Con gái xinh xắn về thăm gia đình, hành động của người bố thổi bùng tranh cãi: Có vấn đề thật hay người ngoài quá nhạy cảm?

Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi của cư dân mạng.

Tục ngữ có câu: "Con gái lớn tránh cha, con trai lớn tránh mẹ" nhằm nhắc nhở phụ huynh hãy kiểm soát ranh giới giữa bố mẹ và con cái. Khi con lớn dần, đã phân biệt được sự khác biệt giới tính, nếu bố mẹ có những hành động vô tư, thiếu chuẩn mực, hậu quả sẽ rất tai hại.

Những ngày qua, video ngắn ghi lại cảnh một cô gái về thăm nhà thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Cảnh tượng này đã được người mẹ ghi lại và chia sẻ trên mạng.

Trong video, cô con gái có làn da trắng, ngoại hình xinh đẹp đi làm xa trở về nhà. Tuy nhiên, khi cô vừa bước vào, người bố phấn khích lao tới, ôm chặt đùi con. Cô con gái rõ ràng xấu hổ không nói nên lời, định đẩy bố mình ra, nhưng ông ôm quá chặt, trong giây lát không thể thoát ra.

Con gái xinh xắn về thăm gia đình, hành động của người bố thổi bùng tranh cãi: Có vấn đề thật hay người ngoài quá nhạy cảm?
Cô con gái rõ ràng xấu hổ không nói nên lời, định đẩy cha mình ra, nhưng ông ôm quá chặt, trong giây lát không thể thoát ra.
Cô con gái rõ ràng xấu hổ không nói nên lời, định đẩy cha mình ra, nhưng ông ôm quá chặt, trong giây lát không thể thoát ra.

Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi của cư dân mạng. Có người cho rằng đó chỉ là cách cư xử bình thường của một người bố yêu thương con gái mình mà thôi.

Nhưng một số ý kiến bày tỏ, họ hiểu được tình cảm sâu sắc của người bố dành cho đứa trẻ, tuy nhiên, hành động như vậy với con gái đã trưởng thành rõ ràng là không phù hợp.

Mặc dù mối quan hệ bố con sâu sắc nhưng điều đó không có nghĩa là có thể bỏ qua sự khác biệt về giới tính và tính độc lập của cá nhân. Đặc biệt sau khi con gái bạn đã lớn và có nhận thức đầy đủ về giới tính, bạn nên tôn trọng không gian và cảm xúc cá nhân của con. Kiểu hành vi thân mật này không chỉ khiến con gái cảm thấy khó chịu, xấu hổ mà còn có thể khiến người nhìn hiểu lầm đó là một mối quan hệ bất thường. 

Chuyên gia nuôi dạy con cái người Mỹ Sears từng nói: "Bạn cần phải yêu thương con mình một cách thích hợp, thể hiện tình yêu thương một cách có chừng mực và đúng mực. Chỉ bằng cách này, tình yêu mới không trở thành vỏ bọc cho sự biến tướng". 

Khi người ta nói "con gái là người tình kiếp trước của bố" có nghĩa là nhấn mạnh rằng con gái cần được bố yêu thương, che chở chứ không phải "thân thiết" một cách bất chấp. Chỉ bằng cách này, các bé gái mới có thể tự bảo vệ mình tốt hơn khi lớn lên.

Hiểu Đan

Cùng trẻ em học cách trưởng thành với dự án giáo dục giới tính S Project

Cùng trẻ em học cách trưởng thành với dự án giáo dục giới tính S Project

Mỗi năm có gần 300.000 ca nạo phá thai ở Việt Nam.