Lai Châu: Triệt phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục cầm đầu

Cơ quan cảnh sát và công an thành phố Lai Châu vừa triệt phá vụ án sử dụng ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu vừa ký quyết định khởi tố 3 bị can sử dụng chất ma túy trong vụ án hình sự "bay lắc" ở bữa tiệc sinh nhật tại quán karaoke xảy ra ngày 11/10 vừa qua.      

Ba đối tượng bị khởi tố với tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự là:

- Đoàn Thu Thảo (1989) cư trú tại tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp tỉnh Lai Châu đang bị bắt tạm giam.

- Trần Khánh Duy (1995), cư trú tại bản Khổng Lào, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ đang bị bắt tạm giam.

- Nguyễn Văn Bình (1995) cư trú tại bản Hưng Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường đang được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là vụ án sử dụng ma túy tập thể lớn nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn, được lực lượng công an Lai Châu triệt phá.

Các đối tượng bị bắt khi đang
Các đối tượng bị bắt khi đang "bay lắc" tại quán karaoke.

Ngoài ra, chính quyền thành phố Lai Châu và cơ quan chức năng đã ký quyết định xử phạt hành chính chủ quán karaoke LUXYRY vì hoạt động karaoke quá giờ quy định, cho người khác lợi dụng khu vực quản lý để sử dụng chất ma túy, trong đó có 30 đối tượng bị xử phạt hành chính.

Trước đó vào rạng sáng ngày 11/10, các trinh sát thuộc Công an thành phố Lai Châu đã tiến hành khống chế bảo vệ và lễ tân quán karaoke LUXURY tại tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, bắt giữ 35 thanh niên đang “bay lắc” tại phòng hát. Trong đó có 11 nữ và 24 nam, đồng thời các trinh sát còn thu được 4 bình hút shisha, 2 bình nén khí N20, hàng trăm vỏ bóng cười, 3 viên nén ma túy tổng hợp MDMA, 2 đĩa sứ có dính ma túy Ketamine.

Qua quá trình điều tra và xét nghiệm, Công an đã xác định có 33 trong 35 đối tượng dương tính với ma túy và khai nhận ba bị cáo Thảo, Duy, Bình có vai trò tổ chức. 

Thanh Mai

Lời khai của cặp vợ chồng hờ nghiện ma túy, bạo hành con gái 6 tuổi như thời Trung cổ

Lời khai của cặp vợ chồng hờ nghiện ma túy, bạo hành con gái 6 tuổi như thời Trung cổ

Thời điểm Dương và Việt bị công an bắt vì bạo hành bé D.N.C. (còn gọi là Su, 6 tuổi), hai đối tượng này vẫn trong tình trạng phê ma túy.