![]() |
| GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam |
GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một trong những nữ lãnh đạo tiêu biểu của Việt Nam, có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục, khuyến học và phát triển đội ngũ nữ trí thức.
Trong vai trò Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, bà luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới giáo dục, an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập. Trên cương vị Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, bà đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong việc lan tỏa phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và phát triển các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” trên phạm vi cả nước.
Là Chủ tịch Danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam trong suốt 15 năm qua, GS.TS Nguyễn Thị Doan luôn đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tôn vinh đội ngũ nữ trí thức Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Với vai trò là nhà giáo, nhà khoa học uy tín, bà đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực tri thức và nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam.
Bà hiện là Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, góp phần phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương phụ nữ xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
![]() |
| GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa I và II là Tiến sĩ khoa học, Giáo sư ngành Hóa sinh học |
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu, Nguyên Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa I và II là Tiến sĩ khoa học, Giáo sư ngành Hóa sinh học. Bà có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Hóa sinh học Việt Nam. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội Hóa sinh - Sinh học phân tử Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa X; Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Khoa học, Giáo dục và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.
Trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, bà đã hướng dẫn 13 nghiên cứu sinh; chủ biên hoặc đồng tác giả 11 giáo trình, sách chuyên ngành Hóa sinh học; tham gia biên soạn hai bộ từ điển; chủ trì và tham gia 22 đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và công nghệ sinh học các cấp. Bà cũng là thành viên Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.
Đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà là một trong những thành viên Ban Vận động thành lập Hội và giữ cương vị Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa I và khóa II, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tổ chức trong những năm đầu thành lập.
Với những đóng góp xuất sắc trong hoạt động khoa học, giáo dục và công tác xã hội, bà đã được trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Giải thưởng Kovalevskaia năm 1988; danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam |
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa là nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007–2016. Hiện bà là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Là nữ cán bộ lãnh đạo giàu tâm huyết, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có nhiều đóng góp nổi bật đối với công tác phụ nữ, trẻ em và các hoạt động xã hội. Trên cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phụ nữ cả nước, nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Đối với Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà là một trong những nữ lãnh đạo có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Hội, góp phần tạo nền tảng để tập hợp, phát huy tiềm năng của đội ngũ nữ trí thức trên cả nước.
Hiện nay, trên cương vị Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, bà tiếp tục tích cực thúc đẩy các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em. Với những đóng góp trong quá trình công tác, bà đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương.
![]() |
| NGND, AHLĐ, PGS.TS Nguyễn Thị Trâm, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
NGND, AHLĐ, PGS.TS. Nguyễn Thị Trâm, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong những nhà khoa học tiêu biểu của ngành nông nghiệp Việt Nam, được biết đến với tên gọi thân thương “Trâm lúa”. Trong hơn 40 năm hoạt động khoa học, bà đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ và cấp ngành về công nghệ giống, chọn tạo lúa lai, lúa thuần chất lượng cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bà cùng các cộng sự đã nghiên cứu, chọn tạo thành công hơn 20 giống lúa mới, trong đó nhiều giống được đưa vào sản xuất đại trà tại nhiều vùng sinh thái trên cả nước. Một số giống lúa nổi bật do bà tham gia chọn tạo đạt năng suất từ 7–10 tấn/ha, chất lượng gạo tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh và phù hợp với điều kiện canh tác tại đồng bằng sông Hồng cũng như các tỉnh miền Bắc.
Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho nền nông nghiệp nước nhà, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bà đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ (giải thưởng tập thể), Giải thưởng Kovalevskaia cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
![]() |
| TTND. AHLĐ. GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên,Nguyên Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương |
GS.TS. Huỳnh Phương Liên là Thầy thuốc Nhân dân, nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất vaccine, người có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành y học dự phòng nước nhà. Với gần 60 năm cống hiến cho khoa học và y tế, bà được xem là người đặt nền móng cho công nghệ sản xuất vaccine viêm não Nhật Bản tại Việt Nam.
Từ năm 1966, bà đã trực tiếp tham gia nghiên cứu và sản xuất các loại vaccine phòng bệnh như tả, thương hàn, đậu mùa phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và nhiệm vụ kháng chiến. Năm 1990, sau khi tiếp nhận công nghệ từ Nhật Bản, bà cùng các cộng sự đã nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ thứ nhất đầu tiên của Việt Nam. Đến năm 1992, vaccine được thử nghiệm thành công với tỷ lệ đáp ứng miễn dịch tương đương vaccine của Nhật Bản.
Từ khi được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia năm 1997, vaccine viêm não Nhật Bản do nhóm nghiên cứu của bà phát triển đã góp phần làm giảm mạnh tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em Việt Nam, bảo vệ sức khỏe cho hàng chục triệu người dân. Dưới sự lãnh đạo của bà, sản lượng vaccine tăng từ vài trăm nghìn liều lên khoảng 4–5 triệu liều mỗi năm. Đặc biệt, đây là vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài, với hơn 5,43 triệu liều được cung cấp cho thị trường Ấn Độ.
Năm 2006, bà tiếp tục chủ trì nghiên cứu vaccine viêm não Nhật Bản thế hệ thứ hai sản xuất trên tế bào Vero, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới làm chủ công nghệ tiên tiến này. Trong suốt sự nghiệp khoa học, GS.TS. Huỳnh Phương Liên đã công bố 112 công trình nghiên cứu khoa học, tham gia 12 đề tài cấp Nhà nước và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y học dự phòng.
Không chỉ là nhà khoa học xuất sắc, bà còn là hình mẫu tiêu biểu của nữ trí thức Việt Nam với tinh thần cống hiến bền bỉ, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển nền y học dự phòng hiện đại, an toàn, bền vững. Những đóng góp của bà đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho ngành y tế và khoa học nước nhà, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Kovalevskaia cùng nhiều bằng khen, phần thưởng và danh hiệu cao quý khác.
![]() |
| GS.TS Phan Thị Kim,Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm |
GS.TS Phan Thị Kim, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Giáo sư, Tiến sĩ Y học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và y tế dự phòng tại Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trong nhiều năm công tác tại Cục An toàn thực phẩm, bà đã trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách và hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bà cũng chủ trì và tham gia nhiều chương trình nghiên cứu khoa học, đề tài cấp Nhà nước và cấp bộ; đồng thời hướng dẫn nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên ngành an toàn thực phẩm cho nhiều thế hệ.
Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn, GS.TS. Phan Thị Kim còn là một trong những thành viên Ban Vận động thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam và giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa I, nhiệm kỳ 2011–2016.
![]() |
| GS.TS. Lê Thị Hợp, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam |
GS.TS Lê Thị Hợp,Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, với hơn 40 năm gắn bó với ngành y tế, bà trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và triển khai các chương trình dinh dưỡng quốc gia là một trong những chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực dinh dưỡng.
GS.TS Lê Thị Hợp đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng; xuất bản nhiều công trình khoa học, sách chuyên khảo và tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Đồng thời, bà cũng chủ trì và tham gia xây dựng Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2001–2010, 2011–2020 và định hướng đến năm 2030.
Với những đóng góp nổi bật cho khoa học và sức khỏe cộng đồng, GS.TS Lê Thị Hợp đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bà còn được trao Giải thưởng quốc tế “Cống hiến trọn đời cho sức khỏe toàn cầu”, Giải thưởng Kovalevskaia (giải thưởng tập thể). Trong thời gian bà giữ cương vị Viện trưởng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. GS.TS Lê Thị Hợp được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và nhận nhiều phần thưởng cao quý khác...
![]() |
| TS Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam |
TS Phạm Thị Mỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe và Môi trường có gần nửa thế kỷ gắn bó với lĩnh vực báo chí, truyền thông. Bà đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ phóng viên tại chiến trường K đến lãnh đạo các cơ quan báo chí như Vietnam News, Kinh tế & Đô thị, Tài nguyên và Môi trường và Sức khỏe và Môi trường, để lại nhiều dấu ấn qua các bài viết, phóng sự cũng như trong công tác quản lý báo chí.
Bà là người sáng lập và Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Tài nguyên và Môi trường và Tạp chí Sức khỏe và Môi trường. Bên cạnh hoạt động báo chí, bà còn tham gia đào tạo, hướng dẫn học viên cao học và sinh viên ngành báo chí; chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về môi trường và kinh tế tuần hoàn.
Với những đóng góp trong hoạt động báo chí, nghiên cứu và đào tạo, TS Phạm Thị Mỵ đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015 cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tấn xã Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều cơ quan, tổ chức khác.
![]() |
| PGS.TS. Nguyễn Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA |
PGS.TS Nguyễn Thị Hòe, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA có 33 năm giảng dạy tại các trường đại học. Bà đã có hơn 50 công trình nghiên cứu được công bố tại Việt Nam. Bà là người sáng lập Tập đoàn Sơn KOVA và hiện giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Một trong những dấu ấn nổi bật của bà là đưa công nghệ nano từ vỏ trấu ứng dụng thành công vào sản xuất và phát triển ra nhiều thị trường trên thế giới. Từ công nghệ này, KOVA đã phát triển nhiều dòng sơn có tính năng đặc biệt như tự làm sạch, kháng khuẩn, chống cháy, chống đâm xuyên và chống đạn. Đến nay, Tập đoàn Sơn KOVA có 12 nhà máy, 12 công ty thành viên và 7 phòng thí nghiệm, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động trong nước.
PGS.TS Nguyễn Thị Hòe là người được trao Giải thưởng Kovalevskaia và cũng là người sáng lập Giải thưởng, Học bổng KOVA. Đây là giải thưởng thường niên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học ứng dụng, lan tỏa các giá trị nhân văn, đồng thời hỗ trợ, ươm mầm những sinh viên triển vọng trên cả nước.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Canada |
Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, với 40 năm gắn bó với ngành ngoại giao, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại - UNESCO (Bộ Ngoại giao), Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Canada. Bà đã có nhiều đóng góp hiệu quả cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước trên các lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục thông qua hợp tác với các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc.
Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phụ trách công tác đối ngoại, bà đã tham mưu và trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác với Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNN), góp phần tổ chức thành công hai kỳ Hội nghị APNN tại Việt Nam vào các năm 2018 và 2024.
Với những đóng góp nổi bật, bà được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng, bằng khen cao quý khác.
![]() |
| GS.TS Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Nguyên Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
GS.TS Lê Mai Hương Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì 5 đề tài cấp nhà nước và 6 đề tài cấp bộ; công bố hơn 30 bài báo quốc tế, 90 bài báo trong nước và sở hữu 9 bằng sáng chế. Bà là tác giả của 8 bằng độc quyền sáng chế, đồng thời hướng dẫn thành công 20 nghiên cứu sinh bảo vệ luận án tiến sĩ.
Nhiều sản phẩm do bà và cộng sự nghiên cứu đã đạt các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó, 5 sản phẩm thực phẩm chức năng Bioglucomin đoạt Huy chương Vàng tại Hội chợ Quốc tế năm 2015 tổ chức tại Việt Nam; sản phẩm này tiếp tục giành Huy chương Vàng và Giải Đặc biệt tại Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc năm 2018. Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ chức năng gan Bioglucomin-G đạt Huy chương Bạc, trong khi các sản phẩm Đông trùng hạ thảo và Nanoglucomin đạt Huy chương Đồng.
Với những đóng góp nổi bật cho khoa học và công nghệ, bà đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Kovalevskaia (tập thể), Giải thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam (tập thể) cùng nhiều bằng khen, phần thưởng cao quý khác.
![]() |
| PGS.TS. Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội |
PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội là người tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho đơn vị và cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bà đã chủ trì và triển khai nhiều đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp bộ, ngành trong nước và quốc tế về môi trường, bình đẳng giới và phát triển nông thôn. Tiêu biểu là các chương trình hợp tác với Thụy Điển, Đan Mạch, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổ chức APHEDA. Ngoài ra, bà còn tham gia nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp về không khí sạch, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp an toàn. Với những đóng góp nổi bật cho khoa học và cộng đồng, bà được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú và nhận nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
![]() |
| PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh |
PGS.TS Trương Thị Hiền hiện là Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh. Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà Trương Thị Hiền đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và tổ chức thành công nhiều hội nghị khoa học do Hội Nữ trí thức Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh thực hiện.
Trên cương vị Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh, bà là một trong những thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh tổ chức tiền thân của Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh. Cùng Ban Chấp hành, bà đã lãnh đạo và triển khai hiệu quả nhiều chương trình hoạt động, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Hội trong xã hội.
Bên cạnh công tác hội, bà còn là chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và cấp cơ sở được nghiệm thu, đánh giá cao. Bà đã hướng dẫn thành công 9 nghiên cứu sinh và 64 học viên cao học. Ngoài ra, bà tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ nạn nhân dịch COVID-19 và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những đóng góp nổi bật trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội, bà đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nguyễn Thị Định cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
![]() |
| GS.TS Phan Thị Tươi, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam |
GS.TS Phan Thị Tươi, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam là nữ giáo sư đầu tiên của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam. Trong sự nghiệp khoa học, bà đã chủ nhiệm 8 đề tài nghiên cứu; chủ biên 3 giáo trình và công bố 28 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước cùng 14 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế.
Bà là chủ biên các giáo trình Ngôn ngữ lập trình nâng cao, Trình biên dịch và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đồng thời, bà đã hướng dẫn chính 7 nghiên cứu sinh, trong đó có 2 nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sĩ. Bà cũng được biết đến là nữ hiệu trưởng duy nhất của một trường đại học kỹ thuật lớn tại Việt Nam. Trong thời gian bà giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, nhà trường đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và khoa học công nghệ, bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba và Giải thưởng Kovalevskaia.
![]() |
| ThS Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam |
ThS Hoàng Thị Ái Nhiên, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, trong suốt 31 năm gắn bó với công tác hội và hơn 16 năm đảm nhiệm các trọng trách tại Trung ương Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Bà tham gia tham mưu xây dựng chính sách, triển khai các nghị quyết của Đảng; chỉ đạo nhiều phong trào thi đua quy mô toàn quốc; đồng thời trực tiếp chỉ đạo và tham gia các hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó đề xuất nhiều khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ.
Bên cạnh đó, bà luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi chiến sĩ và hội viên phụ nữ tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân. Bà cũng dành nhiều tâm huyết cho công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động tri ân các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ.
Với những đóng góp nổi bật, bà đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều kỷ niệm chương của các bộ, ngành.
![]() |
| Đại diện Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH thay mặt bà nhận giấy chứng nhận, biểu trưng và hoa tại Lễ Tôn vinh và Biểu dương Nữ trí thức tiêu biểu năm 2026 |
AHLĐ Thái Hương là Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; Tổng Giám đốc BAC A BANK; Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao trong Nông nghiệp Việt Nam.
Năm 2020, bà vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Bà được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của nữ trí thức, nữ doanh nhân Việt Nam thời đại mới, đồng thời là người khởi xướng và dẫn dắt TH tạo nên cuộc “cách mạng sữa tươi sạch” tại Việt Nam, góp phần thay đổi diện mạo ngành sữa nước trong nước.
Với tầm nhìn chiến lược và tư duy đổi mới, dưới sự dẫn dắt của bà, thương hiệu TH true MILK đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Tạp chí Forbes nhiều lần bình chọn bà vào danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực kinh doanh, bà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nổi bật là Chương trình Sữa học đường. Triết lý kinh doanh của bà luôn gắn với các giá trị nhân văn, phát triển bền vững và vì sức khỏe cộng đồng, với khát vọng nâng cao tầm vóc Việt.
![]() |
| Đại diện AHLĐ. TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vietjet Air; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico thay mặt bà nhận giấy chứng nhận, biểu trưng và hoa tại lễ tôn vinh các nữ trí thức tiêu biểu |
AHLĐ. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vietjet Air; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico. Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo sáng lập đã mang đến cơ hội di chuyển cho hơn 300 triệu lượt hành khách, kết nối Việt Nam với Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines... và không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, phát triển kinh tế, tăng cường kết nối giữa các quốc gia, dân tộc và nền văn hóa.
Vietjet cũng luôn thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn đối với xã hội khi đóng góp cho ngân sách nhà nước trung bình từ 7.000 đến 9.000 tỷ đồng mỗi năm thông qua các khoản thuế, phí trực tiếp và gián tiếp trong giai đoạn trước dịch COVID-19. Lũy kế từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã đóng góp gần 55.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Với những đóng góp nổi bật trong hoạt động doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, TS Nguyễn Thị Phương Thảo đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội và các cơ quan, tổ chức khác.
![]() |
| GS.TS Nguyễn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL; Chủ tịch Hội Sinh học TP. Cần Thơ |
GS.TS Nguyễn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL, Chủ tịch Hội Sinh học TP. Cần Thơ.
Là nữ khoa học gia hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, bà đã dành trọn sự nghiệp nghiên cứu nguồn gen và chọn tạo giống lúa. Bà chủ trì và tham gia 157 đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế; công bố 203 bài báo trên các tạp chí quốc tế và 235 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước; xuất bản 28 đầu sách trong nước và 3 đầu sách ở nước ngoài; sở hữu 93 bằng bảo hộ, sáng chế liên quan đến các giống lúa mới. Trong công tác đào tạo, bà đã hướng dẫn 40 học viên cao học, 10 nghiên cứu sinh tiến sĩ và tham gia giảng dạy tại 7 trường đại học.
Với những đóng góp xuất sắc cho khoa học và nông nghiệp Việt Nam, bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba; Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo cho các công trình nghiên cứu giống lúa thơm, chịu ngập OM8928 và giống lúa chịu mặn OM6328 của Bộ Khoa học và Công nghệ; là nữ nhà khoa học đầu tiên được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa. Bà cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng uy tín như Giải thưởng Kovalevskaia (KOVA), Giải thưởng L'Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học, Giải thưởng Bông lúa vàng cùng 87 bằng khen các loại.
![]() |
| NGND. GS.TS Đặng Thị Kim Chi,Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đào tạo và Nâng cao năng lực Hội Nữ trí thức Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam |
NGND. GS.TS Đặng Thị Kim Chi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đào tạo và Nâng cao năng lực Hội Nữ trí thức Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là một trong những người đầu tiên được đào tạo bài bản và trực tiếp tham gia đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, góp phần xây dựng và phát triển ngành khoa học, công nghệ môi trường ở Việt Nam.
Bà đã chủ trì và tham gia 50 đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố; là tác giả, đồng tác giả của 12 sách chuyên khảo, giáo trình và công bố hơn 80 công trình khoa học liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.
Với những đóng góp nổi bật, bà đã được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2005, Giải thưởng Kovalevskaia, Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt (giải Nhất lĩnh vực môi trường) cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
![]() |
| PGS.TS Lê Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ Hội Nữ trí thức Việt Nam; Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam. |
PGS.TS Lê Thị Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ Hội Nữ trí thức Việt Nam; Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam đã chủ trì và đồng chủ trì 4 đề tài cấp bộ, 18 đề tài cấp nhà nước và 6 dự án quốc tế; là tác giả, đồng tác giả của 118 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín và tại các hội nghị khoa học trong nước, quốc tế.
Trong giai đoạn 2024-2025, bà tham gia tư vấn, phản biện chính sách cho ngành chăn nuôi, đặc biệt về các quy chuẩn, quy phạm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; hướng dẫn 2 học viên bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ chuyên ngành chăn nuôi. Bà cũng tham gia nghiên cứu, biên soạn và công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế về lĩnh vực chăn nuôi và công nghệ sinh học.
Với những đóng góp nổi bật cho khoa học và công nghệ, bà đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Kovalevskaia, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), Giải thưởng Bông lúa vàng, Bằng Lao động sáng tạo; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời nhận Bằng khen của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
![]() |
| TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai |
TTND.BSCKII Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai. Là Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định đã chủ trì thực hiện gần 10 đề tài nghiên cứu khoa học và các dự án do Chương trình Tài trợ các Dự án Nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (UNDP-GEF/SGP) hỗ trợ.
Các đề tài, dự án này có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp thích ứng với điều kiện đất đai, thời tiết của địa phương cũng như biến đổi khí hậu; bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, võ thuật truyền thống.
Trên cương vị Chi hội trưởng, bà luôn tích cực tập hợp, kết nối, động viên hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Với những đóng góp nổi bật, bà đã được tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định.
![]() |
| GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Việt Nam, Giám đốc Phòng thí nghiệm Lọc hóa dầu quốc gia |
GS.TS Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học Việt Nam, Giám đốc Phòng thí nghiệm Lọc hóa dầu quốc gia đã chủ trì thực hiện thành công 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước, 2 nhiệm vụ cấp bộ; tham gia đào tạo thành công 2 thạc sĩ và 8 tiến sĩ. Bà là tác giả, đồng tác giả của 7 bài báo quốc tế, 18 bài báo trong nước; sở hữu 6 bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Việt Nam và Hoa Kỳ cùng 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
Các kết quả nghiên cứu của bà đã được triển khai sản xuất thử nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn thông qua bộ chế phẩm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải khí ô nhiễm trong hoạt động giao thông vận tải và công nghiệp. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam.
Với những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, bà đã được trao Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; cùng danh hiệu Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Vương Hoàn,Giám đốc Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hóa lý thuyết – Hóa lý, Trường Đại học Quy Nhơn |
PGS.TS Nguyễn Thị Vương Hoàn, Hội viên Chi hội Nữ trí thức tỉnh Gia Lai, Giám đốc Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Hóa lý thuyết – Hóa lý, Trường Đại học Quy Nhơn đã chủ trì 3 đề tài cấp quốc gia và cấp bộ; công bố 9 bài báo trên các tạp chí thuộc danh mục SCIE, Scopus và các tạp chí khoa học trong nước; hướng dẫn thành công 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 8 học viên thạc sĩ.
PGS.TS Nguyễn Thị Vương Hoàn là Trưởng nhóm xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM, trong đó có ngành Hóa lý thuyết – Hóa lý. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, thiện nguyện, tương thân tương ái và các hoạt động vì cộng đồng.
Với những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, bà đã được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), Giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời được tôn vinh là “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định”.
![]() |
| ThS Lê Thị Khánh Vân, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS) thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam |
ThS Lê Thị Khánh Vân, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Khởi nghiệp (COSTAS) thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 2019 - 2025; hỗ trợ 14 nữ nhà khoa học giành 20 giải thưởng, gồm các giải Đặc biệt, Vàng, Bạc và Đồng tại Triển lãm Quốc tế về Sáng chế của Phụ nữ tại Hàn Quốc; hỗ trợ 2 giáo sư hợp tác với các nhà khoa học Italy và nhận được kinh phí từ các nhiệm vụ theo Nghị định thư về khoa học và công nghệ; hỗ trợ hơn 10 doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối thị trường và phát triển sản phẩm.
Bên cạnh đó, bà đã chủ trì tổ chức hàng chục hội thảo giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ; tập huấn về sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu dành cho nữ khoa học. Với những đóng góp nổi bật, bà đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND các tỉnh Thái Nguyên, Cần Thơ, Đắk Lắk, Quảng Ninh...; đồng thời 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.
![]() |
| TTND, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Liên ngành I; nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 |
TTND, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Liên ngành I; nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân có nhiều cống hiến trong nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động của Chi hội và Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Bà là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu y dược trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh. Bên cạnh đó, bà có nhiều đóng góp trong hoạt động khám, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn cả nước, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội. Bà cũng tham gia hiệu quả nhiều chương trình phát triển nông thôn, miền núi và các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần đưa các tiến bộ y học đến gần hơn với người dân.
Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y học và công tác xã hội, bà đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương Quân kỳ Quyết thắng; Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất cùng nhiều bằng khen của các bộ, ngành. Bà cũng được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú.
![]() |
| NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa; nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. |
NGƯT, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức tỉnh Khánh Hòa; nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang là chủ nhiệm và thành viên 3 đề tài cấp tỉnh, 3 đề tài cấp bộ; chủ biên giáo trình có mã số ISBN; là tác giả và đồng tác giả của 20 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín. Bà đã hướng dẫn 14 học viên cao học và nghiên cứu sinh; tham gia bồi dưỡng nhiều giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc và tỉnh Khánh Hòa.
Bà được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Bằng Lao động sáng tạo; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ và cấp cơ sở 9 năm liền.
![]() |
| NSND Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa - Nghệ thuật, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc. |
NSND Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa - Nghệ thuật, Chủ tịch Sân khấu Lệ Ngọc là người chủ trì, khởi xướng thành lập Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa - Nghệ thuật; tham gia tích cực các hoạt động do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức. Bà đã duy trì và phát triển Sân khấu Lệ Ngọc - sân khấu xã hội hóa duy nhất tại khu vực phía Bắc trong bối cảnh nhiều khó khăn, đồng thời đưa nhiều vở diễn đi công diễn tại các nước như Nga và Trung Quốc.
Bà đã đoạt Giải Gold Plus (Vàng đặc biệt) - giải thưởng cao nhất tại Asia Pacific Arts Festival Singapore; Giải “Hoa Dâm bụt” dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Sân khấu ASEAN (Nam Ninh, Trung Quốc); Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Trung Quốc - ASEAN; Giải Vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc.
Bà được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nhiều bằng khen khác cho các hoạt động thiện nguyện.
![]() |
| NSNDTâm Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, Chủ tịch Liên Chi hội Xiếc Việt Nam |
NSND Tâm Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, Chủ tịch Liên Chi hội Xiếc Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nghệ thuật xiếc Việt Nam. Bà tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cho thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế và đối ngoại nhân dân. Trong suốt quá trình công tác, bà tham gia đào tạo, quản lý và phát triển nghệ thuật xiếc, đồng thời luôn tâm huyết với các hoạt động vì cộng đồng, phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế.
Bà cũng tích cực tập hợp, kết nối đội ngũ nghệ sĩ xiếc trên cả nước, góp phần gìn giữ và phát triển nghệ thuật xiếc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Với những đóng góp nổi bật, bà được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Ba; được Chính phủ Mông Cổ trao tặng Huân chương Độc lập; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng nhiều huy chương, kỷ niệm chương cao quý khác.
![]() |
| Bà Phạm Thị Tuyết, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, nguyên Chủ tịch Công ty, kiêm Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; Giám đốc Hãng phim thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam |
Bà Phạm Thị Tuyết là Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, nguyên Chủ tịch Công ty, kiêm Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Trong quá trình công tác, bà đã tổ chức sản xuất 4 bộ phim tài liệu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động trong ngành.
Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Phối hợp với Hội Nam y Việt Nam, bà tham gia khám, chữa bệnh và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương như Thanh Hóa, Gia Lai, Sơn La, Lai Châu và Quảng Trị. Bên cạnh đó, bà tích cực vận động xã hội hóa nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh, đồng thời thường xuyên tham gia, hỗ trợ các hoạt động của Chi hội và Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Với những đóng góp nổi bật trong hoạt động chuyên môn và công tác xã hội, bà đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2013, bà là một trong 10 phụ nữ Việt Nam được trao Giải thưởng Phụ nữ Tài năng và được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc.
![]() |
| ThS Nguyễn Thị Ngọc Lý, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam. |
ThS Nguyễn Thị Ngọc Lý, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam là thành viên tham gia nhóm vận động sáng lập Hội Nữ trí thức Việt Nam; sáng lập và là Chi hội trưởng đầu tiên của Chi hội Bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu. Bà đã tham gia vận động xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước Việt Nam trình Quốc hội xem xét, thông qua; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong công tác đánh giá tác động môi trường đối với các dự án hạ tầng.
Bà cũng tham gia xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng; thành lập Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường. Ngoài ra, bà còn có nhiều đóng góp tích cực cho Hội nghị Mạng lưới Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương về dân số và phát triển (APDA) tại Hà Nội. Với những đóng góp của mình, bà đã được tặng Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
![]() |
| NGND. PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và Vận động nguồn lực Hội Nữ trí thức Việt Nam; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại. |
NGND. PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kế hoạch, Tài chính và Vận động nguồn lực Hội Nữ trí thức Việt Nam; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại đã chủ trì và tham gia xây dựng, phát triển nhiều chương trình đào tạo, nhiều học phần mới của Trường Đại học Thương mại và nhiều cơ sở giáo dục đại học khác. Bà chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; chủ biên, đồng chủ biên 3 giáo trình và 1 sách chuyên khảo, đồng thời tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách tham khảo.
Bà đã công bố hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, cùng nhiều tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo trong nước, quốc tế. Hằng năm, bà tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ và học viên cao học, trung bình 2 nghiên cứu sinh và 7 học viên thạc sĩ.
Với những đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển giáo dục, bà đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.
![]() |
| NGƯT. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại; Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại. |
NGƯT. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam; Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại; Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại đã chủ biên 5 giáo trình, 4 sách tham khảo; tham gia biên soạn 3 giáo trình và 1 sách chuyên khảo; chủ trì 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, chủ trì và tham gia 8 đề tài khoa học cấp Bộ. Bà là tác giả và đồng tác giả của 76 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, cũng như trong kỷ yếu các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Đồng thời, bà đã hướng dẫn 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng hàng trăm học viên cao học và sinh viên đại học.
Với những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 13 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cùng nhiều phần thưởng, bằng khen cao quý khác.
Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại, bà đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hội Nữ trí thức Việt Nam. Dưới sự tham gia và điều hành của bà, Chi hội Nữ trí thức Trường Đại học Thương mại nhiều năm liền là một trong những chi hội tiêu biểu của Hội.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Minh Tân nhận giải Kovaleskai năm 2024 |
PGS.TS Nguyễn Minh Tân là Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KHCN) và Khởi nghiệp, Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng các Hợp chất thiên nhiên, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bà đã chủ trì 11 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; công bố 41 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; sở hữu 7 bằng sáng chế được cấp tại Việt Nam và 1 công bố sáng chế quốc tế theo Hiệp ước Hợp tác sáng chế (PCT); đồng thời có một công trình được đưa vào chương sách thuộc cơ sở dữ liệu Scopus.
Với những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, bà đã được trao Giải thưởng Kovalevskaia; Giải Đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất thuộc cơ cấu Giải thưởng Đổi mới sáng tạo châu Á do Quỹ Toàn cầu Hitachi trao tặng; giành 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Triển lãm và Diễn đàn Quốc tế về Sáng chế của Phụ nữ (KIWIE 2019) tại Hàn Quốc. Bà cũng được tặng Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường. Mới đây, PGS.TS. Nguyễn Minh Tân được vinh danh trong Top 100 nhà khoa học xuất sắc năm 2026.
![]() |
| TTƯT. ThS. DS Nguyễn Thị Hương Liên, Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KHCN) và Khởi nghiệp |
TTƯT. ThS. DS Nguyễn Thị Hương Liên hiện là Chi hội phó Chi hội Nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KHCN) và Khởi nghiệp; Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp KHCN Việt Nam; Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.
Là doanh nhân, nhà nghiên cứu, bà đã dẫn dắt Công ty Cổ phần Sao Thái Dương trở thành một trong những doanh nghiệp khoa học và công nghệ về thảo dược hàng đầu Việt Nam với gần 1.000 nhân viên. Doanh nghiệp hiện có gần 250 sản phẩm được xuất khẩu sang nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Nga, Romania, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, Giải Vàng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương, Giải thưởng Quốc gia về Bình đẳng giới do UN Women trao tặng, cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Bà Nguyễn Thị Hương Liên cũng đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC), Giải thưởng UN Women; được cấp 19 bằng sáng chế và giải pháp hữu ích; là tác giả của 20 bài báo khoa học trong nước và quốc tế; chủ nhiệm 2 dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Bà cũng là người khởi xướng chương trình xây dựng tủ sách lớp học, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
![]() |
| NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai |
NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng.
Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam và Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai, bà đã chủ động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển hệ thống chi hội rộng khắp. Đến nay, Hội đã có 17 chi hội trực thuộc hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế - xã hội; đồng thời là hội thành viên đầu tiên trong cả nước thành lập được chi hội nữ trí thức cấp huyện.
Bà đã tham gia và đồng chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác phản biện xã hội và các hoạt động an sinh xã hội. Dưới sự điều hành của bà, Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai đã vận động xây dựng 5 cây cầu dân sinh tại vùng sâu, vùng xa với kinh phí trên 200 triệu đồng mỗi cây cầu, đồng thời hỗ trợ nhiều sách vở, học bổng cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.
Với những đóng góp trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội, bà đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng nhiều phần thưởng, bằng khen khác.
![]() |
| ThS Hoàng Thị Lài, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai; nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai |
ThS Hoàng Thị Lài, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai; nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Nai là người đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai. Bà tích cực tham gia công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên và đề xuất, tham mưu thành lập 4 chi hội cấp huyện. Bà là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh của ngành Kiểm tra Đảng, đồng thời tham gia đồng chủ nhiệm đề tài khoa học của Ban Tuyên giáo về công tác tư tưởng của Đảng.
Trong quá trình công tác, bà đã tổ chức và chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học; tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Bên cạnh đó, bà còn tích cực tham gia cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Với những đóng góp nổi bật, bà đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của UBND tỉnh; hai lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cùng nhiều phần thưởng, bằng khen khác.
![]() |
| PGS.TS Buôn Krông Thị Tuyết Nhung |
PGS.TS Buôn Krông Thị Tuyết Nhung, giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tham gia biên soạn 7 giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu giảng dạy (trong đó chủ biên 4 công trình), công bố 13 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành. Đồng thời, chị đã tổ chức xây dựng 5 bộ đề án về tiếng dân tộc thiểu số.
Bà cũng chủ trì nhiều đề án phát triển văn hóa – xã hội, đóng góp các ý kiến tư vấn có giá trị cho địa phương, hướng tới tính ứng dụng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, chị phối hợp truyền dạy 2 khóa cồng chiêng cho sinh viên Đại học Tây Nguyên; trực tiếp tham gia khôi phục 1 bến nước tại huyện Krông Bông; đồng thời triển khai 3 đợt tập huấn kỹ năng phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng tại xã Yang Mao, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. bà được trao Bằng khen của UBND tỉnh Đắk Lắk và Giải thưởng KOVA danh giá.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Ủy viên BTV Hội Nữ trí thức Hà Nội |
PGS.TS Nguyễn Thị Chính, Ủy viên BTV Hội Nữ trí thức Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi có nhiều thành tích trong việc tham gia đóng góp cho các hoạt động của Hội. Sản xuất thực phẩm chức năng dùng cho người ăn kiên phòng bệnh và chữa bệnh. Các sáng chế cho hệ thống buồng khử khuẩn công nghệ Plasma chống lây nhiễm chéo và diệt virus; hệ thống thử nghiệm khử khuẩn bề mặt công nghệ Plasma; hệ thống tạo nước hoạt hóa plasma phóng điện hồ quang trượt cho y sinh và nông nghiệp và hệ thống dây chuyền khử khuẩn bề mặt công nghệ plasma cho xử lý và bảo quản hoa quả, thực phẩm và dược liệu.
Bà đã đoạt Giải thưởng cho sản phẩm Beta gluca gold; Giải công nghiệp thực phẩm toàn cầu tại Singapore năm 2022; Bằng độc quyền sáng chế và Kỷ niệm chương vì có nhiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
![]() |
| PGS.TS Trần Thị Thu Hà (bên trái), Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2019. |
GS.TS Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Thái Nguyên, Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển Bền vững, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên đã chủ trì thành công 5 đề tài cấp Nhà nước và cấp tỉnh; xây dựng Công viên khí hậu Thái Nguyên tầm khu vực; kêu gọi 3 dự án quốc tế với nguồn vốn tài trợ 4,0 triệu EUR, đưa Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững luôn đứng đầu của Đại học Thái Nguyên và có đóng góp lớn với phát triển kinh tế xã hội. GS.TS Trần Thị Thu Hà đã thúc đẩy thành công nhiều hoạt động trong đổi mới sáng tạo; triển khai hơn 100 hợp đồng dịch vụ tư vấn và chuyển giao khoa học công nghệ cho hơn 20 tỉnh thành trong cả nước; có 8 Sở hữu trí tuệ và Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích và là tác giả chính của 14 bài báo quốc tế ISS/SCOPUS và 10 bài báo trong nước, 4 sách chuyên khảo.
Bà được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên; Giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”; Giải thưởng 100 nhà khoa học xuất sắc Châu Á; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ và nhiều Bằng khen khác.
![]() |
| PGS. TS Vũ Thị Loan, Chủ tịch Hội Nữ TT TPHP ; UV BCH Hội Nữ Trí thức Việt Nam |
PGS. TS Vũ Thị Loan, UV BCH Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng là thành viên Ban vận động thành lập Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng và là Chủ tịch Hội đầu tiên. Bà có nhiều sáng kiến phát triển tổ chức, hội viên và phát triển Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng; có nhiều đóng góp cho Hội Nữ trí thức Việt Nam. Bà đã hoàn thành chủ nhiệm 3 đề tài NCKH cấp thành phố; hướng dẫn 4 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nhiều thạc sĩ. Là tác giả của 1 sách chuyên khảo và đồng tác giả 3 cuốn sách.
PGS. TS Vũ Thị Loan được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giải thưởng Lê Chân và là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm; 3 năm là CSTĐ cấp thành phố.
![]() |
| TTUT.TS.BS. Phạm Thu Xanh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng |
TTUT.TS.BS. Phạm Thu Xanh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức thành phố Hải Phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Giám đốc bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng.
Trong hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành y tế Hải Phòng, TS.BSCKII Phạm Thu Xanh là một trong những nữ lãnh đạo để lại dấu ấn nổi bật cả trong quản lý nhà nước, điều hành hệ thống y tế và kiến tạo mô hình bệnh viện hiện đại.Từ một bác sĩ sản khoa, bà từng bước trưởng thành qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của ngành y tế Hải Phòng đến vai trò điều hành hệ thống bệnh viện tư nhân quy mô lớn và hiện nay là Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ở bất kỳ cương vị nào, bà luôn là người lãnh đạo quyết liệt, nhân văn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bà đã được tặng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu tiêu biểu khác.
![]() |
| ThS Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế. |
ThS Nguyễn Thị Ái Vân là Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Huế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế.
Với vai trò là Ủy viên Ban thường vụ Hội Nữ trí thức thành phố Huế khóa I bà đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội. Ở vai trò là Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Huế, Ủy viên BCH Hội Nữ trí thức Việt Nam, bà đã tổ chức nhiều hoạt động như Tham gia ý kiến về Đề án xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tổ chức thăm và tặng quà cho người dân tại bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào; tổ chức Chương trình “Đêm rằm Hoàng cung - Vui Trung thu cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khan”; tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…
Bà đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tich UBND tỉnh, UBND thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều bằng khen khác.
![]() |
| GS.TS Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
GS.TS Nguyễn Thị Lan, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI là nhà khoa học nữ tiêu biểu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ nông dân, vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn.
Bà đã tham gia 33 đề tài khoa học các cấp; đã công bố hơn 150 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế; đã chủ biên 1 cuốn sách chuyên khảo, đồng chủ biên 3 giáo trình, 1 sách chuyên khảo và 1 sổ tay hướng dẫn. Bà còn là đồng tác giả của hai tiến bộ kỹ thuật được Cục Thú y công nhận. Nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của bà đã được công nhận và chuyển giao.
Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia; Giải Nhất giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"; được tôn vinh là "Nhà khoa học của nhà nông"; Cúp vàng “Tri thức khoa học công nghệ tiêu biểu và nhiều giải thưởng khác.
![]() |
| GS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh |
GS.TS Ngô Thị Phương Lan, UV BCH Hội Nữ trí thức Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mạng lưới Giáo dục Sư phạm Đông Nam Á (AsTEN) là chuyên gia đầu ngành về Nhân học kinh tế, phát triển cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn và phát triển bền vững.
Bà đã chủ trì 5 đề tài khoa học các cấp như cấp Nhà nước; công bố 30 bài báo khoa học trong nước và quốc tế, xuất bản sách chuyên khảo tại các nhà xuất bản uy tín như Springer và Cambridge Scholars Publishing; Tác giả 15 sáng kiến cấp cơ sở, đồng tác giả Sáng kiến cấp Bộ; chủ nhiệm 8 dự án phát triển du lịch cộng đồng, OCOP và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Bà đã tham mưu và tham gia tổ chức thành công 2 cuộc HTKH phối hợp giữa Hội NTT TP. HCM và Hội NTT Việt Nam tổ chức. Bà đã được Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh và nhiều Bằng khen khác.






























































Nhà khoa học nữ đứng sau những đột phá pin thế hệ mới trở thành lãnh đạo NTU
Gỡ nút thắt để nhà khoa học nữ đưa nghiên cứu ra thị trường
Hai nhà khoa học nữ giành “Oscar khoa học” nhờ liệu pháp gen thay đổi cuộc sống bệnh nhân mù
Dấu mốc 15 năm của Hội Nữ trí thức Việt Nam
Tôn vinh những phụ nữ cống hiến bằng trí tuệ và khát vọng sáng tạo
Xây hệ sinh thái đưa kết quả nghiên cứu của nữ khoa học ra thị trường
Cùng chuyên mục
GS.TS Vũ Thị Thu Hà: “Tôi hạnh phúc khi chứng kiến một ý tưởng khoa học hình thành từ phòng thí nghiệm được ứng dụng trong thực tiễn”
44 gương mặt tiêu biểu được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và Biểu dương Nữ trí thức VIệt Nam tiêu biểu năm 2026
GS.TS Nguyễn Thị Lang: “Nông nghiệp không chỉ cần năng suất, mà cần giá trị cho người nông dân"
Bốn nữ Anh hùng Lao động được vinh danh tại Lễ Tôn vinh và biểu dương Nữ trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2026
GS. Gordana Vunjak-Novakovic: Nhà khoa học nghiên cứu cơ thể người trên những con chip siêu nhỏ
Người phụ nữ biến món quà quê của mẹ thành thương hiệu bánh cuộn chinh phục thị trường quốc tế