Sáng ngày 12/12/2025, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (P.Tây Nha Trang), Hội Liên Hiệp Phụ Nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, với chủ đề: “Phụ nữ Khánh Hòa phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khát vọng vươn lên; chung sức xây dựng tỉnh Khánh Hòa phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
![]() |
| Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 |
Tham dự đại hội có bà Nguyễn Thị Minh Hương- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng. Về phía địa phương có ông Nguyễn Khắc Hà- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn, cùng 295 đại biểu chính thức, vinh dự đại diện cho hơn 320.000 hội viên phụ nữ toàn tỉnh Khánh Hòa trong trang phục áo dài truyền thống, hân hoan, rực rỡ muôn sắc màu tham dự đại hội.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hương- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam (áo dài tím xanh, trái) trao tặng hoa và tranh chúc mừng Đại hội |
Khi khó khăn trở thành phép thử khắc nghiệt nhất.
Nhiệm kỳ 2019- 2024, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã trải qua một giai đoạn đầy biến động, thách thức và nhiều áp lực như: dịch bệnh Covid-19 kéo dài, thiên tai dồn dập, những yêu cầu mới về chuyển đổi số ngày càng cấp bách, chuẩn mực quản trị mới liên tục đặt ra, đặc biệt là đại hội diễn ra sau trận lũ lịch sử vừa càn quét qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai…
![]() |
| Trên 300 đại biểu hân hoan tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 |
Thiên tai và dịch bệnh là phép thử khắc nghiệt đối với hệ thống chính trị cơ sở. Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã thể hiện năng lực tổ chức nhanh, linh hoạt và sát thực tiễn: từ việc huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng lũ, chăm lo hậu cần trong dịch COVID-19, đến các hoạt động phục vụ người dân vùng lũ,… Và cũng chính trong thử thách, năng lực, nội lực, vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của BCH Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa được khẳng định rõ nét hơn bao giờ hết. Tổ chức Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động và tạo bước bứt phá rõ rệt, đặt nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển tiếp theo. Một nhiệm kỳ không chỉ “trụ vững” mà còn vươn lên mạnh mẽ, không chỉ là tiếng nói bảo vệ, mà thật sự là điểm tựa, nền tảng vững chắc cho nữ giới trong xã hội; Đồng thời, tỉnh Hội đã chỉ đạo, phát triển mạnh mẽ cán bộ hội các cấp, cùng đoàn kết, sáng tạo, thương yêu, tạo nên sức mạnh bứt phá trong công cuộc bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, giúp sinh kế bền vững; Thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số chuyển biến rõ nét, đặc biệt tại các xã miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, đồng hành phát triển kinh tế, văn minh, tạo nên những dấu ấn, mở ra triển vọng mới cho lực lượng nữ giới.
![]() |
| 100% đại biểu biểu quyết, nhất trí dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 |
Có thể nói, tổ chức Hội LHPN các cấp tỉnh Khánh Hòa đã thật sự trưởng thành, mạnh mẽ hơn từ thử thách. Trước thử thách diễn biến xử lý biến cố lớn, chưa có tiền lệ như dịch bệnh Covid-19, trận lũ lịch sử vừa qua, đã đặt để người phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế vào vòng xoáy của khốn khó và dễ tổn thương nhất, thì cũng là lúc vai trò cán bộ Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở lại hết sức cần thiết. Lực lượng cán bộ Hội LHPN các cấp luôn sẵn sàng tiên phong bởi sức chịu đựng, khả năng thích ứng và trên hết là tinh thần đoàn kết và tình thương yêu của người mẹ, người con, người chị, người em, đúng nghĩa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã trở thành “điểm tựa, niềm tin” mang tính cứu cánh, khi kịp thời linh hoạt triển khai nhiều mô hình đi sâu, đi sát với người dân, thiết thực và có hiệu quả cao như: hỗ trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm cho người dân vùng phong tỏa bởi dịch bệnh; Triển khai mạnh hoạt động “Hậu cần tại chỗ” trong dịch Covid-19, huy động lực lượng hội viên tham gia tuyến đầu và hậu tuyến; Hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hàng chục ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; tổ chức phiên chợ 0 đồng tại nhiều điểm phục vụ người dân vùng lũ lụt; triển khai các phong trào “Đồng hành phụ nữ yếu thế”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Phụ nữ chung tay vì môi trường sống”, “Bếp yêu thương” phục vụ từng bữa ăn cho người dân vùng lũ; Hỗ trợ sinh kế bền vững, phương tiện sinh sống cho hàng ngàn phụ nữ khó khăn có cơ hội tăng thu nhập, ổn định cuộc sống sau hoạn nạn…
![]() |
| Các đại biểu tham dự Đại hội |
Vươn lên mạnh mẽ từ phương thức hoạt động đến chuyển đổi tư duy.
Tất cả sự nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi của cán bộ Hội LHPN các cấp tỉnh Khánh Hòa đã trở thành điểm sáng nổi bật, lan tỏa không chỉ trong nữ giới, mà trong mọi giới, mọi thành phần kinh tế. Điểm nhấn nổi bật của công tác Hội là của sự đổi mới trong cách tiếp cận, từ “làm công tác phong trào” sang “quản trị theo mục tiêu”.
![]() |
| Bà Nguyễn Quỳnh Nga- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Đại hội |
Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Quỳnh Nga- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh ngày càng phát triển, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng cờ xuất sắc toàn diện liên tục từ năm 2021 đến 2024… Đại hội lần này có nhiệm vụ quan trọng là tổng kết đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch trong nhiệm kỳ 2025- 2030,… Kỷ nguyên số, kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Nhưng với nền tảng tích lũy được từ một nhiệm kỳ “giông bão mà sáng rõ”, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội để đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động; Tăng sức mạnh nội lực các cấp Hội; Đưa phụ nữ tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế- xã hội; Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Khánh Hòa trí tuệ- nhân ái- bản lĩnh- hội nhập…”
![]() |
| Ông Nguyễn Khắc Hà- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trao cờ, hoa chúc mừng Đại hội, ảnh Công Định |
Ứng dụng chuyển đổi số, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều mô hình truyền thông trực tuyến; Từng bước số hóa thông tin hội viên; Đưa công nghệ vào tập huấn, vào quản trị dữ liệu, vào phong trào thi đua,...
Chuẩn hóa hoạt động cơ sở, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB), tổ nhóm được chuẩn hóa quy trình, có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Qua đó, công tác giám sát, phản biện xã hội được thực thi sâu hơn, sát với thực tế đời sống người dân hơn.
![]() |
| Không gian trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của nhiều phụ nữ Khánh Hòa |
Đặc biệt, để trau dồi nội lực, nuôi dưỡng sức mạnh cộng đồng, Hội LHPN tỉnh đã chú trọng chủ động tạo các mô hình kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với nhiều chương trình như “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”, “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo”,… Tất cả đã tạo nên chuyển biến thật sự trong đời sống hàng chục ngàn gia đình, bởi lẽ các mô hình ấy đã thật sự thay đổi cuộc sống của hàng chục ngàn phụ nữ…
![]() |
| Không gian giới thiệu mô hình thương hiệu quốc gia Yến sào Khánh Hòa |
Từ những bứt phá tích cực trong đời sống của các mẹ, các chị em phụ nữ, sức ảnh hưởng liên đới tích cực đã tiếp thêm sức mạnh cho sự phát triển bền vững, toàn diện của một xã hội văn minh. Cụ thể, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đạt doanh thu tốt, tạo việc làm cho cộng đồng; Tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, tham gia cấp ủy các cấp được tăng lên đáng kể; Công tác chăm lo trẻ em gái, bảo vệ quyền phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình được đi vào hành động thực tế, không còn dừng ở khẩu hiệu,… Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 phương tiện sinh kế được trao tặng cho phụ nữ khó khăn; Xây mới và sửa 459 nhà Mái ấm tình thương, tặng 3.288 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, trao tặng 306 sổ tiết kiệm và 52.714 suất quà cho phụ nữ và trẻ em… với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm bên mô hình tháp Bà Ponagar |
Đặc biệt, các cấp hội đã ứng dụng tích cực công nghệ thông tin trong hoạt động, thành lập và duy trì 1.501 nhóm Zalo, 206 trang Facebook của hội; chú trọng xây dựng chi, tổ hội vững mạnh với 1.246 chi hội, trong đó có 436 chi hội phụ nữ mẫu, 211 chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu; Đồng thời, phát triển 28.950 hội viên mới; hỗ trợ 103.666 lượt hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, quản lý hơn 4.000 tỷ đồng tín chấp từ các ngân hàng; giúp 5.722 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống; phối hợp đào tạo nghề cho trên 31 ngàn lao động nữ; giới thiệu việc làm cho trên 28 ngàn phụ nữ; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ gần 1.300 trẻ mồ côi,…
![]() |
| Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2025-2030 ra mắt Đại hội |
![]() |
| Các đại biểu tham dự vỗ tay chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới |
Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh cũng đã thể hiện vai trò nổi bật trong các nhiệm vụ chính trị lớn của tỉnh Khánh Hòa như: xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số,v.v…Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua đã có 2.672 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện; thành lập trên 580 mô hình CLB kinh tế, tổ tiết kiệm, nhóm phụ nữ tự quản, nhóm văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mô hình phòng chống bạo lực gia đình… Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực chất hơn, góp tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em gái… Toàn tỉnh hiện có gần 300 ngàn gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”…
Nói cách khác, Hội LHPN tỉnh không chỉ đồng hành, dẫn dắt, mà còn là một trong những tổ chức chính trị- xã hội hoạt động hiệu quả, tạo ảnh hưởng tích cực chặt chẽ với đời sống người dân cũng như với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của địa phương và của quốc gia.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hương- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Đại hội |
Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Hương- Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam hoan nghênh, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà lực lượng phụ nữ, các cấp hội phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã đạt được và chỉ đạo nhấn mạnh: “…Hoạt động hội phải luôn đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu; các cấp hội phải thực sự là điểm tựa, là ngôi nhà an toàn cho chị em, mỗi gia đình; tập trung triển khai hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an và các nhiệm vụ được giao; xây dựng các mô hình thiết thực như Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các mô hình dịch vụ chăm sóc cộng đồng. Bên cạnh đó, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, gắn với các nội dung phong trào thi đua của phụ nữ tỉnh; tổ chức tốt công tác hậu phương quân đội, trong đó có cả hậu phương của những ngư dân đang ngày đêm bám biển… Chú trọng triển khai hiệu quả các đề án của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, nhất là Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026- 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức phụ nữ, các mô hình phát triển cộng đồng của các nước trên thế giới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội và hỗ trợ phụ nữ; phối hợp với các đơn vị xây dựng không gian mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em…”
![]() |
| Lãnh đạo Trung ương Hội và Lãnh đạo Tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới |
Sứ mệnh bước vào kỷ nguyên mới.
Có thể nói, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I đã diễn ra trong bối cảnh còn nhiều thách thức, đã khẳng định bản lĩnh tự tin, quyết tâm, quyết liệt của BCH Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đại hội đề ra. Đó là, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới; trau dồi, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ hội, phải yêu thương và thấu hiểu nữ giới; phát tính tự chủ, kiên cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ,… Hướng đến phấn đấu thực hiện “mỗi phụ nữ là một bông hoa việc tốt”, “mỗi gia đình - một địa chỉ hạnh phúc”, “mỗi cơ sở hội - một điểm đến thân thiện, hữu ích”…
![]() |
| Các cựu lãnh đạo Hội LHPN tỉnh chụp hình lưu niệm tại Đại hội |
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa cũng đặt ra những chỉ tiêu cụ thể căn cứ trên các định hướng trọng tâm: Tăng nội lực các cấp Hội, nâng chất cán bộ, đổi mới phong cách làm việc; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, truyền thông và hỗ trợ phụ nữ; Phát triển kinh tế phụ nữ gắn với sinh kế bền vững, du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP; Tăng cường giám sát, phản biện, bảo vệ quyền và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em; Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Khánh Hòa trí tuệ- nhân ái- bản lĩnh- hội nhập.
![]() |
| Ông Nguyễn Khắc Hà- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo tại đại hội |
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Khắc Hà- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng biểu dương và đánh giá cao thành tích xuất sắc mà các cấp hội và phụ nữ toàn tỉnh đã đạt được, ông nhấn mạnh: “…Đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; xây dựng chương trình hành động cụ thể, sáng tạo; phát huy vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên số; nghiên cứu, thực hiện hiệu quả 10 định hướng mà Tổng Bí thư đã gợi mở cho tổ chức hội… Bên cạnh đó, các cấp hội cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Khánh Hòa thời đại mới…Bám sát Nghị quyết và chương trình công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã thông qua để cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra… Đồng thời, tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất và chuyên môn; chủ động tham mưu để tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy, cơ cấu lãnh đạo và đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo…”
![]() |
| Gạo tím Việt và các sản phẩm được chế biến từ gạo tím được chú trọng đầu tư sản xuất tại Khánh Hòa |
Đại hội đã công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chỉ định Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 51 ủy viên; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 17 ủy viên; chỉ định đồng chí Nguyễn Quỳnh Nga- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030 và 2 Phó Chủ tịch hội. Đồng thời, chỉ định Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025- 2030; Chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
![]() |
| Nhiều dòng sản phẩm từ gạo tím Việt Nam được đông đảo đại biểu quan tâm |
![]() |
| Sản phẩm khởi nghiệp hoa đất sét của phụ nữ phường Nam Nha Trang được trưng bày tại sảnh đại hội |
![]() |
| Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của phụ nữ Ninh Tây giới thiệu tại sảnh đại hội |




































































Khánh Hòa: Nguy cơ dịch bệnh khó tránh sau lũ lụt
Cơn lũ lịch sử ở Khánh Hòa đã dừng năm ngày, nhưng người dân vùng lũ vẫn còn bàng hoàng. Họ chưa kịp bình tâm trước diễn biến bất ngờ của trận lũ mới, xảy ra khi mọi người vừa thu dọn xong hậu quả của đợt lũ trước đó.