Mới đây tiền vệ Nguyễn Văn Toàn đã công khai có thêm một người yêu. Tuy nhiên người yêu của Văn Toàn khiến ai cũng phải bật cười. Cứ tưởng rằng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam công khai nửa kia sau nhiều năm độc thân nhưng nào ngờ người yêu của Văn Toàn lại là một chú Bearbrick.
![]() |
| Văn Toàn mới tậu về một chú Bearbrick gọi là "người yêu" |
Trong vài năm gần trở lại đây, những chú gấu đồ chơi "bụng phệ" mang tên Bearbrick đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ trên toàn cầu. Không chỉ "gây bão" ở Anh, Mỹ, Nhật Bản hay Đức, Pháp... món đồ chơi này cũng trở thành đam mê sưu tầm của giới trẻ Việt Nam, trong đó có tiền đạo Văn Toàn.
Có thể nói Nguyễn Văn Toàn là nhân vật tiên phong chơi Bearbrick trong giới cầu thủ. Tính đến hiện tại, anh chàng đã sở hữu bộ sưu tập Bearbrick không phải dạng vừa. Các chú Bearbrick được tiền đạo sinh năm 1996 trưng bày tại căn hộ chung cư của anh ở Hà Nội.
Đây là thú chơi dành cho những ai phải có thu nhập ổn định bởi vì rất "ngốn tiền". Dàn Bearbrick và đồ chơi của “chủ tịch” Văn Toàn ước tính có thể lên đến tiền tỷ. Chẳng hạn chỉ tính riêng 2 chú gấu và 2 chú chuột trong hình ảnh phía dưới cũng đã có giá khoảng vài trăm triệu.
![]() |
| Hai chú chuột của Văn Toàn có giá vài trăm triệu |
![]() |
| Chú gấu bụng phệ cho Văn Toàn tự sơn |
![]() |
| Bộ sưu tập khủng của Văn Toàn ở căn chung cư ở Hà Nội |



















Sau Công Phượng-Văn Toàn, HLV Troussier sẽ hồi sinh thêm một “thanh bảo kiếm” của HLV Park Hang-seo?
Xây xong biệt thự, Văn Toàn bỗng đăng ảnh thân mật cùng 1 cô gái “tạo scandal”
Thú chơi “ngốn tiền” của giới cầu thủ trẻ: Văn Toàn có BST khủng, Văn Hậu sẵn sàng chi cả trăm triệu
Văn Toàn giàu cỡ nào trước khi xây biệt thự nguy nga báo hiếu cho bố mẹ ở tuổi 27?
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027