Lấy ý kiến người dân về chủ trương bán vé vào phố cổ Hội An

Trước ý kiến trái chiều xung quanh việc bán vé tham quan khu phố cổ Hội An, TP. Hội An sẽ tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan truyền thông.

Ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An cho hay trước mắt, TP Hội An chưa thực hiện phương án phân luồng, kiểm soát vé với tất cả du khách vào khu phố cổ từ ngày 15/5 như kế hoạch sau khi nhận được nhiều ý kiến khác nhau.

"Với tinh thần cầu thị, Thành phố sẽ tiến hành làm từng bước như họp dân, lấy ý kiến phản biện xã hội. Tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy sau khi thống nhất được phương án triển khai thì tổ chức họp báo để thông báo rộng rãi chủ trương này trên các phương tiện thông tin đại chúng", Bí thư Thành ủy Hội An cho biết.

Lấy ý kiến người dân về chủ trương bán vé vào phố cổ Hội An - Ảnh 1.

Ảnh: V.L

Quyết định này được cư dân mạng đánh giá là hợp lòng dân.

Bàn luận về câu hỏi: "Liệu có nên thu phí vào phố cổ Hội An hay không?", hiện vẫn đang còn rất nhiều quan điểm trái chiều... Trong đó, nhiều ý kiến của cư dân mạng cho rằng, không nên triển khai việc thu phí với tất cả du khách vào tham quan phố cổ... vì sẽ làm gia tăng chi phí, có thể làm giảm lượng khách, ảnh hưởng đến du lịch Hội An và kế sinh nhai của người dân. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn khẳng định, nếu Hội An thu phí sẽ không đến đây du lịch nữa.

Trước đó, TP Hội An đã lên phương án từ ngày 15/5, du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ phải mua vé trước khi vào khu phố cổ. Giá vé với khách quốc tế là 120.000 đồng/vé, khách nội địa 80.000 đồng/vé.

Thành phố sẽ phân luồng, bố trí hai lối đi dành cho người dân địa phương và du khách. Cùng với đó sẽ nâng cao chất lượng và bổ sung các sản phẩm văn hóa-nghệ thuật, du lịch như: Nâng cao chất lượng đề án "Phố đi bộ và xe không động cơ; bổ sung mở rộng không gian đề án "Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ" tuyến đường Phan Chu Trinh - giai đoạn 1; bổ sung các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật, du lịch để đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách…

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay việc tổ chức bán vé tham quan khu phố cổ đã được triển khai từ năm 1992 và được đẩy mạnh từ khi Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1999.

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, khu phố cổ Hội An khác với các di sản khác bởi đó là di sản sống, có người dân dân sinh sống, có nhiều lối ra vào, nên việc bán vé, hướng dẫn vé tham quan của Hội An khó khăn và phức tạp hơn.

Từ nguồn thu vé, Thành phố có điều kiện trùng tu di sản, tổ chức các hoạt động phục vụ khách tham quan, đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường…,100% nguồn thu từ bán vé được dành để trùng tu di tích, hỗ trợ di tích tư nhân trùng tu, đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu phố cổ, cùng như các hoạt động khác như nạo vét sông Hoài, phòng cháy chữa cháy, chi cho lực lượng tuần tra canh gác tuần tra phố đi bộ, phố không có động cơ, đêm phố cổ, các lực lượng kích cầu du lịch và đơn vị bán vé tham quan…

"Sau 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Thành phố đã thực hiện kích cầu, miễn giảm vé tham quan. Đến năm 2023, Thành phố có chủ trương tổ chức tăng cường kiểm soát để đảm bảo việc bán vé tham quan đi vào nền nếp và đảm bảo được trật tự cảnh quan khu phố cổ", Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết.

Với phương án trên, địa phương muốn điều chỉnh với khách du lịch theo đoàn, theo tour của các công ty lữ hành có hướng dẫn viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho du khách, kêu gọi du khách vào khu phố cổ có trách nhiệm trong việc bảo tồn di tích, theo chinhphu.vn.

Đối với người dân (bao gồm người địa phương, người dân từ các nơi về Hội An thăm người nhà, hay những đối tượng đi lao động, kinh doanh,...) thì sẽ không thu vé.

Ngoài ra, người dân nếu muốn vào phố cổ ăn uống hay dạo phố thì cũng không phải mua vé.

(Tổng hợp)

AN LY