Trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, kéo dài từ ngày 25/9 đến ngày 05/10, Cục Đổi mới sáng tao, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn “Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026”. Sự kiện quy tụ lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo địa phương, ban ngành, báo chí Trung ương và địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Trong danh sách khách mời, bà Đặng Minh Anh – Chủ tịch Liên đoàn Doanh nhân Quốc tế IBF Việt Nam – Singapore, Phó Tổng Giám đốc Ryder Asset Management, Cố vấn cấp cao Arcadia Vietnam – được mời với tư cách khách mời đặc biệt thuộc nhóm đại diện tổ chức và doanh nghiệp quốc tế. Bà đồng thời đảm nhận vai trò điều phối Phiên Tọa đàm cấp cao “Hành động đột phá – Kết nối công nghệ, hệ sinh thái và hạ tầng số để lan tỏa kết quả”.
Thành phần tham dự đa dạng – Không gian kết nối thực chất
Diễn đàn thu hút sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (Thứ trưởng Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh…), lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương, đại diện tổ chức quốc tế (GIZ, GGGI, NUSX, Siemens Energy, Meta, MRIV…), doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, cùng đông đảo phóng viên báo chí Trung ương và địa phương.
Sự đa dạng này tạo nên không gian trao đổi trực tiếp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế – điều kiện cần để các định hướng chính sách được đối chiếu với thực tiễn triển khai. Việc một lãnh đạo doanh nhân quốc tế như bà Đặng Minh Anh được mời với tư cách khách mời đặc biệt và giao trọng trách điều phối phiên tọa đàm cấp cao cho thấy Ban Tổ chức coi trọng góc nhìn từ cộng đồng doanh nhân toàn cầu trong việc hiện thực hóa các trụ cột đổi mới sáng tạo.
IBF Việt Nam – Singapore: Cầu nối doanh nhân toàn cầu
Liên đoàn Doanh nhân Quốc tế IBF Việt Nam – Singapore hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng doanh nhân Việt Nam với hệ sinh thái kinh doanh quốc tế, đặc biệt tại Singapore – trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Tổ chức hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn vốn, công nghệ và đối tác chiến lược, đồng thời mang góc nhìn quốc tế vào các diễn đàn chính sách trong nước.
Sau các phiên tham luận, Diễn đàn chuyển sang Phiên Tọa đàm cấp cao do bà Đặng Minh Anh điều phối. Khác với phần trình bày một chiều, tọa đàm được thiết kế để “nối” ba trụ cột thành chuỗi hành động cụ thể: công nghệ → hệ sinh thái → dữ liệu và hạ tầng số → nguồn lực tài chính → thị trường → kết quả có thể đo lường và nhân rộng.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, vai trò của IBF ngày càng rõ nét. Sự hiện diện của Chủ tịch IBF tại Diễn đàn Quốc gia 2026 không chỉ mang tính nghi lễ, mà là sự tham gia thực chất: điều phối thảo luận, đặt câu hỏi và thúc đẩy các bên đưa ra cam kết hành động cụ thể.
Từ khai mạc đến ba trụ cột của Diễn đàn
Phần khai mạc diễn ra với phát biểu của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Đại diện đối tác quốc tế Ms. Christiana Hageneder (GIZ) chia sẻ góc nhìn hợp tác. Báo cáo thường niên về Đổi mới sáng tạo 2026 do Cục Đổi mới sáng tạo trình bày đã cung cấp bức tranh thực trạng và các điểm nghẽn cần tháo gỡ.
Diễn đàn được tổ chức theo ba trụ cột chính:
- Công nghệ chiến lược: Làm chủ công nghệ lõi, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và xây dựng năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia (tham luận của Phenikaa-X và CMC OpenAI).
- Đổi mới sáng tạo: Cơ chế đưa công nghệ vào thực tiễn, kết nối nguồn vốn toàn cầu, phát triển năng lực nội địa và bài học từ mô hình vùng (tham luận của GGGI, GIZ và MRIV International).
- Chuyển đổi số quốc gia: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (Quyết định 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026) và hạ tầng hỗ trợ định giá công nghệ – tài chính (tham luận của Cục Chuyển đổi số quốc gia và KVA).
Ba trụ cột được xác định không thể tách rời: công nghệ tạo năng lực mới, đổi mới sáng tạo biến tri thức thành sản phẩm và giá trị, còn hạ tầng số tạo điều kiện để kết quả được kết nối và lan tỏa ở quy mô lớn.
Tọa đàm cấp cao: Từ nhận thức sang cam kết hành động
Sáu đại diện tham gia trao đổi gồm: Ông Nguyễn Mai Dương (Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo), Ms. Lê Thị Phương Nhi (Siemens Energy), Ông Bùi Quang Minh (NATIF), Mr. Edward Lim (NUSX), TS. Nguyễn Trung Kiên (CNCTech) và bà Thảo Griffiths (Meta).
Trong vai trò điều phối, bà Đặng Minh Anh thể hiện khả năng giữ khung thảo luận, cân bằng giữa góc nhìn và góc nhìn thị trường. Mỗi câu hỏi đều hướng tới hành động cần triển khai, nguồn lực cần huy động, đầu mối chịu trách nhiệm và chỉ số kết quả có thể kiểm đếm. Nguyên tắc này giúp các vị khách mời tập trung vào đề xuất cụ thể thay vì mô tả lại thực trạng.
Ông Nguyễn Mai Dương nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hỗ trợ theo đầu vào sang tổ chức chương trình theo bài toán và kết quả đầu ra, đồng thời đề xuất cơ chế liên thông giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện/trường, quỹ và hạ tầng số. Đại diện Siemens Energy cho rằng chuyển giao công nghệ phải được thiết kế như lộ trình phát triển năng lực – bao gồm sản xuất, vận hành, bảo trì, nhà cung ứng và nhân lực – chứ không dừng ở giao dịch thiết bị. Ông Bùi Quang Minh phân tích vai trò của công cụ tài chính theo vòng đời công nghệ, với NATIF đóng vai trò vốn mồi để giảm rủi ro ban đầu và kéo thêm nguồn lực tư nhân. Từ góc độ hệ sinh thái quốc tế, ông Edward Lim nhấn mạnh việc tổ chức “đường tăng trưởng” cho startup. TS. Nguyễn Trung Kiên tập trung vào khâu công nghiệp hóa, đề xuất hình thành mạng lưới năng lực sản xuất dùng chung. Ông Juhern Kim chia sẻ góc nhìn kết nối các mô hình thí điểm với nguồn vốn và thị trường quốc tế.
Phần cuối phiên, mỗi đại diện được yêu cầu nêu một hành động có thể bắt đầu trong 12 tháng tới, kèm đầu mối, đối tác, nguồn lực và một chỉ số kết quả có thể kiểm đếm vào Diễn đàn năm sau. Cách tiếp cận này phản ánh tư duy quản trị kết quả – điểm mạnh của người có kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp và kết nối quốc tế.
Dấu ấn điều phối và năng lực dẫn dắt
Trong vai trò điều phối, bà Đặng Minh Anh thể hiện khả năng giữ khung thảo luận, cân bằng giữa góc nhìn chính sách và góc nhìn thị trường, giữa yêu cầu của cơ quan quản lý và năng lực thực thi của doanh nghiệp. Đây là kỹ năng không dễ có ở các diễn đàn cấp quốc gia, nơi dễ rơi vào tình trạng phát biểu dàn trải hoặc trùng lặp nội dung tham luận.
Là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản và tư vấn chiến lược, bà mang đến góc nhìn thực tiễn về dòng vốn, rủi ro và lộ trình thương mại hóa công nghệ. Đồng thời, với vị thế Chủ tịch IBF Việt Nam – Singapore, bà đại diện cho một cộng đồng doanh nhân đang ngày càng đóng vai trò cầu nối giữa nguồn lực quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

Kết thúc phiên, bà Đặng Minh Anh tổng kết ba điều kiện để hành động đột phá tạo kết quả lan tỏa: công nghệ phải có lộ trình rõ ràng từ làm chủ đến thị trường; nguồn lực tài chính, tài sản trí tuệ, dữ liệu và hạ tầng số phải được tổ chức liên thông; mỗi sáng kiến phải có đầu mối, đối tác, mốc triển khai và chỉ số đo lường.
Diễn đàn “Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026” khép lại với thông điệp rõ ràng: cần chuyển từ nhận thức sang hành động, từ nghiên cứu sang ứng dụng, từ mô hình đơn lẻ sang kết quả có thể nhân rộng. Phiên tọa đàm do bà Đặng Minh Anh điều phối đã góp phần cụ thể hóa thông điệp ấy bằng cách buộc các bên nêu rõ hành động, nguồn lực và chỉ số đo lường.
Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực rút ngắn chu kỳ từ ý tưởng đến thị trường, việc có sự tham gia của các doanh nhân quốc tế với tư cách khách mời đặc biệt và người dẫn dắt thảo luận là yếu tố quan trọng để kết nối chính sách với thực tiễn, kết nối trong nước với quốc tế. Dấu ấn của Đặng Minh Anh tại Diễn đàn lần này chính là một minh chứng cho điều đó.




















Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt nam tăng 16 lần trong 10 năm qua
Đổi mới sáng tạo - Từ thư viện truyền thống đến trung tâm tri thức số
Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gây thiệt hại trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Nữ trí thức tiêu biểu giai đoạn 2011–2026, người tiên phong công nghệ Nano từ vỏ trấu
PGS.TS. Bùi Thị An: Cần tăng tỷ lệ nữ tham gia hoạch định chính sách và phát huy nguồn lực phụ nữ cao tuổi
Cùng chuyên mục
Bà Đặng Minh Anh, Chủ tịch IBF Việt Nam - Singapore: Nữ doanh nhân ghi dấu ấn tại Diễn đàn Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2026
Điều gì giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia làm du lịch
Cô giáo hơn 45 năm tận tụy gắn bó với nghề dạy trẻ khuyết tật
Cô giáo gieo tình yêu nhạc cụ truyền thống cho giới trẻ giữa đại ngàn Quảng Ngãi
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu nhận giải 'Người hùng thầm lặng' về ghép tạng
Những công trình thủy nông kể gì về Việt Nam thời cận đại