Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 50 nước có nguy cơ vỡ nợ

Ông Steiner cũng nhấn mạnh tình trạng vỡ nợ sẽ tạo ra nhiều vấn đề cản trở việc giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Theo Guardian đưa tin ngày 10/11, Tổng giám đốc UNDP Achim Steiner cảnh báo hơn 50 quốc gia đang phát triển nghèo nhất có nguy cơ vỡ nợ và phá sản, trừ khi các nước giàu cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. 

Theo ông Steiner, khủng hoảng năng lượng, lãi suất và lạm phát tăng cao đang khiến ngày càng nhiều quốc gia có nguy cơ vỡ nợ, kéo theo những tác động tai hại đối với người dân của họ.

“Hiện có 54 quốc gia nằm trong danh sách (các nước có khả năng vỡ nợ) và nếu chúng ta nhận thêm cú sốc - chẳng hạn lãi suất tăng khiến việc vay nợ trở nên đắt đỏ, giá năng lượng, giá thực phẩm tăng - gần như không thể tránh khỏi viễn cảnh một số nền kinh tế không có khả năng thanh toán”, ông nói.

“Và điều đó dẫn đến một kịch bản thảm khốc. Hãy nhìn vào Sri Lanka (nơi đã rơi vào xung đột dân sự), với tất cả tác động xã hội, kinh tế và chính trị xuất phát từ (tình trạng vỡ nợ)”, ông cho biết thêm.

Ông Steiner cũng nhấn mạnh tình trạng vỡ nợ sẽ tạo ra nhiều vấn đề cản trở việc giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Ông nói rằng cuộc khủng hoảng đang làm vấn đề thêm phức tạp khi nhiều quốc gia phải đối mặt với những tác động ngày càng tăng từ thời tiết khắc nghiệt. Các quốc gia nghèo không nhận được sự hỗ trợ mà các nước giàu đã cam kết, nhưng lại đối mặt với bão, lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt ngày càng khắc nghiệt.

Thanh Mai

Đồng USD tăng trước dữ liệu lạm phát, tiền điện tử lao dốc

Đồng USD tăng trước dữ liệu lạm phát, tiền điện tử lao dốc

Đồng USD đã lấy lại chỗ đứng vào thứ Năm (10/11) trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ được công bố vào cuối ngày, trong khi tiền điện tử lao dốc sau khi thỏa thuận cứu trợ để trao đổi FTX của đối thủ lớn hơn Binance sụp đổ.