Tại Lễ trao giải Oscar năm nay, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Yuh-Jung Youn đã được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong Minari. Bà đã làm nên lịch sử khi là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar. Đây là thành tựu mà chưa một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được, kể cả bộ phim thắng giải Oscar năm ngoái là “Parasite” (2019) cũng không được đề cử nào cho dàn diễn viên.
Nhờ vai bà ngoại vui tính và có phần lập dị trong Minari, trước đó bà cũng đã chinh phục hạng mục này tại giải thưởng SAG và BAFTA trước đó.
![]() |
| Khoảnh khắc Youn Yuh-jung đứng trên sân khấu nhận tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. |
Trong Minari, Youn vào vai bà ngoại "quái chiêu" Soon Ja, thường giúp vợ chồng nhà Yi trồng rau, chăm sóc con cái. Nhân vật đại diện cho góc nhìn về nước Mỹ của nhóm người Hàn Quốc cao tuổi. Soon Ya ban đầu đến để giúp đỡ gia đình Yi, nhưng cuối cùng lại là người trực tiếp hủy hoại giấc mơ của họ.
"Tôi ở đây một mình. Tôi không thể tin rằng tôi đang ở đây... hãy để tôi xốc lại tinh thần nào. Cảm ơn Viện Hàn lâm", bà nói.
"Tên tôi là Yuh-Jung Youn - hầu hết người châu Âu gọi tôi là Yuh Youn và một số gọi tôi là Yuh-Jung, nhưng tối nay, tất cả các bạn đã được tha thứ,” Yuh-Jung Youn nói đùa khi nhận giải Oscar cho vai diễn trong Minari.




















Dự báo thời tiết ngày mai 26/4: Hà Nội có mưa rào về chiều tối
Bất ngờ với xu hướng mua sắm đồ điện tử của phụ nữ trung niên
Dự báo thời tiết 24/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng, Sài Gòn có mưa giông vào chiều tối
Dự báo thời tiết ngày mai 23/4: Tây Nguyên và Nam bộ có mưa to
Nữ VĐV nhờ người chạy hộ để lấy thành tích ở giải chạy marathon TPHCM
Nguyên nhân TPHCM và miền Nam mưa to ban đêm
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027