Dự báo giá tiêu tuần tới (21-26/9): Duy trì đà tăng

Đại diện VPA cho rằng, không sinh lợi từ các loại nông sản khác, giới đầu cơ đang chuyển sang buôn hồ tiêu sẽ góp phần thúc đẩy giá đi lên trong thời gian tới.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay, 20/9, ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu đứng ở 50.000 đồng/kg; Đắk Nông và Đắk Lắk và Bình Phước với 49.000 đồng/kg; Đồng Nai là 48.000 đồng/kg và Gia Lai có giá 47.500 đồng/kg.

Nhìn lại giá tiêu từ ngày 13/9-19/9 cho thấy, nông sản này đang có xu hướng tăng trở lại từ 500-1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước tại Đồng Nai và Bình Phước. Riêng các vùng trọng điểm còn lại, giá tiêu vẫn không đổi.

Những ngày gần đây giá tiêu đang nâng cao liên tiếp và trong ngắn hạn, thời kì tới giá tiêu sẽ tiếp tục xu hướng tăng. không riêng gì giá tiêu nguyên liệu ở Việt Nam tăng mà giá tiêu ở các nước Ấn Độ, Brazil cũng đang nâng cao nhẹ, dù nguồn cung hạt tiêu trên toàn cầu vẫn ở mức cao.

Về duyên cớ giá tiêu tăng khi mà nguồn cung vẫn đang ở mức cao, lại đang là mùa thu hoạch ở Việt Nam, đại diện VPA cho rằng: Giá tăng một phần do những thương lái Trung Quốc đẩy mạnh thu tìm về để chế biến thành tiêu trắng.

Ngoài ra, do hiện tại mặt hàng cà phê không tăng giá như mong muốn, giá tiêu lại đang ở mức thấp hơn nhiều so với mọi năm nên các doanh nhân, người đầu cơ đã chuyển sang buôn hồ tiêu, nhu cầu qua đó tăng cao hơn và góp phần thúc đẩy giá đi lên.

tiêu tiêu

Trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu ở Ấn Độ cũng như các nước khác đang ngày một tăng lên do giá tiêu ngày càng giảm. Nhu cầu công nghiệp nói chung ở Ấn Độ đang tăng lên vì nước này cần tối thiểu 5.000 tấn hạt tiêu trong một tháng để phục vụ cho nhu cầu nội địa. Hiện tại, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ là 3 nước tiêu thụ hạt tiêu hàng đầu thế giới.

Với nhập khẩu hồ tiêu của Na Uy, 7 tháng năm 2020, nhập khẩu hồ tiêu vào nước này tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 với tổng lượng nhập khẩu là 314 tấn, trong đó tiêu hạt chiếm 43% tương đương 135 tấn và tiêu xay chiếm 57% tương đương 179 tấn.

5 quốc gia là nhà cung cấp tiêu hàng đầu của Na Uy trong 7 tháng 2020 là Ấn Độ với 130 tấn (giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019), Việt Nam với 100 tấn (tăng 50%), Brazil với 25 tấn (giảm 8%), Sri Lanka với 10 tấn (tăng 21%) và Đan Mạch với 8 tấn (tăng 4 tấn).

Liên tiếp những ngày đầu tháng 9/2020 đã chứng kiến các lễ xuất khẩu nhiều loại nông sản chủ lực của Việt Nam sang EU sau khi có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA). Theo thống kê sơ bộ, chỉ sau 1 tháng thực hiện hiệp định EVFTA, xuất khẩu nông sản sang EU có thể tăng 15 - 17% so với tháng 7/2020.

PHƯỢNG LÊ

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương