Khắp tất cả các diễn đàn sắc đẹp mới đây bất ngờ đăng tải hình ảnh người đẹp Cambodia livestream bán khô gà. Việc người đẹp này bán hàng online thay vì tham gia các hoạt động giải trí, thiện nguyện... trong cương vị Á hậu khiến netizen phải bàn tán. Được biết sản phẩm là thương hiệu của ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International.
![]() |
| Á hậu của Miss Grand International 2022 livestream bán khô gà. |
Khán giả cho rằng ban tổ chức nên sắp xếp cho họ những công việc chuyên nghiệp hơn, đặc biệt trong giai đoạn mới đăng quang. Cũng từ đây nhiều người đặt ra câu hỏi được đặt ra liệu Miss Grand International tìm kiếm Hoa - Á hậu vì mục đích gì?
Chủ tịch Miss Grand International 2022 từng gây tranh cãi khi tiết lộ tiêu chí chọn Hoa hậu là người kiếm được tiền cho tổ chức của ông: "Tổ chức của tôi, tiền của tôi bỏ ra bởi vậy tôi phải là người đưa ra quyết định cuối cùng để kiếm được Hoa hậu có năng lực giúp tôi kiếm tiền".
Thời gian qua, Miss Grand International liên tục gây tranh cãi. Sau đêm chung kết, ông Nawat bị chỉ trích vì body shaming Thiên Ân. Tiếp đó, ban tổ chức cuộc thi gây bất ngờ khi thông báo đại diện Mauritius Yuvna Rinishta từ bỏ vị trí Á hậu 5, vì không đáp ứng được lịch trình công việc. Tuy nhiên, Yuvna Rinishta phản bác. Cô cho biết chưa ký kết bất cứ hợp đồng nào với ban tổ chức về việc trả lại vị trí Á hậu 5. Sau đó, người thay thế Yuvna Rinishta là Roberta Angela Tamondong (Philippines).
Không ít người cho rằng cuộc thi là một rạp xiếc giống như người đẹp gốc Angola - Leila Lopes, chê bai trước đó.
















Công ty Viva Land Chủ đầu tư One Central HCM ở khu tứ giác Bến Thành đã 'biến mất' khỏi dự án
ECA International: Việt Nam trong top các nước tăng lương nhiều nhất khu vực 2023
Hành trình 2 năm yêu và cưới của 2 người đẹp Miss Grand
Để tiền đọng ở ngân hàng là lãng phí, có tội
Người muốn đến Qatar xem World Cup miễn phí phải đáp ứng những yêu cầu này
Người phụ nữ thứ 13 thắng giải văn học Goncourt 2022
Cùng chuyên mục
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD
AI trước bài toán bình đẳng giới: Công nghệ không thể trung lập nếu dữ liệu còn thiên lệch
Hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số bình đẳng giới khu vực công