Mỗi lít xăng dầu có thể giảm thêm khoảng 1.000 đồng vào ngày mai

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/9 tiếp tục giảm so với kỳ trước.

 Hôm nay, 11/9 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu, tuy nhiên do trùng vào chủ nhật nên thời gian điều hành được liên Bộ Tài chính - Công Thương lùi sang 15h ngày mai, thứ hai (12/9).

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/9 tiếp tục giảm so với kỳ trước, ở mức xăng RON 92 96,76 USD/thùng, RON 95 là 101,5 USD/thùng. Giá dầu cũng giảm về quanh mốc 129 USD/thùng.

Giá xăng đã có 23 lần điều chỉnh với 13 lần tăng tính từ đầu năm đến nay. Ảnh minh họa
Giá xăng đã có 23 lần điều chỉnh với 13 lần tăng tính từ đầu năm đến nay. Ảnh minh họa

 Trên thị trường thế giới trong ngày giao dịch 10/9, giá dầu thô WTI hiện ở mức 86,16 USD một thùng, giá dầu Brent đạt 92,42 USD một thùng, tăng trên 3% so với ngày 9/9. Tuy nhiên, mức bình quân 10 ngày qua vẫn giảm mạnh so với trước đó.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp đầu mối, giá xăng thành phẩm ở thị trường Singapore đang thấp hơn giá bán lẻ xăng trong nước. Nếu không trích và sử dụng Quỹ, giá xăng dầu sẽ giảm khoảng 800-1.000 đồng/lít. Nếu cơ quan quản lý trích Quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể giảm ít hơn.

Nếu đúng như dự đoán, giá xăng có thể giảm gần về mốc 22.000 đồng một lít.

Sau kỳ điều hành gần nhất, ngày 5/9, mỗi lít xăng RON 95-III hiện có giá 24.230 đồng và E5 RON 92 là 23.350 đồng. Giá dầu diesel ở mức 25.180 đồng/lít, dầu hỏa lên 25.440 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 23 lần điều chỉnh, trong đó có 13 lần tăng, 9 lần giảm và một lần giữ nguyên. 

PV