Mới đây, tin đồn Huỳnh Hiểu Minh bị Diệp Kha đòi 270 triệu NDT đã xuất hiện ở vị trí No.1 hotsearch Weibo (từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất), thậm chí ở mức bạo đỏ. Dù chưa rõ nguồn tin này xuất phát từ đâu và không có bằng chứng nào được đưa ra, nhưng trên mạng xã hội xứ Trung đang bàn tán rất nhộn nhịp.
Netizen Trung Quốc đồn đoán, Huỳnh Hiểu Minh muốn chia tay Diệp Kha vì biết mình bị lợi dụng. Tuy nhiên, Diệp Kha hiện tại đang mang thai và không muốn bỏ, đòi Huỳnh Hiểu Minh phải đưa 270 triệu NDT (khoảng 980 tỷ đồng) làm phí bồi thường và nuôi đứa bé đến 18 tuổi.
![]() |
| Từ khóa "Lộ thông tin Huỳnh Hiểu Minh bị Diệp Kha đòi 270 triệu NDT phí chia tay" đang ở No.1 hotsearch và bạo đỏ |
![]() |
| Tin đồn về mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đang được lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung |
![]() |
| Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái Diệp Kha |
Tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh chính thức xác nhận đang hẹn hò với hot girl Diệp Kha sau thời gian dài bị đồn đoán. Nam diễn viên viết trên trang cá nhân: "Xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi đang ở bên nhau rồi" và tag tài khoản của Diệp Kha.
Sau khi công khai, Diệp Kha liên tục thể hiện tình cảm với tài tử hàng đầu châu Á thông qua những câu chuyện trên sóng livestream, gọi Huỳnh Hiểu Minh là chồng... Tuy nhiên, người đẹp này cũng khiến Huỳnh Hiểu Minh không ít lần bị chê cười vì thể hiện EQ thấp, phát ngôn kém duyên trên mạng.


















Hơn 1 triệu người xem bạn gái Huỳnh Hiểu Minh bị chồng cũ tố ngoại tình khiến nam tài tử ê chề
Huỳnh Hiểu Minh bị tố ngoại tình trước ly hôn, bạn gái hot girl liền đăng đàn ám chỉ Angelababy hãm hại
Angelababy có động thái này giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh gây bão dư luận với chuyện tình mới
Loạt phát ngôn khiến Huỳnh Hiểu Minh hoá "tổng tài bá đạo", sốt nhất vẫn là câu nói với Angelababy
Cùng chuyên mục
Thúc đẩy bình đẳng giới trong nông nghiệp và hợp tác xã
Phụ nữ dẫn dắt chuyển đổi xanh, nhận tài trợ tới 1,8 tỷ đồng
140 năm Ngày Quốc tế Lao động: Khi quyền của phụ nữ cần được “kích hoạt” trong thực tế
Doanh nghiệp toàn cầu nâng chuẩn nơi làm việc cho phụ nữ năm 2026
Bangkok đạt chuẩn Vàng về bình đẳng giới, thiết lập hình mẫu quản trị đô thị bao trùm
Mở rộng “cánh cửa công lý” cho người yếu thế từ năm 2027