Hôm qua 21/6, Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp và đưa ra quyết định đình chỉ nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật A trong 3 năm vì tội quấy rối tình dục một thiếu niên khác giới.
Nữ tuyển thủ B của đội tuyển trượt băng nghệ thuật cũng bị đình chỉ 1 năm vì tội quay phim bất hợp pháp gây khó chịu về tình dục.
Trước đó, cả A và B bị phát hiện đã uống rượu nhiều lần trong trại huấn luyện của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia được tổ chức ở Varese, Ý từ ngày 15-28/5. Trong khi điều tra hai nữ VĐV, liên đoàn xác nhận rằng ngoài việc uống rượu còn xảy ra hành vi quấy rối tình dục.
A gọi điện cho C, một đồng nghiệp nam cấp dưới, đến ký túc xá của đội tuyển nữ và có hành động quấy rối tình dục với C khiến C cảm thấy khó chịu. B được cho là đã chụp ảnh nhạy cảm của A mà không xin phép rồi đưa cho C xem.
![]() |
| Liên đoàn trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc họp và đưa ra quyết định kỉ luật với 2 nữ VĐV có hành vi quấy rối tình dục khi uống rượu |
Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc đã trừng phạt nghiêm khắc A và B, đồng thời khiển trách nam tuyển thủ C vì đến đến ký túc xá của đội tuyển nữ, vi phạm nội quy tập luyện tăng cường. Ngoài ra, anh D - trưởng trại huấn luyện - bị đình chỉ công tác 3 tháng do sơ suất trong việc quản lý đội.
Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc đánh giá hành vi của 2 nữ VĐV này là nghiêm trọng và quyết định báo cáo lên Trung tâm đạo đức thể thao Hàn Quốc. Hai tuyển thủ có thể yêu cầu xét xử lại từ Hội đồng Thể thao Hàn Quốc. Nếu hành động của 2 tuyển thủ này được xác nhận là đúng trong phiên tái thẩm, dự đoán họ sẽ phải đối mặt với một đòn nặng nề vào sự nghiệp, chưa kể hình thức kỷ luật từ liên đoàn.
![]() |
| Đội tuyển trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc (Ảnh minh hoạ) |














Thời trang mùa hè đẹp đỉnh cao của fashionista Hàn Quốc 41 tuổi, chị em nên tham khảo để sành điệu hơn
4 mỹ nhân Hàn Quốc để tóc ngắn đẹp nhất, quý cô trên 40 tuổi nên tham khảo
Hàn Quốc lo ngại làn sóng "trừng phạt riêng tư" sau khi một Youtuber "vạch trần" danh tính một loạt nghi phạm của vụ cưỡng bức tập thể ở Miryang
Cuộc chiến y tế tại Hàn Quốc diễn biến như phim: Các bác sĩ đưa ra “tối hậu thư” trước khi bệnh viện toàn quốc rơi vào tê liệt
Cùng chuyên mục
Nữ lãnh đạo Huỳnh Thị Xuân Liên: “Trong công việc, tôi chưa bao giờ xem mình là phụ nữ”
Bình đẳng giới không phải ưu ái, mà là trao cơ hội ngang bằng
Ái nữ độc nhất nhà Heineken: Từ bà nội trợ nhút nhát, né tránh việc thừa kế bằng được đến nữ vương đế chế bia 15 tỷ USD
AI trước bài toán bình đẳng giới: Công nghệ không thể trung lập nếu dữ liệu còn thiên lệch
Hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số bình đẳng giới khu vực công
Vượt qua định kiến giới “nằm ẩn”