Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca vừa công bố kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối của thuốc Camizestrant tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO), cho thấy loại thuốc này có khả năng giảm hơn 50% nguy cơ khối u phát triển ở bệnh nhân ung thư vú, đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong điều trị căn bệnh này.
![]() |
Nghiên cứu toàn cầu do AstraZeneca phối hợp với Viện Nghiên cứu Ung thư London, Quỹ tín thác NHS Royal Marsden và Viện Curie (Pháp) thực hiện, tập trung vào nhóm bệnh nhân ung thư vú giai đoạn tiến triển có thụ thể hormone dương tính (HR+) và thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì ở người âm tính (HER2-). Kết quả cho thấy, khi Camizestrant được kết hợp với chất ức chế CDK4/6, nguy cơ khối u tiến triển hoặc gây tử vong đã giảm tới 56% so với nhóm dùng phác đồ điều trị hiện tại.
Một điểm đáng chú ý trong thử nghiệm là việc sử dụng phương pháp sinh thiết lỏng (liquid biopsy), hay còn gọi là xét nghiệm ADN khối u lưu thông (ctDNA). Công nghệ tiên tiến này cho phép phát hiện sớm sự đột biến ADN khối u trong máu ngay cả trước khi các khối u xuất hiện trên hình ảnh chẩn đoán, từ đó hỗ trợ can thiệp điều trị sớm và hiệu quả hơn.
Camizestrant là một loại thuốc hoạt động bằng cách ngăn estrogen bám vào tế bào ung thư và phá hủy các thụ thể estrogen, giúp tế bào ung thư khó phát triển khả năng kháng thuốc. Kết quả thử nghiệm cho thấy, nhóm bệnh nhân sử dụng Camizestrant kết hợp phác đồ hiện tại có thời gian kiểm soát bệnh trung bình kéo dài 16 tháng, so với 9,2 tháng ở nhóm chỉ dùng phương pháp điều trị tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, chất lượng sống của bệnh nhân trong nhóm điều trị mới cũng được cải thiện đáng kể.
Mỗi năm, tại Anh có khoảng 55.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú, với 11.500 ca tử vong. Trong đó, khoảng 70% thuộc nhóm HR+, HER2-. Các chuyên gia kỳ vọng thuốc Camizestrant sẽ mở ra một chiến lược điều trị mới hiệu quả hơn cho nhóm bệnh nhân này. Phát hiện mới đã được công bố đồng thời trên Tạp chí Y học New England (NEJM).
AstraZeneca hiện sở hữu danh mục gồm 9 loại thuốc ung thư được phê duyệt trên 37 loại và giai đoạn bệnh khác nhau. Với tiềm năng của Camizestrant, tập đoàn dự báo loại thuốc này có thể mang về doanh thu lên tới 5 tỷ USD mỗi năm trong thời gian tới.
Anh phê duyệt loại thuốc mới giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư vú
Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong việc điều trị ung thư vú, tạo ra bước ngoặt trong hành trình điều trị căn bệnh này.