NSND Tiến Thọ - Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - cho biết bà qua đời do tuổi cao sức yếu. Những năm cuối đời bà mắc bệnh thận.
![]() |
| NSND Đàm Liên trong vai diễn nổi tiếng nhất "Ông già cõng vợ đi xem hội" |
NSND Đàm Liên sinh năm 1945 tại Phú Yên trong một gia đình có truyền thống nghề tuồng. Ông ngoại bà là chủ gánh hát, mẹ bà cũng là một nghệ sĩ tuồng. Thời mới vào nghề, bà thuộc đoàn tuồng dân ca khu 5. Năm 1975, bà gia nhập Nhà hát tuồng Việt Nam.
Bà đã tạo nên nhiều vai diễn để đời được công chúng biết tới như: Trưng Trắc trong vở "Trưng Nữ Vương", Phương Cơ trong vở "Ngọc lửa Hồng Sơn", Liễu Nguyệt Tiêm trong vở "Đào Phi Phụng", Công chúa Quỳnh Nga vở "Thạch Sanh", Hồ Nguyệt Cô trong "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo"...
![]() |
| NSND Đàm Liên lúc sinh thời |
Đặc biệt, với vai diễn "Ông già cõng vợ đi xem hội" (biểu diễn lần đầu vào 19-7-1979 tại rạp Đại Nam (Hà Nội) do NSND Văn Đôi sáng tác), bà thể hiện cả hai vai: ông già 70 tuổi và cô vợ 17 tuổi. Với vai diễn này, bà đã đạt được kỷ lục trong nghệ thuật tuồng Việt Nam với hơn 2.000 đêm diễn.
Nhiều học trò của bà đều thành danh như nghệ sĩ Hương Thơm, Minh Gái, Xuân Quý, Kiều Oanh...

















Phim hoạt hình về các nữ tướng thời Trưng Vương của Trương Ngọc Ánh nhận được khen ngợi
Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - họa sĩ Trần Khánh Chương qua đời
Tác giả cuốn sách "Con mèo dạy hải âu bay" qua đời vì Covid-19
NSƯT Phạm Ngọc Hướng - bố của ca sĩ Khánh Linh qua đời
Tác giả của ca khúc "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" đã qua đời
Cùng chuyên mục
Quấy rối tình dục: Từ ranh giới pháp lý đến hành động bảo vệ phụ nữ công sở
Lao động chăm sóc không lương: Gánh nặng vô hình của phụ nữ
Bạo lực với phụ nữ: Cuộc khủng hoảng chưa chịu lùi
Bình đẳng giới toàn cầu: Tiến bộ có, khoảng cách còn dài
Trao Giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới 2026 cho 24 tác phẩm xuất sắc
Đưa bình đẳng giới vào giảng dạy STEM từ các trường sư phạm