Được Hội Nữ trí thức Việt Nam trao Chứng nhận tôn vinh "Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011–2026", ThS. Hoàng Thị Lài, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai xem đây là niềm vinh dự và sự ghi nhận ý nghĩa đối với chặng đường cống hiến đã qua, đồng thời là động lực để bà cùng tập thể Hội tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Với bà, mỗi danh hiệu là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của cá nhân và tập thể; còn phần thưởng lớn nhất của người trí thức là những giá trị bền vững có thể để lại cho cộng đồng, cho thế hệ kế cận và sự phát triển của quê hương, đất nước.
![]() |
| ThS. Hoàng Thị Lài được Hội Nữ trí thức Việt Nam trao Chứng nhận "Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011–2026 |
Gắn kết đội ngũ nữ trí thức vì những giá trị chung
Trong nhiều năm công tác, từ lĩnh vực kiểm tra của Đảng đến hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, ThS. Hoàng Thị Lài luôn để lại dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng kết nối đội ngũ nữ trí thức. Chính điều đó đã tạo nên nền tảng cho những đóng góp bền bỉ của bà trong quá trình xây dựng, phát triển Hội cũng như thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng.
![]() |
| ThS. Hoàng Thị Lài – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai |
Sau khi tham dự Đại hội đại biểu lần thứ I Hội Nữ trí thức Việt Nam năm 2011, bà nhận thấy Đồng Nai sở hữu lực lượng nữ trí thức đông đảo ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, khoa học, nông nghiệp, quản lý nhà nước và doanh nghiệp, nhưng lại chưa có một tổ chức đủ sức quy tụ và phát huy nguồn lực ấy. Từ thực tiễn đó, cùng với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và nhiều nữ trí thức tâm huyết, bà đã nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương thành lập Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.
Đó không phải là một hành trình dễ dàng. Cùng Ban Vận động và các cộng sự, bà trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị, gặp gỡ các nữ trí thức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vận động tham gia xây dựng tổ chức Hội. Điều bà luôn trân trọng nhất chính là sự đồng thuận và khát vọng của những người phụ nữ mong muốn có một mái nhà chung để cùng kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và cống hiến cho xã hội.
![]() |
| Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2025. |
Từ khoảng 220 hội viên ban đầu, đến nay Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã phát triển thành 17 chi hội với hơn 700 hội viên, trong đó Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong hệ thống Hội Nữ trí thức Việt Nam xây dựng được 4 chi hội cấp huyện. Tuy nhiên, theo bà, thành quả lớn nhất không chỉ nằm ở những con số. "Quan trọng hơn cả những con số phát triển là chất lượng hoạt động của Hội. Khi mỗi hội viên cảm nhận mình được tôn trọng, được kết nối, được tạo điều kiện phát huy năng lực và được đồng hành trong những hoạt động có ý nghĩa thì họ sẽ gắn bó với tổ chức bằng cả trách nhiệm và tình cảm."
![]() |
| Các hội viên Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai có thành tích xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen nhân dịp 10 năm hình thành và phát triển Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai. |
Theo ThS. Hoàng Thị Lài, những kết quả ấy không phải là dấu ấn của riêng một cá nhân mà là thành quả của sự đồng lòng, chung sức của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, các hội viên cùng những người đã đồng hành xây dựng Hội từ những ngày đầu thành lập. Chính tinh thần đoàn kết ấy đã giúp Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai từng bước phát triển, trở thành cầu nối giữa tri thức và thực tiễn, nơi hội tụ những người phụ nữ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn luôn sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
Tri thức chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ cuộc sống
Nhiều năm công tác trong lĩnh vực kiểm tra của Đảng, chủ trì đề tài khoa học cấp tỉnh, tham gia đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học và hoạt động phản biện xã hội, ThS. Hoàng Thị Lài luôn giữ một quan điểm nhất quán: nghiên cứu khoa học phải bắt nguồn từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
Theo bà, mỗi chủ trương, chính sách nếu được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nghiêm túc, có luận cứ khoa học và được phản biện khách quan sẽ có tính khả thi cao hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển cũng như nguyện vọng của Nhân dân. Chính từ những trăn trở đó, bà cùng tập thể cơ quan và các đồng nghiệp thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh đầu tiên của ngành Kiểm tra Đảng Đồng Nai, được Hội đồng khoa học đánh giá xuất sắc.
![]() |
| ThS. Hoàng Thị Lài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, trình bày tham luận tại Đại hội Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai lần thứ III, nhiệm kỳ 2023–2028. |
Điều đáng quý là, với ThS. Hoàng Thị Lài, nghiên cứu khoa học chưa bao giờ chỉ dừng lại ở những công trình được nghiệm thu hay những báo cáo chuyên môn. Điều bà luôn trăn trở là làm sao để mỗi đề tài nghiên cứu có thể góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, trở thành cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý. Theo bà, trách nhiệm của người làm khoa học không chỉ là phát hiện vấn đề, mà còn phải góp phần đưa ra những giải pháp có tính ứng dụng, phục vụ sự phát triển của địa phương và đất nước.
Bà cũng cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập hiện nay, đội ngũ nữ trí thức càng cần chủ động đổi mới tư duy, không ngừng học tập, cập nhật tri thức mới và mạnh dạn ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Chỉ khi tri thức thật sự bước ra khỏi giảng đường, phòng nghiên cứu hay những trang báo cáo để đồng hành cùng đời sống, khoa học mới phát huy trọn vẹn giá trị và tạo nên những chuyển biến tích cực cho xã hội
![]() |
| Tập thể Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai khóa II đón nhận bức trướng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Đại hội Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai lần thứ III. |
Không dừng lại ở nghiên cứu, bà luôn mong tinh thần khoa học được lan tỏa đến đội ngũ nữ trí thức, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo bà, giá trị của một công trình nghiên cứu không chỉ nằm ở số lượng đề tài hay bài báo khoa học, mà ở khả năng giải quyết những vấn đề của đời sống và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đó cũng là lý do bà luôn khuyến khích các hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển đổi số và đưa các kết quả nghiên cứu vào cuộc sống.
Khi tri thức đồng hành cùng lòng nhân ái
Nếu nghiên cứu khoa học phản ánh chiều sâu của một người trí thức thì những hoạt động vì cộng đồng lại thể hiện rõ nhất trái tim của ThS. Hoàng Thị Lài.
![]() |
| Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai thăm, trao quà và học bổng cho các em mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid-19. |
Trong đại dịch Covid-19, trước những mất mát của nhiều gia đình và các em nhỏ không may mồ côi cha mẹ, Ban Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai cùng các hội viên, bạn bè và nhiều mạnh thường quân đã chung tay triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội, ThS. Hoàng Thị Lài trực tiếp tham gia kết nối nguồn lực, vận động kinh phí và đồng hành cùng tập thể trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội. Hàng nghìn khẩu trang được may và gửi đến vùng dịch, hơn 350 triệu đồng được vận động để trao học bổng và quà cho trẻ em mồ côi; các chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Chia sẻ yêu thương – Áo dài 0 đồng" được triển khai bằng tất cả sự sẻ chia và trách nhiệm.
![]() |
| ThS. Hoàng Thị Lài trao học bổng cho học sinh hiếu học vượt khó năm 2013. |
Một hoạt động khác mà bà và tập thể Ban Thường trực Hội luôn dành nhiều tâm huyết là chương trình xây dựng cầu dân sinh. Với bà, mỗi cây cầu hoàn thành không chỉ nối liền hai bờ sông mà còn mở ra cơ hội học tập, phát triển kinh tế và một cuộc sống an toàn hơn cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.
![]() |
| Lễ khánh thành cầu dân sinh do Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai xây dựng. |
Đối với ThS. Hoàng Thị Lài, giá trị của người trí thức chưa bao giờ chỉ được đo bằng học hàm, học vị hay những công trình nghiên cứu. "Tôi luôn tin rằng giá trị của người trí thức không chỉ được thể hiện qua tri thức, công trình nghiên cứu hay những thành tựu nghề nghiệp, mà còn ở trách nhiệm đối với cộng đồng. Khi tri thức được đồng hành cùng lòng nhân ái thì mỗi việc làm, dù nhỏ bé, cũng có thể tạo nên những giá trị bền vững và lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội." – bà chia sẻ.
Được Hội Nữ trí thức Việt Nam vinh danh là "Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu giai đoạn 2011–2026", bà cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự dành cho cá nhân mà còn là sự ghi nhận đối với tập thể Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai và những người đã đồng hành trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Hội. Đó cũng là động lực để bà tiếp tục cùng tập thể Hội phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, tạo điều kiện để nhiều hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, mạnh dạn nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.
![]() |
| Các nữ trí thức tiêu biểu của Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai được Hội Nữ trí thức Việt Nam tôn vinh, biểu dương nhân dịp 15 năm hình thành và phát triển. |
Khép lại cuộc trò chuyện, điều đọng lại không chỉ là những thành tích hay dấu mốc trên hành trình công tác, mà còn là sự khiêm nhường của một nữ trí thức luôn nhắc đến tập thể trước khi nói về bản thân. Với ThS. Hoàng Thị Lài, hành trình cống hiến chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một người, mà là hành trình của những con người cùng chung lý tưởng, cùng vun đắp mái nhà chung của nữ trí thức để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.






























GS.TS.NGND Ngô Kiều Nhi: Khi lòng biết ơn trở thành động lực nghiên cứu
ThS. Nguyễn Thanh Mai: Gieo niềm đam mê để vượt qua mọi giới hạn
44 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và Biểu dương Nữ trí thức VIệt Nam tiêu biểu năm 2026
Nữ trí thức trước cơ hội dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong nền kinh tế xanh, kinh tế số
ThS. Nguyễn Thanh Mai: Giáo dục bắt đầu từ hạnh phúc của mỗi học sinh
Nữ trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới của đất nước
Cùng chuyên mục
ThS. Hoàng Thị Lài: Một hành trình cống hiến, nhiều giá trị lan tỏa
Nữ kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt và hành trình chế tạo máy biến áp 500kV đầu tiên của Việt Nam
Doanh nhân Trần Huệ Ngọc: Viết giá trị bằng những điều tử tế
Những người phụ nữ giữ lửa tri thức
Những người phụ nữ tự học cách phát sáng
ThS. Nguyễn Thanh Mai: Giáo dục bắt đầu từ hạnh phúc của mỗi học sinh