Việt Nam xếp thứ hai trong số 98 quốc gia trên bảng xếp hạng về cách chống dịch COVID-19

Từ tháng 1/2020, Việt Nam đã tiến hành đánh giá rủi ro của COVID-19 ngay sau khi một loạt ca bệnh "viêm phổi nặng" được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng hiệu quả chống dịch của các nước do viện nghiên cứu Lowy của Úc thực hiện, Việt Nam xếp thứ hai trong số 98 quốc gia, chỉ sau New Zealand.

Tờ Business Insider đã có cuộc phỏng vấn với ông Guy Thwaites, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại một trong những bệnh viện điều trị COVID-19 của Việt Nam. Ông Guy cho biết chính phủ Việt Nam đã phản ứng "rất nhanh chóng và mạnh mẽ" ngay từ khi dịch mới bùng phát. Việt Nam đã tiến hành đánh giá rủi ro của COVID-19 từ tháng 1/2020, Việt Nam đã tiến hành đánh giá rủi ro của COVID-19, thời điểm dịch bệnh mới xuất hiện ở Vũ Hán.

Ông Kamal Malhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng có 3 yếu tố tác động đến thành công trong việc chống dịch ở Việt Nam đó là: truy vết nguồn lây, triển khai xét nghiệm và đưa ra thông điệp hướng dẫn rõ ràng. Nhờ các yếu tố trên, Việt Nam tránh được việc phải phong tỏa toàn quốc.

Ông Malhotra viết rằng Việt Nam đã nhanh chóng triển khai một đợt cách ly diện rộng kéo dài 3 tuần vào tháng 2/2020, đóng cửa biên giới và đình chỉ các chuyến bay từ Trung Quốc, Anh, Châu Âu sau khi phong tỏa.

Việt Nam xếp thứ hai trong số 98 quốc gia trên bảng xếp hạng về cách chống dịch COVID-19

Khi có ca bệnh, những khu vực xuất hiện ca nhiễm sẽ được phong tỏa, không ai có thể ra vào”, ông Malhotra cho biết.

"Chính phủ đã áp dụng biện pháp không khoan nhượng để loại bỏ virus... Khi người dân tin tưởng vào chính phủ, họ sẽ làm theo những gì chính phủ kêu gọi", ông Thwaites nói.

Tờ Insider viết rằng không có một quốc gia nào với diện tích và dân số tương tự có thể đối phó với đại dịch như Việt Nam, nhất là Việt Nam có biên giới giao với quốc gia bùng phát dịch bệnh đầu tiên là Trung Quốc.

Ông Malhotra đánh giá công cuộc chống dịch của Việt Nam cao hơn New Zealand: “Thật vô lý khi so sánh các nước khác với New Zealand. Chúng tôi có những thách thức lớn hơn nhiều". Ông phủ nhận việc chính phủ Việt Nam không chia sẻ dữ liệu về dịch bệnh: "Dữ liệu được ghi lại theo thời gian thực và không có sự cưỡng ép nào trong các biện pháp chống dịch được thực hiện ở đây".

Với dân số 97 triệu người, Việt Nam ghi nhận ít hơn 2.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 35 người chết.

Thanh Mai

Vụ việc nam sinh tát cô giáo vì tịch thu điện thoại xảy ra ở Hà Nội vào tháng 5-2020

Vụ việc nam sinh tát cô giáo vì tịch thu điện thoại xảy ra ở Hà Nội vào tháng 5-2020

Việc này xảy ra khá lâu bất ngờ lại được đưa lên mạng từ một tài khoản facebook có tên Trần Tiger.