Hanoi Grapevine’s Finest mùa 04 tôn vinh những nghệ sỹ, dự án nghệ thuật tiêu biểu giai đoạn 2022 - 2023

Tối 26/5, Lễ vinh danh Hanoi Grapevine’s Finest 2022-2023 và Lễ khai mạc Triển lãm The Grapevine Selection 2023 đã diễn ra tại khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Tối 26/05, tại khu Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, nền tảng truyền thông văn hoá nghệ thuật Hanoi Grapevine cùng Mạng lưới khán giả tích cực PAN tổ chức Lễ vinh danh Hanoi Grapevine’s Finest 2022-2023 và khai mạc Triển lãm The Grapevine Selection 2023.

Các khách mời và công chúng yêu nghệ thuật chiêm ngưỡng các tác phẩm trong triển lãm
Các khách mời và công chúng yêu nghệ thuật chiêm ngưỡng các tác phẩm trong triển lãm "The Grapevine Selection 2023" tại khu Thái Học, Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Ảnh: Khiếu Minh

Sự kiện đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ, đại diện dự án, nhà khởi xướng, các khách mời, chuyên gia và nhiều công chúng yêu nghệ thuật. Đây là nơi để các khách mời thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật chất lượng và trò chuyện, kết nối, tạo tiền đề cho sự phát triển chung của nền nghệ thuật nước nhà.

Lễ vinh danh Hanoi Grapevine’s Finest mùa thứ 04 đã ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật của cá nhân và tổ chức trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong giai đoạn 2022-2023 qua 6 hạng mục:

Tại hạng mục Finest Project Dự án ý nghĩa, giải Dự án ý nghĩa do Hanoi Grapevine lựa chọn thuộc về 3 dự án: "Don’t Call It Art", "Phổ Hiếu Kỳ" và dự án "Saigon Experimental Film Festival". Giải Dự án ý nghĩa do khán giả bình chọn thuộc về dự án "Nổ Cái Bùm - Đà Lạt Mộng Mơ 2022".

Đại diện Hanoi Grapevine và đại diện Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám trao tặng Giải thưởng cho các Dự án thuộc Hạng mục giải thưởng
Đại diện Hanoi Grapevine và đại diện Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám trao tặng Giải thưởng cho các Dự án thuộc Hạng mục giải thưởng "Dự án ý nghĩa".

Giải thưởng Finest Artist - Nghệ sĩ tích cực do Hanoi Grapevine lựa chọn thuộc về nghệ sĩ Lê Giang, giải Nghệ sĩ tích cực do khán giả bình chọn thuộc về nghệ sĩ Đặng Thùy Anh.

Đại diện Hanoi Grapevine trao tặng giải thưởng Nghệ sĩ tích cực do Hanoi Grapevine lựa chọn cho Nghệ sỹ Lê Giang
Đại diện Hanoi Grapevine trao tặng giải thưởng Nghệ sĩ tích cực do Hanoi Grapevine lựa chọn cho Nghệ sỹ Lê Giang

 Với bài viết “Jakob, vướng víu gì nhau”, tác giả Đoàn Thanh Toàn được trao tặng giải thưởng cho Finest Review - Bài bình luận xuất sắc về dự án/sự kiện nghệ thuật trong năm.

Hạng mục ghi nhận gọi tên 11 Active Curators & Producers - Giám tuyển/Nhà sản xuất tích cực, 12 Active Organizers - Nhà khởi xướng tích cực và 17 New Organizers - Nhà khởi xướng mới.

Đại diện Hanoi Grapevine trao tặng giải thưởng Nghệ sĩ tích cực do khán giả bình chọn cho Nghệ sỹ Đặng Thùy Anh
Đại diện Hanoi Grapevine trao tặng giải thưởng Nghệ sĩ tích cực do khán giả bình chọn cho Nghệ sỹ Đặng Thùy Anh

Chia sẻ về giải thưởng này, nghệ sỹ Đặng Thùy Anh cho biết: "Giải thưởng nghệ sỹ tích cực do khán giả bình chọn khiến tôi rất vui, bất ngờ và biết ơn mọi người xung quanh. Đối với nghệ thuật và nghệ thuật Việt Nam đương đại nói chung, nhiều người không thực sự hiểu tôi đang làm gì, những điều tôi đang thực hành có ý nghĩa gì cho cộng đồng? Thông qua những giải thưởng như thế này thì bố mẹ tôi, bạn bè tôi, mọi người sẽ hiểu là những điều tôi thực hành, những điều tôi làm cũng được cộng đồng ghi nhận & công nhận".

Tại sự kiện cũng đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm lưu động The Grapevine Selection 2023 - Lựa chọn của Hanoi Grapevine. Triển lãm tuyển chọn tác phẩm và nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực: hội họa, điêu khắc và sắp đặt với sự cố vấn từ Hội đồng nghệ thuật gồm các giám tuyển, nhà nghiên cứu nghệ thuật Đỗ Tường Linh, Mary Lou David, Ace Lê và Lê Thiên Bảo.

Khác với cấu trúc hoạt động của phòng tranh thông thường hay triển lãm được giám tuyển theo chủ đề chuyên biệt, The Grapevine Selection 2023 đặt trọng tâm vào những nghệ sĩ, những tác phẩm có giá trị đại diện tiêu biểu, đặt những dấu mốc cho một tương lai lưu trữ và sưu tập nghệ thuật dài hạn.

mot-so-tac-phMột số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm
mot-so-tac-phMột số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "The Grapevine Selection 2023 - Lựa chọn của Hanoi Grapevine"
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "The Grapevine Selection 2023 - Lựa chọn của Hanoi Grapevine"
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "The Grapevine Selection 2023 - Lựa chọn của Hanoi Grapevine"
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm
Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm "The Grapevine Selection 2023 - Lựa chọn của Hanoi Grapevine"

Không thể nghĩ rằng tại không gian cổ kính này lại có những tác phẩm đương đại, mang hơi thở cuộc sống hiện diện ở đây. Đó là một sự kết hợp rất tuyệt vời, tạo nên những cảm xúc đặc biệt” - Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu phát biểu.

"Không chỉ có những người trong giới nghệ thuật biết được là dòng chảy nghệ thuật đương đại vẫn đang phát triển rất mạnh, rất xiết và rất tuyệt vời mà công chúng ngoài kia cũng có thể cảm thấy, có thể tiếp nhận và thưởng thức giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật mới của Việt Nam" - Ông Nam Thi đại diện Tạp chí Art Republik Việt Nam chia sẻ.

Triển lãm là nơi để các khách mời và công chúng yêu nghệ thuật thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật chất lượng và trò chuyện, kết nối, tạo tiền đề cho sự phát triển chung của nền nghệ thuật nước nhà.
Triển lãm là nơi để các khách mời và công chúng yêu nghệ thuật thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật chất lượng và trò chuyện, kết nối, tạo tiền đề cho sự phát triển chung của nền nghệ thuật nước nhà.

Ban tổ chức hy vọng, triển lãm sẽ trở thành một trong những không gian sáng tạo tiên phong hướng sự chú ý, dõi theo và nghiên cứu về sự phát triển nghệ thuật đương đại tại Việt Nam.

Diệu Thuần

Họa sĩ Tào Linh và triển lãm tranh Tết Quý Mão - Happy Cats

Họa sĩ Tào Linh và triển lãm tranh Tết Quý Mão - Happy Cats

Bộ tranh Happy Cats của họa sĩ Tào Linh gây ấn tượng bởi những góc nhìn riêng khác, không gian khác của đời sống.