Vietnam Airlines có Chủ tịch mới giữa lúc kinh doanh khó khăn vì đại dịch COVID-19

Phó Tổng giám đốc Đặng Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines thay ông Phạm Ngọc Minh, do ông Minh đã đến tuổi nghỉ hưu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) diễn ra hôm nay (10/8), Đại hội đã quyết định thông qua miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT gồm Chủ tịch Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh, ông Koji Shibata và ông Nguyễn Xuân Minh.

Ông Phạm Ngọc Minh năm nay 60 tuổi, được miễn nhiệm do đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Đặng Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines thay ông Phạm Ngọc Minh. Ảnh: Zing.
Ông Đặng Ngọc Hòa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines thay ông Phạm Ngọc Minh. Ảnh: Zing.

Sau đó, 100% đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT, gồm ông Đặng Ngọc Hoà, ông Lê Hồng Hà và ông Tomoji Ishii.

Ông Đặng Ngọc Hoà đang là Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines từ ngày 10/8.

Ông Hoà bắt đầu làm việc tại Vietnam Airlines từ năm 1995. Năm 2016, ông làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật Vietnam Airlines. Từ tháng 3/2018, ông giữ chức Chủ tịch VIAGS. 

Do COVID-19, để tập trung xử lý công việc cấp bách trong hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines quyết định chưa thay thế 2 thành viên HĐQT kết thúc nhiệm kỳ là ông Dương Trí Thành và ông Tạ Mạnh Hùng. 

Phát biểu tại đại hội, tân Chủ tịch Vietnam Airlines cho biết sự tin tưởng của cổ đông, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là động lực rất lớn để HĐQT tiếp tục và phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Vietnam Airlines cũng như ngành hàng không.

Năm 2020, Vietnam Airlines dự báo lỗ hợp nhất lên đến gần 15.200 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, hãng đã lỗ hơn 6.600 tỷ đồng, tức nửa cuối năm, số lỗ sẽ thêm khoảng 8.500 tỷ đồng vì đại dịch COVID-19.

Dự kiến do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay Vietnam Airlines sẽ vận chuyển 14,5 triệu lượt khách, giảm 37% so với cùng kỳ; khách luân chuyển dự kiến giảm 57%, còn 16,2 tỷ khách/km. Sản lượng hàng hóa ước tính năm 2020 là 204.800 tấn.

Một kế hoạch được Vietnam Airlines thông qua trong năm nay giữa bối cảnh khó khăn chung là bán 9 máy bay A321 CEO sản xuất từ năm 2007-2008, bởi theo dự báo, đội bay của Vietnam Airlines và Vietnam Airlines Group (bao gồm cả Pacific Airlines) sẽ dư thừa vì tình hình dịch bệnh.

Cụ thể, hãng sẽ dư khoảng 25 máy bay trong 6 tháng cuối năm 2020 và 6 máy bay vào năm 2021.

NGUYÊN PHƯƠNG

Giá xăng dầu tiếp tục tăng sốc trước dự báo Nga tấn công Ukraine

Giá xăng dầu tiếp tục tăng sốc trước dự báo Nga tấn công Ukraine

Dầu Brent và WTI bắt đầu tuần giao dịch trong sắc xanh, trong đó dầu Brent đã chạm mức 95 USD/thùng.