'Vải miễn phí, nếu bạn cần hãy lấy một túi'

Nhằm chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải trong đại dịch, nhóm thiện nguyện ở Hà Nội tiến hành mua, đem về tặng miễn phí cho người dân.
          Từ 14h30 ngày 11/6, trước một quán cà phê trên đường Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội), nhóm thiện nguyện tiến hành phát vải miễn phí cho người dân. 1,5 tấn vải được chia nhỏ vào các túi nylon để mọi người lấy tiện hơn, mỗi túi khoảng 2 kg.

Từ 14h30 ngày 11/6, trước một quán cà phê trên đường Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy, Hà Nội), nhóm thiện nguyện tiến hành phát vải miễn phí cho người dân. 1,5 tấn vải được chia nhỏ vào các túi nylon để mọi người lấy tiện hơn, mỗi túi khoảng 2 kg.

          Toàn bộ số tiền mua vải được các thành viên trong nhóm, kinh doanh quán cà phê và cửa hàng thời trang, đóng góp. Nhóm mua vải với giá 15.000 đồng/kg tại nhà vườn của một nông dân ở Lục Ngạn, Bắc Giang.

Toàn bộ số tiền mua vải được các thành viên trong nhóm, kinh doanh quán cà phê và cửa hàng thời trang, đóng góp. Nhóm mua vải với giá 15.000 đồng/kg tại nhà vườn của một nông dân ở Lục Ngạn, Bắc Giang.

          Chị Trâm Anh (sinh năm 1995, thành viên nhóm thiện nguyện) cho biết số vải này được nhà vườn hái từ sáng sớm hôm nay và chuyển tới Hà Nội vào đầu giờ trưa. Tất cả được khử khuẩn, đáp ứng yêu cầu an toàn.

Chị Trâm Anh (sinh năm 1995, thành viên nhóm thiện nguyện) cho biết số vải này được nhà vườn hái từ sáng sớm hôm nay và chuyển tới Hà Nội vào đầu giờ trưa. Tất cả được khử khuẩn, đáp ứng yêu cầu an toàn.

          Theo ghi nhận của Zing, để đảm bảo việc giãn cách và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19, nhóm thiện nguyện xếp vải lên các bàn nhỏ, đặt cách xa nhau. Ngoài ra, nhóm chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay cho người nhận vải.

Theo ghi nhận của Zing, để đảm bảo việc giãn cách và tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19, nhóm thiện nguyện xếp vải lên các bàn nhỏ, đặt cách xa nhau. Ngoài ra, nhóm chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay cho người nhận vải.

          Nhóm cho biết hoạt động phát vải là hoàn toàn miễn phí, xuất phát từ tấm lòng hảo tâm. Tuy nhiên, một số người khi nhận vải ngỏ ý muốn góp tiền tùy tâm để bày tỏ sự ủng hộ với người dân Bắc Giang cũng như công tác chống dịch Covid-19. Vì vậy, nhóm quyết định đặt hòm quyên góp với nội dung ủng hộ quỹ vaccine Covid-19. Sau khi kết thúc hoạt động, toàn bộ số tiền sẽ được gửi đến quỹ vaccine của chính phủ.

Nhóm cho biết hoạt động phát vải là hoàn toàn miễn phí, xuất phát từ tấm lòng hảo tâm. Tuy nhiên, một số người khi nhận vải ngỏ ý muốn góp tiền tùy tâm để bày tỏ sự ủng hộ với người dân Bắc Giang cũng như công tác chống dịch Covid-19. Vì vậy, nhóm quyết định đặt hòm quyên góp với nội dung ủng hộ quỹ vaccine Covid-19. Sau khi kết thúc hoạt động, toàn bộ số tiền sẽ được gửi đến quỹ vaccine của chính phủ.

"Nhiều người đến nhận vải là các cô chú lao động chân tay. Họ nói không có nhiều tiền đóng góp cho quỹ vaccine hay chưa biết nhắn tin, gửi tiền qua tài khoản ngân hàng. Vì vậy, 5.000 đồng hay 10.000 đồng với họ cũng là cách thể hiện sự ủng hộ của mình. Chúng tôi cũng hy vọng có thể trở thành cầu nối cho mọi người", chị Trâm Anh cho biết.

          Nhiều người đi ngang qua quan tâm đến hoạt động song ban đầu còn e dè, khi được các thành viên trong nhóm thiện nguyện giải thích, họ vui vẻ đến lấy một túi vải và dành lời khen ngợi.

Nhiều người đi ngang qua quan tâm đến hoạt động song ban đầu còn e dè, khi được các thành viên trong nhóm thiện nguyện giải thích, họ vui vẻ đến lấy một túi vải và dành lời khen ngợi. "Dịch bệnh nên tôi không về quê được, công việc cũng khó khăn. Tôi thấy hoạt động tặng vải này ý nghĩa, vừa giúp được người nông dân Bắc Giang, vừa cho nhiều người ở Hà Nội, đặc biệt là những lao động nghèo như tôi được thưởng thức vải ngon", cô Nguyễn Thị Tần (sinh năm 1967) nói.

          Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2001, Cầu Giấy) biết đến hoạt động phát tặng vải qua một số bài đăng trên mạng xã hội. Cậu nhận xét đây là hoạt động ý nghĩa với cộng đồng, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2001, Cầu Giấy) biết đến hoạt động phát tặng vải qua một số bài đăng trên mạng xã hội. Cậu nhận xét đây là hoạt động ý nghĩa với cộng đồng, nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

          Trong quá trình chia vải vào các túi, nhóm thiện nguyện cũng nhặt bớt quả sâu, hỏng. Đến khoảng 16h, đống vải 1,5 tấn đã vơi đi gần một nửa. Các thành viên liên tục nhắc mọi người sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi nhận vải để đảm bảo an toàn.

Trong quá trình chia vải vào các túi, nhóm thiện nguyện cũng nhặt bớt quả sâu, hỏng. Đến khoảng 16h, đống vải 1,5 tấn đã vơi đi gần một nửa. Các thành viên liên tục nhắc mọi người sát khuẩn tay, giữ khoảng cách khi nhận vải để đảm bảo an toàn.

          Trước hoạt động phát vải ngày 11/6, nhóm thiện nguyện cũng đã triển khai 2 đợt tặng miễn phí, mỗi đợt 2 tấn. Thời gian tới, nhóm dự kiến thực hiện thêm một đợt tặng vải cho người dân, cũng là để hỗ trợ nông dân Bắc Giang.

Trước hoạt động phát vải ngày 11/6, nhóm thiện nguyện cũng đã triển khai 2 đợt tặng miễn phí, mỗi đợt 2 tấn. Thời gian tới, nhóm dự kiến thực hiện thêm một đợt tặng vải cho người dân, cũng là để hỗ trợ nông dân Bắc Giang.

Phạm Thắng và Ánh Hoàng

theo Zing News