Những quy định mới mang tính răn đe
Theo hãng tin AP, chính phủ Italia vừa thông qua dự thảo luật lần đầu tiên đưa ra định nghĩa pháp lý về tội "giết phụ nữ" (femicide) trong luật hình sự của nước này, đồng thời trừng phạt tội ác này bằng án tù chung thân.
![]() |
Một người phụ nữ giơ cao bức ảnh của Giulia Cecchettin, nữ sinh viên đại học 22 tuổi bị bạn trai cũ đâm chết, nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, tại Milan, Ý, ngày 25 tháng 11 năm 2023. Ảnh: apnews.com |
Động thái này, được công bố ngay trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Italia trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực giới đang nhức nhối trong xã hội.
Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh rằng việc thông qua đạo luật này là một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi nguy cơ bạo lực.
"Đây là một dự luật cực kỳ quan trọng, đưa tội giết người phụ nữ vào hệ thống pháp luật của chúng tôi như một tội độc lập, trừng phạt bằng án tù chung thân" - Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết
Bên cạnh đó, dự luật cũng tăng nặng hình phạt đối với các tội danh liên quan như xâm hại cá nhân, theo dõi, bạo lực tình dục và khiêu dâm trả thù. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, ngăn chặn các hành vi bạo lực đối với phụ nữ.
Tuy nhiên, dự thảo luật vẫn cần phải được quốc hội thông qua và phải được cả hai viện chấp thuận để có hiệu lực.
Thực trạng đáng báo động và những nỗ lực cải cách
Việc ban hành luật mới diễn ra sau vụ sát hại dã man nữ sinh viên Giulia Cecchettin (22 tuổi) vào tháng 11/2023 bởi bạn trai cũ, Filippo Turetta. Vụ án gây chấn động dư luận Italia, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và yêu cầu cải cách luật pháp để bảo vệ phụ nữ.
Đám tang của Cecchettin có sự tham dự của hơn 8.000 người, trong đó có Thủ tướng Meloni, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của xã hội đối với vấn đề này. Kẻ thủ ác sau đó đã bị tuyên án tù chung thân.
Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Italia năm 2023, quốc gia này ghi nhận 117 vụ giết phụ nữ, phản ánh tình trạng bạo lực giới nghiêm trọng và dai dẳng. Mặc dù Italia đã đạt được những tiến bộ nhất định trong việc nâng cao vai trò của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo, nhưng vẫn đứng thứ 14 trong Chỉ số Bình đẳng giới của Liên minh châu Âu (EU) năm 2024, thấp hơn mức trung bình của EU. Đáng chú ý, Italia vẫn xếp cuối bảng về tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động, cho thấy những rào cản lớn trong việc cải thiện vị thế kinh tế - xã hội của họ.
Dự luật mới được kỳ vọng sẽ góp phần răn đe và giảm thiểu bạo lực đối với phụ nữ, đồng thời tạo nền tảng cho những cải cách sâu rộng hơn trong xã hội Italia. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, các tổ chức xã hội và người dân, cùng với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi định kiến về vai trò của phụ nữ trong xã hội.
Bạo lực gia đình: Rào cản kinh tế đối với phụ nữ Úc
Nghiên cứu lần đầu tiên định lượng được tác động kinh tế của bạo lực gia đình đối với phụ nữ Úc