Đại diện EVN lý giải lý do vì sao vẫn ghi số điện 'bằng tay'

"Nếu EVN đẩy nhanh việc thay thế sẽ tạo ra áp lực tài chính, và việc này tính vào giá điện", trưởng ban Kinh doanh EVN nói.

Chiều 26/6, bà Đặng Thị Thu Trang - Phòng Giá, phí của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần sớm đẩy nhanh áp dụng công tơ điện tử. 

Theo báo cáo, cả nước có gần 27 triệu hộ dùng điện nhưng chỉ mới 4% dùng công tơ điện tử - loại cho phép ghi số điện tự động, còn lại là theo dõi bằng công tơ cơ - thiết bị đo đếm cần sự can thiệp của con người, việc này có thể tiềm ẩn nhiều sai sót.

"Chỉ cần một, hai trường hợp sai sót ghi chỉ số như vừa rồi dù tỷ lệ rất thấp trong số gần 27 triệu khách hàng dùng điện, nhưng người dân sẽ quy kết cả ngành làm sai", bà Trang nói.  

Đại diện EVN lý giải lý do vì sao vẫn ghi số điện 'bằng tay'

Ông Nguyễn Anh Sơn - Phó trưởng phòng Đo lường điện (Viện Đo lường Việt Nam) cho biết, khi người dân có thể theo dõi được số điện dùng hàng ngày. Người dân cũng tự tính toán và kiểm soát các thiết bị điện. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN lại cho rằng việc chuyển đổi cần cả một quá trình vì cần nguồn lực rất lớn. 

Chi phí cho một chiếc công tơ điện tử khoảng 300.000-700.000 đồng tuy loại. Như vậy, nếu muốn áp dụng toàn bộ thiết bị đo điện tử trên cả nước lúc này, ước tính EVN sẽ phải chi khoảng 4.000-9.000 tỷ đồng. Theo Luật Điện lực, trách nhiệm cung cấp thiết bị đo đếm (công tơ điện) thuộc về ngành điện và việc thay thế thiết bị này sẽ phải hạch toán vào chi phí.

"Nếu EVN đẩy nhanh việc thay thế sẽ tạo ra áp lực tài chính, và việc này tính vào giá điện. Ngoài ra, nếu thay thế công tơ nhanh để tăng năng suất, giảm số lượng nhân viên xuống, lại tạo ra áp lực cho người lao động", ông Dũng nói. 

EVN đưa ra giải pháp là thay thế theo lộ trình hợp lý, để không gây áp lực lên giá điện, có đủ nguồn lực đầu tư, cân bằng năng suất lao động.

Phó tổng giám đốc Võ Quang Lâm cho biết ngành điện cần phải tính toán để đạt tỷ lệ chuyển đối sang công tơ điện tử cao nhất. EVN cam kết sẽ tiếp tục hiện đại hóa, đẩy nhanh quá trình này để tăng độ chinh xách, tăng năng suất lao động và không gây áp lực lên giá điện".

Lộ trình tới 2025 EVN sẽ thay thế 100% tại các thành phố lớn thuộc quản lý của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, TP HCM và miền Trung. Với điện lực miền Bắc và miền Nam, sẽ thay thế 100% công tơ điện tử tại khu vực thị trấn, thị xã, còn các khu vực khác khoảng 50%.

Trao đổi với VnExpress, ông Bùi Trung Dũng - Vụ Đo lường (Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học & Công nghệ) nhận định, công tơ điện trước khi xuất xưởng và đưa vào thị trường lắp đặt đều được kiểm định chặt chẽ, có nêu thời gian sử dụng. Với công tơ cơ, chu kỳ kiểm định chất lượng sử dụng là 5 năm, còn công tơ điện tử là 6 năm, theo quy định Nghị định 07/2019. Hoạt động kiểm định công tơ điện đã có trong Luật Đo Lường, là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Hoạt động này đã xã hội hóa, nhiều thành phần kinh tế tham gia, không chỉ riêng ngành điện cung cấp.

Thanh Mai

Bán hết thủy điện 2 năm trước, bây giờ bầu Đức lại nói với cổ đông chuyện làm điện mặt trời

Bán hết thủy điện 2 năm trước, bây giờ bầu Đức lại nói với cổ đông chuyện làm điện mặt trời

Năm nay, bầu Đức vẫn đặt cược vào vườn chuối với tham vọng thu hơn 3.700 tỷ đồng, và khá bất ngờ khi Chủ tịch HAGL muốn quay lại làm điện.