Anh trai nam diễn viên Minh Đạo sát hại vợ con rồi tự sát vì nợ nần

Ngày 5/1, dư luận Đài Loan xôn xao về vụ việc anh trai nam diễn viên Minh Đạo giết vợ con rồi tự sát vì nợ nần chồng chất.

Theo thông tin của trang Ettoday, người dân đã phát hiện ra ba thi thể tại một khu rừng ở thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực để điều tra.

Được biết thi thể của người đàn ông là họ Lâm 40 tuổi, một người phụ nữ 38 tuổi và một bé trai 10 tuổi. Theo cảnh sát, thời gian tử vong chỉ 2 tiếng trước đó.

dao-2-1578234432825-0735.jpg
dao-2-1578234432825-0735.jpg
Cánh sát đưa ba thi thể ra khỏi khu rừng vào ngày 5/11.
Cánh sát đưa ba thi thể ra khỏi khu rừng vào ngày 5/11.

Theo thông tin điều tra, người đàn ông họ Lâm kia chính là anh trai ruột của nam tài tử Minh Đạo - nam diễn viên thần tượng xứ Đài nổi tiếng. Nạn nhân đã để lại một dòng tin nhắn chia sẻ với bạn bè rằng mình đang đối diện với một số nợ khổng lồ là 10 triệu NDT (khoảng 34 tỉ VND) và không có cách nào chi trả, kèm theo đó là một câu nói chứa nhiều cảm xúc tiêu cực: "Tôi không muốn sống nữa, tôi chỉ muốn đi tìm cái chết",

Minh Đạo (tên thật là Lâm Triều Chương) là người con vô cùng có hiếu. Sau khi tham gia làng giải trí, anh tiết kiệm tiền mua nhà cho bố mẹ, một mình nuôi tới 6 thành viên trong gia đình. Nhưng anh trai của anh lại trái ngược hoàn toàn, người này thường xuyên cờ bạc, nợ nần, thậm chí là còn lấy danh nghĩa của Minh Đạo để đi vay tiền khiến nam diễn viên phải đứng ra hoàn trả.

Quản lý của Minh Đạo từng chia sẻ, có một lần, anh nhận được món quà là súp gà cao cấp và đắt đỏ từ phía đối tác nhưng không dám ăn mà chỉ mong muốn mang về làm quà tặng bố mẹ. Còn anh trai anh thì từ công tử nhà giàu dần dần lao đao vì nợ nần phải bán nhà bán xe trả nợ.

Minh Đạo từng phải bật khóc khi nói về anh trai và gia đình.
Minh Đạo từng phải bật khóc khi nói về anh trai và gia đình.

Đến năm 2016, Minh Đạo buộc phải tuyên bố sẽ không trợ cấp tiền cho người anh này nữa vì tự nhận thấy mình như cái “động không đáy” bị bòn rút mà không có điểm dừng.

Tuy nhiên, không thể ngờ rằng, vì áp lực quá lớn từ khoản nợ mà anh trai Minh Đạo đã có quyết định bàng hoàng, sát hại cả người vợ từng đầu gối tay ấp suốt bao năm và cả cậu con trai mới 10 tuổi.

Minh Đạo là ngôi sao của dòng phim thần tượng xứ Đài với vai diễn nổi tiếng nhất trong bộ phim “Hoàng tử ếch”. Thế nhưng nhiều năm nay sự nghiệp của anh đi xuống, anh không có được tác phẩm nào được đón nhận cũng không được mời đóng phim. Anh từng tâm sự: "Mấy năm nay, tôi làm gì cũng thất bại, chính tôi cũng coi thường bản thân". Tuổi tác ngày càng cao và danh tiếng đi xuống khiến nam diễn viên hiện gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp.

Minh Đạo từng rất thành công với nhiều tác phẩm trong đó có Hoàng tử ếch đóng cùng Trần Kiều Ân.
Minh Đạo từng rất thành công với nhiều tác phẩm trong đó có Hoàng tử ếch đóng cùng Trần Kiều Ân.
Cả hai từng hội ngộ trong thời gian gần đây.
Cả hai từng hội ngộ trong thời gian gần đây.

Nam diễn viên Minh Đạo ngay sau khi biết tin dữ đã vội vã đến hiện trường để phối hợp điều tra với cơ quan chức năng.

Thanh Mai

Diễn viên Lê Phương: ‘Đừng buông lời khiếm nhã với những người mẹ’

Diễn viên Lê Phương: ‘Đừng buông lời khiếm nhã với những người mẹ’

Liên tục bị chê bai ngoại hình sau sinh nở, mới đây, diễn viên Lê Phương đã chia sẻ khá nhiều về sự hi sinh của những người mẹ.