![]() |
| Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà (trái) trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho PGS. TS. Dương Thị Hồng Liên. Ảnh: TTXVN |
Ngày 23/4, tại Perth, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho PGS.TS Dương Thị Hồng Liên, hiện công tác tại Đại học Curtin (bang Tây Australia). Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ và hiệu quả của bà trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Australia.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện chính quyền bang Tây Australia, giới học thuật và nhiều tổ chức cộng đồng người Việt. Sự hiện diện của các tổ chức như Mạng lưới Tài năng Việt Nam–Australia, Hội sinh viên Việt Nam tại Tây Australia hay Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia cho thấy sức lan tỏa của một cá nhân đã vượt ra khỏi khuôn khổ học thuật đơn thuần.
Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Tây Australia và Lãnh thổ Bắc Australia, nhấn mạnh PGS.TS Dương Thị Hồng Liên là hình ảnh tiêu biểu của trí thức Việt Nam ở nước ngoài: thành công trong nghiên cứu, đồng thời gắn bó với cộng đồng và các hoạt động hợp tác song phương. Theo bà, việc kết nối và phát huy nguồn lực trí thức kiều bào luôn là ưu tiên trong chiến lược đối ngoại, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao tri thức.
Không chỉ được phía Việt Nam ghi nhận, những đóng góp của PGS.TS Hồng Liên cũng nhận được đánh giá cao từ các đối tác Australia. Bà Pamela Currie, đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tại bang Tây Australia, cho rằng các sáng kiến và dự án do bà dẫn dắt đã góp phần thiết thực vào hợp tác phát triển giữa hai quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững và nâng cao năng lực.
Trong khi đó, ông Randhir Amoganathan, Chủ tịch Hiệp hội Liên hợp quốc tại Australia (chi nhánh Tây Australia), đánh giá bà là hình mẫu tiêu biểu của sự kết hợp giữa tri thức chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Những nỗ lực của bà không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt mà còn thúc đẩy các giá trị chung về hợp tác, hòa nhập và phát triển bền vững.
Theo thông tin từ lễ trao tặng, Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt ghi nhận 10 dự án do Chính phủ Australia tài trợ từ năm 2022, được triển khai tại Đại học Curtin dưới sự dẫn dắt của PGS.TS Hồng Liên. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực then chốt đối với Việt Nam như chuyển dịch năng lượng, phát triển thị trường carbon, chuyển đổi số và hoạch định chính sách.
Đáng chú ý, chương trình nâng cao năng lực cho khoảng 200 lãnh đạo và cán bộ chiến lược của Việt Nam đã tạo ra tác động rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.
Bên cạnh vai trò học thuật, PGS.TS Dương Thị Hồng Liên còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia và Phó Trưởng Ủy ban Bình đẳng giới của Hiệp hội Liên hợp quốc tại Australia (chi nhánh Tây Australia), bà góp phần xây dựng mạng lưới kết nối chuyên gia, thúc đẩy trao đổi tri thức và các hoạt động hướng về quê hương.
Một trong những dấu ấn nổi bật là việc tham gia các chiến dịch gây quỹ hỗ trợ đồng bào Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong giai đoạn 2024–2025, các hoạt động này đã huy động gần 190.000 đô la Australia, thể hiện rõ vai trò cầu nối của trí thức kiều bào với các vấn đề trong nước.
Đánh giá về đồng nghiệp, Giáo sư Vanessa Chang, Phó Hiệu trưởng Đại học Curtin, cho rằng PGS.TS Hồng Liên không chỉ thúc đẩy hợp tác học thuật giữa nhà trường và các đối tác Việt Nam mà còn góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng học giả Việt tại Australia. Trong khi đó, Giáo sư Nghiêm Đức Long, Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia người Việt tại Australia, nhấn mạnh bà là hiện thân của những giá trị cốt lõi: xuất sắc, hợp tác và tinh thần phụng sự.
Chia sẻ tại buổi lễ, PGS.TS Dương Thị Hồng Liên bày tỏ xúc động khi đón nhận Bằng khen, đồng thời khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho cá nhân mà còn phản ánh sức mạnh của sự hợp tác giữa giới học thuật, chính phủ và cộng đồng hai nước.
Lễ trao tặng, vì thế, không dừng lại ở việc vinh danh một cá nhân. Đó còn là minh chứng cho vai trò ngày càng rõ nét của đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài những người vừa góp phần vào sự phát triển của sở tại, vừa là cầu nối quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Australia, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu.
Trong dòng chảy hội nhập, những gương mặt như PGS.TS Dương Thị Hồng Liên cho thấy một hình ảnh khác của trí thức Việt: không chỉ thành công cá nhân, mà còn chủ động kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng, cho quốc gia và cho quan hệ quốc tế.



















Tôn vinh nữ trí thức Việt Nam 2011–2026: Khẳng định giá trị trí tuệ và cống hiến
PGS.TS Ngô Thị Huyền: Lan tỏa tri thức số bằng trách nhiệm của một nữ trí thức trẻ
Áp lực kép của nữ trí thức: Khi gia đình và học thuật giao thoa
Nữ trí thức Khánh Hòa chia sẻ giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học
Sắp diễn ra chương trình tôn vinh nữ trí thức Việt Nam quy mô toàn quốc
Phát huy trí tuệ nữ trí thức trong đổi mới khoa học và công nghệ
Cùng chuyên mục
Vinh danh nữ trí thức Việt Nam tại Australia với những đóng góp cho hợp tác song phương
ThS. Vân Nguyễn: Từ phòng thí nghiệm đến khát vọng nâng tầm dược mỹ phẩm Việt
Những "đóa hồng" toán học Trung Quốc tỏa sáng tại Breakthrough Prize 2026
Nữ tiến sĩ theo đuổi lời giải từ vi sinh vật cho bài toán trầm cảm và lo âu
Nữ khoa học gia gốc Á giành “Oscar khoa học” nhờ nghiên cứu tiên phong về chỉnh sửa gen trong điều trị rối loạn máu di truyền
Nhà toán học Hong Wang gây chú ý toàn cầu với loạt đột phá liên tiếp