Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình

Từ tối 8/5, chương trình Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ được tập dượt những lần cuối cùng nhằm chuẩn bị hướng đến ngày diễn ra chính thức vào 12/5.
Bắt đầu từ tối 8/5, toàn bộ ê-kíp chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 bước vào quá trình tổng duyệt ngay trên sân vận động Mỹ Đình nhằm hoàn thiện mọi khâu cuối cùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bắt đầu từ tối 8/5, toàn bộ ê-kíp chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 bước vào quá trình tổng duyệt ngay trên sân vận động Mỹ Đình nhằm hoàn thiện mọi khâu cuối cùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120 phút trên sân vận động Mỹ Đình với 3 chương chính gắn liền cùng các chủ đề Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120 phút trên sân vận động Mỹ Đình với 3 chương chính gắn liền cùng các chủ đề Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lực lượng quân đội tập luyện nghi thức thượng cờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lực lượng quân đội tập luyện nghi thức thượng cờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn bộ quốc kỳ của các nước Đông Nam Á được thực hiện nghi lễ trang trọng nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Toàn bộ quốc kỳ của các nước Đông Nam Á được thực hiện nghi lễ trang trọng nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ tương đương một đại cảnh biểu diễn tại quảng trường với phần lễ và phần hội đan xen trên sân khấu rộng khoảng 7.000m2. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ tương đương một đại cảnh biểu diễn tại quảng trường với phần lễ và phần hội đan xen trên sân khấu rộng khoảng 7.000m2. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có khoảng 5 đại cảnh được biểu diễn trong lễ khai mạc, thể hiện đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có khoảng 5 đại cảnh được biểu diễn trong lễ khai mạc, thể hiện đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn của Lễ khai mạc SEA Games 31 là sự kết hợp, hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ hiện đại như trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX)... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Điểm nhấn của Lễ khai mạc SEA Games 31 là sự kết hợp, hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ hiện đại như trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR), công nghệ thực tế mở rộng (Extended Reality - EX)... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hàng nghìn nghệ sỹ, diễn viên, học viên đã tập luyện trong thời gian dài và sẵn sàng cho buổi diễn chính thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hàng nghìn nghệ sỹ, diễn viên, học viên đã tập luyện trong thời gian dài và sẵn sàng cho buổi diễn chính thức. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trước khi bước vào công tác tổng duyệt cuối cùng, khâu chuẩn bị trang thiết bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 đã được hoàn thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trước khi bước vào công tác tổng duyệt cuối cùng, khâu chuẩn bị trang thiết bị cho Lễ khai mạc SEA Games 31 đã được hoàn thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hệ thống ánh sáng đã sẵn sàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hệ thống ánh sáng đã sẵn sàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hệ thống âm thanh cũng đã được lắp đặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hệ thống âm thanh cũng đã được lắp đặt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng đạo diễn chương trình khai mạc SEA Games 31 chỉ đạo công tác tổng duyệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng đạo diễn chương trình khai mạc SEA Games 31 chỉ đạo công tác tổng duyệt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiển Nguyễn (Vietnam+)