuộc thi “Sáng tác về các nhân vật châu Âu”. Các tác phẩm là những sáng tạo đầy bất ngờ và thú vị của 50 học sinh các cấp THCS và THPT về những nhân vật văn học châu Âu như Don Quixote, Heidi, Chú chuột chũi Krtek, Người Hungary, Mumi, Peter Pan, Pettson & Findus, Pinocchio, Rico & Oskar, Stas & Nell, Hoàng tử bé, Tintin…

Tác giả Phạm Nam Phương trao đổi với đại diện EUNIC về các tác phẩm vẽ nhân vật Mumi
Tác giả Phạm Nam Phương trao đổi với đại diện EUNIC về các tác phẩm vẽ nhân vật Mumi

Bằng hình thức vẽ và tạo lời cho các nhân vật, các em không chỉ tái hiện các nhân vật văn học châu Âu mà còn lồng ghép với những nét văn hóa độc đáo ở Việt Nam như phở, xích lô, ngắm cảnh Hồ Gươm hay truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, về hòa bình…

Tác giả Lê Thục Huyền Anh chụp ảnh cùng đại diện EUNIC.
Tác giả Lê Thục Huyền Anh chụp ảnh cùng đại diện EUNIC.

Con rất thích câu chuyện Rico & Oskar. Chuyện kể về 2 người bạn thân cùng nhau trải qua rất nhiều thứ và có những kỷ niệm rất là đẹp với nhau nên con đã quyết định vẽ bức tranh về hai bạn ấy. Ý tưởng của con dựa trên bức tường Berlin ở nước Đức, đó là một bức tường rất nổi tiếng và có rất nhiều bức tranh Graffiti. Do đó con dùng chất liệu màu nước kết hợp với một chút màu chì để tạo ra khung cảnh Rico và Oskar đang vẽ một bức tranh Graffiti về hòa bình trên bức tường Berlin” - tác giả Lê Thục Huyền Anh (Lớp 8A2, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) chia sẻ.

Tác phẩm Rico & Oskar của Lê Thục Huyền Anh
Tác phẩm Rico & Oskar của Lê Thục Huyền Anh

Nói về về các tác phẩm dự thi, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng khẳng định rất bất ngờ khi các bạn nhỏ không chỉ tham gia nhiệt tình mà còn có nhiều những hình dung, tưởng tượng rất phong phú. “Trí tưởng tượng của các em không có một rào cản nào cả” – bà Liên đánh giá.

Các tác giả nhí không chỉ tái hiện các nhân vật văn học châu Âu mà còn lồng ghép với những nét văn hóa độc đáo ở Việt Nam như phở, xích lô, ngắm cảnh Hồ Gươm...
Các tác giả nhí không chỉ tái hiện các nhân vật văn học châu Âu mà còn lồng ghép với những nét văn hóa độc đáo ở Việt Nam như phở, xích lô, ngắm cảnh Hồ Gươm...

Các tác phẩm sẽ được trưng tại không gian Nhà xuất bản Kim Đồng (số 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ 14 – 21/5, sau đó các tác phẩm hay có thể sẽ được đưa vào phát hành dưới dạng quà tặng hoặc trong các hoạt động truyền thông đối với các ấn phẩm đã hoặc sẽ xuất bản.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc triển lãm, đại diện Hiệp hội các Viện văn hoá và Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) đã trao giải cho những tác phẩm đoạt giải cuộc thi.

Diệu Thuần

67 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022

67 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2022.