Bà chủ cà phê Dạ Thảo bị khởi tố: Thực phẩm giả đội lốt OCOP

Bị khởi tố vì bán thực phẩm giả, bà chủ cà phê Dạ Thảo – thương hiệu từng đạt OCOP 3 sao – gây chấn động dư luận.

 Vụ việc bà Đặng Thị Hòa Hiệp – chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đại Chúng – Dạ Thảo, vừa bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đang gây rúng động dư luận, đặc biệt khi sản phẩm cà phê Dạ Thảo từng được trao chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện – danh hiệu vốn được xem là minh chứng cho chất lượng sản phẩm địa phương.

Năm 2023, cà phê Dạ Thảo được huyện Tây Hòa (Phú Yên) chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, sau khi vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về chất lượng, quy trình sản xuất, nguồn gốc và bao bì. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, thương hiệu này lại bị phát hiện sản xuất và bán ra thị trường hơn 17 tấn cà phê kém chất lượng, khiến người tiêu dùng cảm thấy bị phản bội.

bà Đặng Thị Hòa Hiệp và sản phẩm cà phê Dạ Thảo từng đạt OCOP.
bà Đặng Thị Hòa Hiệp và sản phẩm cà phê Dạ Thảo từng đạt OCOP.

Theo thông tin từ UBND huyện Tây Hòa, sau khi nhận được thông báo khởi tố từ phía công an, địa phương sẽ thu hồi chứng nhận OCOP đối với sản phẩm cà phê Dạ Thảo.

Theo đó, ngày 11/4/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở sản xuất cà phê Dạ Thảo. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 6.845 túi cà phê bột (tương đương 3.455 kg), 1 xe ô tô bán tải cùng hàng loạt thiết bị phục vụ việc rang, xay, trộn, đóng gói, in hạn sử dụng và nhiều thùng chứa phụ gia không rõ nguồn gốc.

Sau quá trình điều tra, công an xác định, do giá cà phê nguyên liệu tăng cao, từ tháng 12/2024 đến giữa tháng 4/2025, DNTN Đại Chúng - Dạ Thảo đã thay đổi công thức sản xuất, giảm hàm lượng caffeine, khiến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố.

Tổng sản lượng cà phê sản xuất trong thời gian này lên tới 21.093 kg (tương đương 42.187 sản phẩm), trong đó 17.671 kg (tương ứng 35.342 sản phẩm) đã được bán ra thị trường, thu về gần 1,3 tỷ đồng. Phần còn lại đã bị cơ quan điều tra thu giữ.

Trong quá trình điều tra, bà Đặng Thị Hòa Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Với tư cách là chủ DNTN Đại Chúng – Dạ Thảo, bà Hiệp thừa nhận đã cố ý sản xuất và phân phối cà phê không đạt tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Nhằm khắc phục hậu quả, bà Hiệp đã tự nguyện nộp lại 590 triệu đồng. Ngày 9/6, bà chính thức bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Công an khởi tố bà Đặng Thị Hoà Hiệp.
Công an khởi tố bà Đặng Thị Hoà Hiệp.

Sự việc thương hiệu cà phê Dạ Thảo – một sản phẩm OCOP 3 sao – bị phát hiện bán hàng giả, khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn về chất lượng thật sự của những sản phẩm gắn mác OCOP. Điều này cũng cho thấy lỗ hổng trong cơ chế hậu kiểm đối với sản phẩm sau khi được công nhận.

Ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM – nhấn mạnh, vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các đơn vị quản lý cần siết chặt giám sát các sản phẩm OCOP, tránh biến danh hiệu thành "bình phong" cho hành vi gian dối trong kinh doanh.

Vụ cà phê Dạ Thảo không đơn thuần là một vụ án kinh tế, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đặc biệt là những đơn vị được nhà nước vinh danh. Mỗi tấm chứng nhận, mỗi ngôi sao OCOP không chỉ là cơ hội kinh doanh, mà còn là cam kết về đạo đức, chất lượng và trách nhiệm với cộng đồng. Khi niềm tin bị đánh mất, hậu quả không chỉ là một bản án hình sự, mà còn là một vết nhơ khó gột rửa trên thương hiệu và cả ngành hàng.

HÀ MY

Bao bì giả - Bản in thật: Vùng xám chưa ai chạm tới trong cuộc chiến chống hàng giả.

Bao bì giả - Bản in thật: Vùng xám chưa ai chạm tới trong cuộc chiến chống hàng giả.

Hàng giả ngày càng tinh vi, nhưng có một “vùng xám” chưa từng được gọi tên: in bao bì. Khi bản in là thật, sản phẩm là giả ai chịu trách nhiệm?