Hai ngày cuối năm, 40 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 29-30 Tết Canh Tý, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm 40 người chết, 34 nạn nhân bị thương.

Cục CSGT cho biết trong 2 ngày đầu nghỉ Tết Canh Tý (tính đến 10h ngày 24/1), toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, làm 40 người chết, 34 nạn nhân bị thương.

So với 2 ngày cùng kì của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ, giảm 1 người chết, giảm 30 người bị thương.

Chỉ riêng trong ngày hôm nay - ngày 30 Tết (24/1), cả nước xảy ra 26 vụ, làm chết 17 người, bị thương 19 người, không có vụ TNGT đặc biệt nào xảy ra.

Sau hai ngày nghỉ Tết đã có 40 người chết vì TNGT.
Sau hai ngày nghỉ Tết đã có 40 người chết vì TNGT.

Hai ngày qua, lực lượng CSGT cả nước xử lý hơn 6.600 tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tước trên 1.000 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 500 phương tiện vi phạm và phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong và sau Tết, Cục CSGT yêu cầu lực lượng CSGT các địa phương kiên trì thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100.

Để thực hiện, CSGT cần phối hợp các lực lượng công an khác như cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động để kiểm soát thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt ở địa bàn nông thôn trong tất cả các ngày.

Trong 20 ngày đầu triển khai Nghị định 100 (1-20/1), CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 11.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 40,5 tỷ đồng.

Về tai nạn giao thông, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong tháng 1 (từ 15/12/2019 đến 14/1/2020), toàn quốc xảy ra 1.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 591 người và 968 người bị thương.

So với tháng đầu năm 2019, tai nạn giảm 227 vụ (14,87%), ít hơn 138 người chết (18,93%) và giảm 169 người bị thương (14,86%).

Liên quan đến đường dây nóng tiếp nhận thông tin ATGT, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, số lượt phản ánh qua các đường dây nóng gần 13 lượt/ngày; nội dung phản ánh chủ yếu là tình trạng một số xe khách chở quá số người quy định, tình trạng ùn ứ tại một số tuyến đường khi xảy ra TNGT. Các thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng cho biết, mật độ người, phương tiện đổ về các bến tàu, bến xe vẫn lớn, nhưng do có nhiều lực lượng túc trực hỗ trợ điều hành, đảm bảo an ninh, trật tự trong và ngoài bến nên không xảy ra ùn tắc.

AN LY (t/h)

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương