Chiều 14/11, TAND TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ "tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn bà Đặng Thùy Trang (36 tuổi, đang sinh sống tại Lâm Đồng) và bị đơn là Nguyễn Thúc Thùy Tiên (25 tuổi, Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021).
Theo đó, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của nguyên đơn, tuyên y án sơ thẩm: Không có căn cứ buộc bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng cùng các yêu cầu khác cho bà Đặng Thuỳ Trang. Như vậy, sau phiên tòa phúc thẩm, hoa hậu Thùy Tiên chính thức thắng kiện.
![]() |
| Hoa hậu Thùy Tiên chính thức thắng kiện |
Trước đó, ngày 7/11, phiên tòa phúc thẩm của vụ kiện tụng này đã đi đến phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Đại diện VKS đồng ý với TAND quận Gò Vấp, đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm: không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trang đòi bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng; bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Trang gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề cần làm rõ nên sẽ tạm dừng phiên tòa và mở lại chiều nay (14/11).
![]() |
| Bà Đặng Thùy Trang bị bác đơn kháng cáo |
Theo đơn khởi kiện, bà Đặng Thùy Trang cho biết tháng 6/2017, do cần tiền để tham gia cuộc thi Hoa Khôi Nam Bộ 2017 nên hoa hậu Thùy Tiên đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỷ đồng, với mục tiêu có giải trong top 3. Đến ngày 12/7/2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang bán ô tô, bên mua xe trả tiền mặt nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho bà Tiên.
Ngày đưa tiền cho bà Tiên (12/7/2017), chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quan Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền, còn bà Trang là người làm chứng; bà Tiên cũng đã ký, điểm chỉ và ghi rõ đã nhận đủ tiền.
Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn một năm kể từ ngày ký xác nhận nợ, mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ (ngày 21/7/2018), bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang.
Từ đó, bà Trang đề nghị TAND quận Gò Vấp xem xét, quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng (1,5 tỷ tiền nợ, hơn 900 triệu đồng thu nhập bị mất, gần 15 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần). Đồng thời, buộc bà Tiên phải xin lỗi, cải chính công khai trên ba trang báo do bà Trang lựa chọn.
Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 5, nguyên đơn rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường hơn 900 triệu đồng thu nhập bị mất; giữ nguyên yêu cầu đòi Thùy Tiên trả 1,5 tỷ đồng tiền nợ và gần 15 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần nhưng lại không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh về hậu quả. Bà Trang sau đó đã kháng cáo toàn bộ bản án.













Rộ tin Thuỷ Tiên bị huỷ show phút chót vì khán giả phản đối sau loạt ồn ào, phía nữ ca sĩ lên tiếng
Mẹ ruột Hoa hậu Thuỳ Tiên lên tiếng khi con gái bị chỉ trích ăn mặc sang trọng để mẹ sống ở nhà trọ cấp 4
Thực hư hình ảnh Hoa hậu Thùy Tiên chụp cùng 2 "tú ông", một người trong cuộc lên tiếng làm rõ
Hoa hậu Thuỳ Tiên bị netizen kém duyên bình luận khiếm nhã vì hình ảnh xuất hiện trên sân golf, trợ lý lên tiếng
Cùng chuyên mục
Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy bình đẳng giới tại Liên hợp quốc
UNFPA tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam vì sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới
Chạm tới 1 triệu phụ nữ Việt: Sứ mệnh của CLB “Mẹ là Cố vấn 365”
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD