Lãnh đạo Hội tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của Chi hội NTT Viện thổ nhưỡng nông hóa.

Lãnh đạo Hội NTT Việt Nam tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 của Chi hội NTT Viện thổ nhưỡng nông hóa.

Sáng ngày 6/3, Chi hội Nữ trí thức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và sinh hoạt chuyên đề “Dinh dưỡng hợp lý phòng chống béo phì và một số bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng ở phụ nữ” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trình bầy chuyên đề:“Dinh dưỡng hợp lý phòng chống béo phì và một số bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng ở phụ nữ”  
GS.TS. Lê Thị Hợp Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trình bầy chuyên đề:“Dinh dưỡng hợp lý phòng chống béo phì và một số bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng ở phụ nữ”  

Đến dự có GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Chủ tịch: PGS.TS. Bùi Thị An, ĐS. Nguyễn Thị Hồi.

Về phía Lãnh đạo Viện có PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện Trưởng, TS. Nguyễn Quang Hải và TS.Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng, cùng toàn thể lãnh đạo các Phòng, Bộ môn và cán bộ nữ, hội viên Chi hội Nữ trí thức của Viện tham dự.

Thay mặt Ban Chấp hành Chi hội, TS. Nguyễn Thu Hà Chi hội trưởng báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội năm 2022, triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

TS.Nguyễn Thu Hà, Chi hội trưởng báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
TS.Nguyễn Thu Hà, Chi hội trưởng báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

TS. Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực đã thay mặt Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu ghi nhận những đóng góp của Chi hội Nữ trí thức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Hội Nữ trí thức Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn Chi hội tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị em và hỗ trợ, động viên chị em tích cực nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, chuyên môn nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực, TS. Phạm Thị Mỵ (bìa trái) và PCT, PGS.TS. Bùi Thị An, Hội NTT Việt Nam (bìa phải) tặng Bằng khen và hoa cho KS. Lê Thị Hương, hội viện của Chi hội có thành tích xuất sắc năm 2022
Phó Chủ tịch Thường trực, TS. Phạm Thị Mỵ (bìa trái) và PCT, PGS.TS. Bùi Thị An, Hội NTT Việt Nam (bìa phải) tặng Bằng khen và hoa cho KS. Lê Thị Hương, hội viện của Chi hội có thành tích xuất sắc năm 2022

GS.TS. Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia giới thiệu cho các đại biểu tham dự chuyên đề: “Dinh dưỡng hợp lý phòng chống béo phì và một số bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng ở phụ nữ” giúp chị em và các đại biểu có thêm kiến thức chăm sóc bản thân và gia đình, để phụ nữ ngày càng khỏe và đẹp hơn.

Thay mặt Lãnh đạo Viện TS. Trần Thị Minh Thu, Phó viện trưởng giới thiệu chung về tổ chức bộ máy và những thành tựu nổi bật của Viện từ khi thành lập đến nay.

Viện trưởng, PGS.TS. Trần Minh Tiến đã phát biểu đánh giá, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của nữ trí thức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đối với sự phát triển của Viện. Viện trưởng cảm ơn sự quan tâm của Hội Nữ trí thức Việt Nam đối với hoạt động của Viện và Chi hội Nữ trí thức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Viện trưởng Trần Minh Tiến cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Chi hội Nữ trí thức của Viện trong những bước phát triển tiếp theo.

PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo và động viên Chi hội Nữ trí thức Viện TNNH
PGS.TS. Trần Minh Tiến, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo và động viên Chi hội Nữ trí thức Viện TNNH

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Lãnh đạo Viện đã gửi đến Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam và tất cả chị em phụ nữ tham dự Hội nghị những lời chức mừng tốt đẹp nhất, tặng chị em những bó hoa tươi thắm và những món quà thật ý nghĩa nhằm ghi nhận, động viên chị em tiếp tục cống hiến vì sự phát triển của xã hội nói chung và của Viện Thổ những Nông hóa nói riêng.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Hội Nữ trí thức Việt Nam, Lãnh đạo Viện và các đại biểu được tham quan Trung tâm Thông tin tư liệu đất với 68 tiêu bản đất nguyên khối thuộc 13 nhóm đất, đại diện cho các vùng, miền, hải đảo trên toàn quốc - Một kho tàng vô cùng quý giá, giúp Viện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

PGS.TS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Viện TNNH
PGS.TS. Trần Thị Minh Thu, Phó Viện trưởng giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Viện TNNH
Lãnh đạo Viện tặng hoa và quà cho đại biểu nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Lãnh đạo Viện tặng hoa và quà cho đại biểu nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Các đại biểu được tham quan Trung tâm Thông tin tư liệu đất thuộc Viện TNNH
Các đại biểu được tham quan Trung tâm Thông tin tư liệu đất thuộc Viện TNNH
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực đất, phân bón và vi sinh vật trên phạm vi cả nước. Viện được thành lập vào năm 1969, đến nay Viện có tổng số 150 cán bộ, trong đó có: 02 PGS, 20 TS, 57 ThS, 60 KS, CN, 8 NCS.

Chi hội Nữ trí thức Viện Thổ nhưỡng Nông hóa được thành lập năm 2014, với tổng số 22 hội viên, trong đó có 4 TS, 13 ThS, 04 CN.

Dự Nguyễn

Toàn văn bài phát biểu khai mạc lễ tôn vinh Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y tế lần thứ nhất của GS – TS Lê Thị Hợp

Toàn văn bài phát biểu khai mạc lễ tôn vinh Nữ trí thức tiêu biểu ngành Y tế lần thứ nhất của GS – TS Lê Thị Hợp

Sáng nay 2/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ tôn vinh 51 nữ trí thức tiêu biểu ngành Y đến từ 20 đơn vị trong cả nước.