Nga phát triển hệ thống theo dõi tác động khí hậu tại Bắc Băng Dương

Hệ thống giúp cung cấp dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu biến đổi khí hậu.

Theo hãng tin TASS, các nhà khoa học thuộc Viện Hải dương học Shirshov, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đã phát triển một hệ thống theo dõi các vật chất ảnh hưởng đến khí hậu tại Bắc Băng Dương. Đây là hệ thống đầu tiên thuộc loại này được triển khai tại Nga.

Nga phát triển hệ thống theo dõi tác động khí hậu tại Bắc Băng Dương

Hệ thống mới tích hợp các nền tảng quan sát môi trường tự động cùng các thiết bị đặt trên tàu biển. Thành phần cốt lõi của hệ thống là trạm Biển-Trời-Sóng (SAWS), vốn đã trải qua thử nghiệm thành công trong chuyến thám hiểm Bắc Cực năm 2024.

Theo Viện Hải dương học Shirshov, các bộ phân tích khí được lắp đặt trên SAWS đã cho thấy hiệu quả trong việc đo lường mật độ khí nhà kính. Việc thử nghiệm thành công trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực cũng mở ra cơ hội triển khai một hệ thống phao quan trắc tại khu vực gần cực của Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Các nhà khoa học đánh giá rằng hệ thống này sẽ giúp theo dõi toàn diện các thông số liên quan đến đại dương và khí quyển bề mặt, cung cấp dữ liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu về sự cân bằng của dòng năng lượng và khí trong khu vực. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên dữ liệu thu thập được cho phép định lượng sự biến đổi của các dòng khí nhà kính giữa đại dương và bầu khí quyển theo thời gian thực.

Bắc Cực được xem là "động cơ thời tiết toàn cầu" do mức độ nhạy cảm cao với biến đổi khí hậu. Khu vực này có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ nhiệt, hấp thụ tới 92% lượng nhiệt dư thừa mà các hoạt động của con người đưa vào khí quyển.

Dự án phát triển hệ thống theo dõi này đã được Chính phủ Nga phê duyệt từ năm 2020, với sự tham gia của sáu liên doanh khoa học nhằm nghiên cứu các quá trình diễn ra trên đất liền, đại dương và hệ sinh thái rừng.

TM (T/H)

Biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí có thể đe dọa 30 triệu mạng sống mỗi năm vào năm 2100


Biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí có thể đe dọa 30 triệu mạng sống mỗi năm vào năm 2100


Tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí và nhiệt độ cực đoan là một vấn đề lớn và dự báo sẽ tăng trong tương lai.