Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Chi Hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam được thành lập và ra mắt với tổng số 231 hội viên.

 Nhân kỷ niệm 114 năm ngày thành lập Quốc tế phụ nữ, Chi Hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã chính thức được thành lập và ra mắt.

Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Chi Hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập với mục tiêu tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, phát huy tài năng, trí tuệ của nữ trí Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhằm phát huy vai trò, năng lực chuyên môn của hội viên trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức cho phụ nữ và cộng đồng; tạo cơ hội cho nữ trí thức làm tốt vai trò nghiên cứu khoa học, giảng dạy; đề xuất giải pháp đóng góp vào sự phát triển phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần hiệu quả vào việc xây dựng và phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, thành phố Hải Phòng nói riêng và nền kinh tế biển của đất nước nói chung.

Ban Chấp hành Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam được chỉ định gồm 19 đồng chí. TS. Quách Thị Hà- Trưởng khoa Lý luận chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được chỉ định là Chi hội trưởng. Đây là Chi hội Nữ trí thức trường đại học thứ hai được thành lập và ra mắt trong định hướng phát triển tổ chức hoạt động của Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng.

TS. Quách Thị Hà- Trưởng khoa Lý luận chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được chỉ định là Chi hội trưởng
TS. Quách Thị Hà- Trưởng khoa Lý luận chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường được chỉ định là Chi hội trưởng

Dự buỗi lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi Hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam có các đồng chí có PGS.TS Vũ Thị Loan- Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Chấp hành hội nữ trí thức thành phố. Về phía Trường Đại học Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam có PGS.TS Phạm Xuân Dương- Phó Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hồng Vân- Phó Bí thư Đảng ủy Trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt của trường. Sau khi công bố các quyết định thành lập Chi Hội Nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, TS. Quách Thị Hà đã thông qua Dự thảo Quy chế và Chương trình hoạt động của Chi Hội.

PGS.TS Vũ Thị Loan- Chủ tịch Hội nữ trí thức thành phố đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, đồng thời  chỉ đạo, động viên khích lệ Chi Hội Nữ trí thức Trường chủ động, tích cực hoạt động, thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra, tập trung vào việc nâng cao trình độ, phát huy vai trò của nữ trí thức trong giảng dạy và nghiên cứu, góp phần đóng góp nhiều nhất cho sư phát triển của Trường Đại học Hải Phòng và Hội nữ trí thức thành phố trong thời gian tới.

PGS.TS Vũ Thị Loan- Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố phát biểu
PGS.TS Vũ Thị Loan- Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố phát biểu

Trong số 231 hội viên của Chi hội, có  2 PGS: chiếm 0,9 %; 52 TS chiếm 23%; 170 ThS chiếm 76%. Trong năm học 2022-2-23, chị Mai Thơm, Khoa Quản trị Tài chính làm chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước; 5 chị tham gia đề tài cấp Nhà nước; 2 chị chủ nhiệm đề tài cấp Bộ ( chị Nguyễn Thị Thanh Vân B; chị Vũ Thị Phương Thảo - Khoa Điện - Điện tử); 37 chị chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Trường; nhiều chị em tham gia đề tài khoa học cấp Trường; 12 chị chủ biên giáo trình; 49 chị đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế; 35 chị là tác giả các báo đăng trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành, 77 chị tham gia các chuyên đề, nội san, hội thảo các cấp trong nước. Nhiều nữ CB, GV của trường tích cực tham gia bồi dưỡng sinh viên Olympic, cấp Thành phố, cấp Quốc gia, tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Kim Anh - Khoa Công nghệ thông tin hướng dẫn sinh viên đạt giải Bạc cuộc thi Tin học văn phòng thế giới MOS 2023 cấp Quốc tế tại Hoa Kỳ. Chị Trần Thị Thanh Vân, Hồ Thị Hương Thơm, Trương Thị Như  gửi bài dự thi “Phụ nữ Hải Phòng tài năng, sáng tạo” do Hội LHPN Hải Phòng tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 đạt chất lượng cao. Chị Phạm Thị Hải Yến được Nhà trường  đề xuất Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen Nữ khoa học trẻ tiêu biểu năm  học 2022 - 2023.

PGS.TS Phạm Xuân Dương thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát biểu
PGS.TS Phạm Xuân Dương thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát biểu

Đi vào hoạt động, với số lượng hội viên đông đảo, Chi hội Nữ trí thức Đại học Hàng Hải Việt Nam đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể. Song song với việc kiện toàn tổ chức, quảng bá về tổ chức Hội, duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Chi hội sẽ tổ chức các hoạt động kết nối, như:các diễn đàn, hội thảo, các buổi giao lưu, đối thoại trực tiếp. Mặt khác, quảng bá các cơ hội về học tập, nghiên cứu khoa học; đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo và các sự kiện mà nữ trí thức có thể tham gia nhằm tăng hình ảnh cũng như phát triển sự nghiệp của nữ trí thức Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Chi hội sẽ hỗ trợ kết nối mạng lưới chuyên nghiệp từ doanh nghiệp, chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong ngoài nước và các hiệp hội để giúp các nữ trí thức có cơ hội cùng phát triển; Đề xuất những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ nữ trí thức cũng như nữ sinh viên của Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đối với lãnh đạo Nhà trường nhằm xây dựng chủ trương, chính sách đặc thù để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ nữ trí thức phát huy tiềm năng, đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Tạo diễn đàn trao đổi, công cấp thông tin và môi trường thuận lợi cho nữ trí thức trong Trường được đào tạo ở trình độ sau đại học; đặc biệt tiếp tục đào tạo lại, bồi dưỡng và cập nhật kỹ năng và kiến thức đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và định hướng phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong tương lai. Hướng dẫn và tạo động lực học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên. Chi hội cũng sẽ đồng hành với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong việc coi hoạt động khoa học công nghệ là lĩnh vực quan trọng; lấy hoạt động khoa học công nghệ làm động lực cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp; chú trọng đồng thời nâng cao thành tích công bố khoa học và phát triển tiềm lực nghiên cứu của các hội viên. Chủ động xây dựng một số công trình nghiên cứu khoa học, đề án hợp tác trên cơ sở nhu cầu của hội viên, sự phát triển của tổ chức Chi hội, đề xuất với các kênh tài trợ và với các đối tác…

PGS.TS Phạm Xuân Dương thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phát biểu cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Hội Liện hiệp phụ nữ thành phố, Hội nữ trí thức thành phố đối với hoạt động của nữ trí thức Trường Đại học Hàng Hải Việt nam đồng thời  chỉ đạo, động viên khích lệ Chi Hội Nữ trí thức Trường chủ động, tích cực hoạt động, thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra.

P.V

Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Ra mắt Chi hội Nữ trí thức Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Chiều ngày 19/10, Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp tiến hành Lễ trao Quyết định thành lập Chi hội Nữ trí thức (KTTT&BĐKH).