Tối nay (22/4), Nathan Lee đã tổ chức một buổi họp báo gặp gỡ giới truyền thông, sau một thời gian "ở ẩn", tránh xa giới showbiz.
Trong buổi gặp mặt giới truyền thông, ngoài chia sẻ về những dự định về âm nhạc, Nathan Lee còn có một tuyên bố khiến ai nấy đều "sốc".
| Nathan Lee tuyên bố chuẩn bị cưới vợ |
Cụ thể, Nathan Lee đã chia sẻ về việc cưới vợ: "Hôm nay tôi gặp đề chào các bạn và công bố là tôi sẽ cưới vợ. Nói chung là tôi sẽ cưới thôi. Khi nào không quan trọng, quan trọng là tất cả mọi người sẽ được mời và có phong bì cầm về. Mọi người ơi, quy định của tôi là không nhận phong bì nhé. Có tiệc cưới nào lạ lùng như vậy trên thế giới chưa".
Tuyên bố của Nathan Lee khiến cả khán phòng vô cùng bất ngờ. Khi được phóng viên hỏi về danh tính vợ sắp cưới, Nathan Lee cho biết: "Cái này tôi chưa thể tiết lộ được, chưa công bố được". Nam ca sĩ nói rằng, bản thân biết sẽ cưới vợ và có con. Nhưng cưới ai và lúc nào có con thì chưa biết.
Bên cạnh đó, khi được truyền thông hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại, Nathan Lee tuyên bố: "Tinh thần tôi rất ổn". Ngoài ra, Nathan Lee cũng cho biết, trong một năm vừa qua, bản thân trải qua nhiều biến cố và đã học được nhiều bài học. Đồng thời khẳng định, bản thân sẽ không lặp lại những sai lầm này nữa.
![]() |

















Nathan Lee hiếm hoi xuất hiện sau thời gian ở ẩn, diện mạo thế nào mà gây chú ý
Được netizen hỏi cảm nhận về vụ livestream của Nam Em, Nathan Lee chỉ hy vọng đối phương ổn và bình tĩnh lại
Đã "cạch mặt" thời gian dài, Nathan Lee - Thu Minh bất ngờ kề vai bá cổ "nối lại tình xưa"
Cao Thái Sơn muốn xin lỗi Nathan Lee: Nếu có cơ hội gặp nhau, chắc chắn tôi sẽ gửi cái ôm rất yêu thương đến bạn
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027