Đồ cúng rằm tháng bảy được bán chung với hàng thiết yếu

Nhiều cửa hàng vàng mã đóng cửa bởi đây không phải là mặt hàng thiết yếu. Do đó, khách tìm mua ở các tiệm tạp hóa.
          Sáng 20/8, tại chợ Hà Đông (quận Hà Đông), nhiều người trong khi đi chợ tranh thủ mua đồ cúng cho ngày lễ Vu lan rằm tháng 7. Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, đồ vàng mã thuộc mặt hàng kinh doanh không thiết yếu bị đóng cửa, khách phải tìm mua ở các tiệm tạp hóa.

Sáng 20/8, tại chợ Hà Đông (quận Hà Đông), nhiều người trong khi đi chợ tranh thủ mua đồ cúng cho ngày lễ Vu lan rằm tháng 7. Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, đồ vàng mã thuộc mặt hàng kinh doanh không thiết yếu bị đóng cửa, khách phải tìm mua ở các tiệm tạp hóa.

          Một trong những gian hàng hoa quả tại chợ có bán thêm hoa cúc và đồ sắp lễ cúng rằm. Ngay từ sáng sớm, người làm tất bật sửa soạn, bày biện.

Một trong những gian hàng hoa quả tại chợ có bán thêm hoa cúc và đồ sắp lễ cúng rằm. Ngay từ sáng sớm, người làm tất bật sửa soạn, bày biện.

          Hoa cúc để thắp hương rằm cũng được nhiều người chọn mua ngay trong ngày hôm nay. Theo quan niệm của nhiều gia đình, lễ cúng Vu lan được tổ chức trước ngày 15/7 Âm lịch mới đúng thủ tục.

Hoa cúc để thắp hương rằm cũng được nhiều người chọn mua ngay trong ngày hôm nay. Theo quan niệm của nhiều gia đình, lễ cúng Vu lan được tổ chức trước ngày 15/7 Âm lịch mới đúng thủ tục.

          Dãy cửa hàng chuyên kinh doanh đồ vàng mã tại chợ Hà Đông được chăng dây, đóng cửa hoàn toàn.

Dãy cửa hàng chuyên kinh doanh đồ vàng mã tại chợ Hà Đông được chăng dây, đóng cửa hoàn toàn.

          Các hàng kinh doanh đồ thờ cúng năm nay bị thất thu bởi đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở nhiều địa phương.

Các hàng kinh doanh đồ thờ cúng năm nay bị thất thu bởi đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở nhiều địa phương.

          Một khách hàng trong khi mua thực phẩm thiết yếu chọn mua hoa quả về thắp hương. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều gia đình không tổ chức cúng dường, lễ nghi phức tạp như trước. Phần lớn họ lễ bái rất đơn giản.

Một khách hàng trong khi mua thực phẩm thiết yếu chọn mua hoa quả về thắp hương. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều gia đình không tổ chức cúng dường, lễ nghi phức tạp như trước. Phần lớn họ lễ bái rất đơn giản.

          Bà Nguyễn Thị Kim Dung (60 tuổi), chia sẻ:

Bà Nguyễn Thị Kim Dung (60 tuổi), chia sẻ: "Năm nay tôi chỉ cúng những đồ cơ bản như hoa, trái cây, thịt gà, nếp, đậu xanh... Việc mua đồ hàng mã cũng rất khó vì không tìm ra hàng nào bán, tất cả đều đã đóng cửa”.

          Hiện rất ít tiệm bán hàng vàng mã còn hoạt động. Một cửa hàng tại chợ Thành Công (Ba Đình) vẫn còn một số mặt hàng vàng mã tồn lại từ năm ngoái. “Cửa hàng chủ yếu kinh doanh tạp hóa nhưng thường vào dịp tháng 7 Âm lịch chúng tôi sẽ nhập hàng mã để bán thêm. Nhưng năm nay vì dịch, việc nhập hàng rất khó khăn. Đây hầu hết là hàng còn tồn đọng từ năm ngoái”, người bán nói.

Hiện rất ít tiệm bán hàng vàng mã còn hoạt động. Một cửa hàng tại chợ Thành Công (Ba Đình) vẫn còn một số mặt hàng vàng mã tồn lại từ năm ngoái. “Cửa hàng chủ yếu kinh doanh tạp hóa nhưng thường vào dịp tháng 7 Âm lịch chúng tôi sẽ nhập hàng mã để bán thêm. Nhưng năm nay vì dịch, việc nhập hàng rất khó khăn. Đây hầu hết là hàng còn tồn đọng từ năm ngoái”, người bán nói.

          Chủ cửa hàng cho biết lượng khách khá hạn chế, thỉnh thoảng mới có người hỏi đồ cúng rằm nhưng số lượng cũng không nhiều.

Chủ cửa hàng cho biết lượng khách khá hạn chế, thỉnh thoảng mới có người hỏi đồ cúng rằm nhưng số lượng cũng không nhiều.

          Một cửa hàng trái cây trong chợ Thành Công đìu hiu, vắng vẻ. Chị Thanh (45 tuổi) cho biết doanh thu năm nay giảm mạnh so với mọi năm. Từ sáng đến trưa chỉ có khoảng 10 người ghé mua.

Một cửa hàng trái cây trong chợ Thành Công đìu hiu, vắng vẻ. Chị Thanh (45 tuổi) cho biết doanh thu năm nay giảm mạnh so với mọi năm. Từ sáng đến trưa chỉ có khoảng 10 người ghé mua.

          Khi mua hàng mã, một số người lấy kèm thêm cau để sắp lễ. Mặc dù quanh khu chợ rất ít hàng bán cau, giá cũng không tăng hay dao động quá nhiều, khoảng 20.000 đồng/quả cau.

Khi mua hàng mã, một số người lấy kèm thêm cau để sắp lễ. Mặc dù quanh khu chợ rất ít hàng bán cau, giá cũng không tăng hay dao động quá nhiều, khoảng 20.000 đồng/quả cau.

          Nhân viên một chuỗi cửa hàng trái cây nổi tiếng tại Hà Nội bày phật tử ra trước cổng để bán. Đây là loại trái cây trang trí được nhiều người dân ưa chuộng cho dịp lễ.

Nhân viên một chuỗi cửa hàng trái cây nổi tiếng tại Hà Nội bày phật tử ra trước cổng để bán. Đây là loại trái cây trang trí được nhiều người dân ưa chuộng cho dịp lễ.

Nhật Sinh

theo Zing News